Nhận định bảng E và F World Cup 2022: “Tử thần” lưu trú bảng F?

Thứ sáu, 18/11/2022 14:27
Khi danh sách bảng E được công bố, lập tức nó được xác định ngay là bảng "tử thần" ở World Cup 2022 với sự góp mặt của hai cựu vô địch Đức và Tây Ban Nha, Nhật Bản và Costa Rica.
Nằm cùng bảng với Đức và Tây Ban Nha, nhưng đội tuyển Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tạo bất ngờ?
Đức treo thưởng 400 ngàn euro/cầu thủ nếu vô địch World Cup trên đất Qatar.

Có thể dễ dàng nhận thấy Đức và Tây Ban Nha là hai đội bóng được đánh giá cao nhất bảng và có khả năng giành vé vào vòng loại trực tiếp. Đức, đang khao khát chứng tỏ sau khi bị loại ngay từ vòng bảng ở kỳ World Cup 2018. Điều này chứng minh qua 10 trận vòng loại, Đức thắng tới 9 và chỉ thua 1. Với sức mạnh đội hình cùng một HLV tài năng là Hansi Flick, Đức được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện năm nay. Tuy nhiên, khi World Cup 2022 chỉ còn ít ngày, đội tuyển danh tiếng này lại gây thất vọng ở trận giao hữu với đội tuyển Oman. Chạm trán đối thủ kém danh tiếng, tuy nhiên hàng công của Đức lại gây thất vọng suốt 90 phút. Theo thống kê, Đức cầm bóng tới 72%, tung ra 19 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương nhưng chỉ 1 lần (phút 80) chọc thủng lưới của chủ nhà với pha lập công của tiền đạo Niclas Fullkrug.

Tây Ban Nha, tuy giờ đã khác và hầu như được “thay máu” bởi lớp cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, đây lại là những sao trẻ nổi bật và nếu chơi đúng thực lực, họ sẽ dễ dàng giành được một trong hai vị trí đầu bảng.

Nằm trong một bảng có đến 2 “ông lớn” châu Âu, đội bóng được xem là niềm hy vọng của châu Á là Nhật Bản bị cho là bất lợi cho mục tiêu đặt ra là lần đầu tiên trong lịch sử vào đến vòng tứ kết. Tuy nhiên, với tinh thần “võ sĩ đạo” cùng kinh nghiệm của đội hình phần lớn đang chơi ở các giải đấu cấp cao tại châu Âu là vũ khí khá lợi hại, hy vọng Nhật Bản có thể tạo ra những màn "gạt giò" thú vị. Bị đánh giá là yếu nhất bảng, Costa Rica có thể phải chấp nhận làm “túi điểm” cho 3 đội còn lại. Nhưng có thể, với tâm lý thoải mái, biết đâu Costa Rica sẽ làm nên bất ngờ?

Nằm cùng bảng với Đức và Tây Ban Nha, nhưng đội tuyển Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tạo bất ngờ?

Tại bảng F, đội tuyển nhiều năm liền đứng ở vị trí đầu bảng xếp hạng FIFA Bỉ mang đến Qatar nhiều ngôi sao xuất chúng: thủ thành Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku. Mặc dù phân nửa trong số thế hệ vàng đã qua thời đỉnh cao ở CLB, nhưng khi thi đấu cho đội quyển quốc gia, rất ngạc nhiên khi họ như được tiếp thêm sinh khí. Đoàn quân của Martinez vẫn là một thế lực đáng gờm ở World Cup lần này và việc họ chiếm tấm vé đầu tiên ở bảng F gần như là chắc chắn.

Đối trọng lớn nhất của Bỉ ở bảng đấu là Croatia của Luka Modric, đương kim á quân. Kết quả gần đây của Croatia rất ấn tượng và được đánh giá là đội mạnh thứ hai bảng F sau Bỉ. Tuy nhiên, Canada và Morocco chắc chắn sẽ không chịu lép vế và Croatia cần phải thi đấu đúng sức nếu muốn giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Với Canada, đây là lần đầu tiên họ trở lại với World Cup kể từ năm 1986 với câu hỏi liệu có ghi được bàn thắng đầu tiên hay chiến thắng đầu tiên nào ở Qatar hay không? Có lẽ là có, vì Canada thực sự đang tham vọng. Cạnh họ, tương tự, Morocco đến với World Cup 2022 với cảm giác phấn khích khi nắm thành tích vòng loại tốt nhất so với bất kỳ đội bóng châu Phi nào. Dù bị đánh giá thấp tại bảng F nhưng Morocco vẫn tiềm tàng sự nguy hiểm và sẵn sàng "gạt giò" bất kỳ đối thủ nào.

S.T