Nhận tiền tỷ để đưa người đi nước ngoài trái phép
Từng mang tiền án về tội: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” nhưng Vương Xuân Hướng vẫn “ngựa quen đường cũ”. Lần này, Hướng nhận hồ sơ và tiền tỷ để tổ chức đưa 5 người đi nước ngoài trái phép bằng hình thức đi du lịch rồi trốn ở lại lao động bất hợp pháp.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng đầu năm 2024, Vương Xuân Hướng tìm hiểu, kết nối và được một công ty ở TP Hồ Chí Minh giới thiệu là có thể đưa người Việt Nam sang Canada theo diện du lịch. Khi sang sẽ có người đón và sắp xếp cho trốn ở lại lao động bất hợp pháp, chi phí 21.000 USD. Từ tháng 1 đến tháng 10-2024, Hướng đã cấu kết với một số đối tượng để tư vấn, nhận tiền, giấy tờ, tài liệu của 5 lao động, nhằm tổ chức cho những người này ra nước ngoài lao động trái phép.
Một trong số lao động mà Hướng đưa ra nước ngoài trái phép là anh Nguyễn Văn T. (1988, trú xã Nghi Lộc, Nghệ An). Tháng 1-2024, anh T. gọi điện cho Hướng hỏi về việc đi lao động ở nước ngoài. Hướng đã tư vấn có thể đưa anh T. sang Canada lao động theo hình thức du lịch, khi sang đến nơi Hướng sẽ bố trí người đón, lo công việc.
Lúc đầu, anh T. đồng ý đi Canada bằng hình thức du lịch để ở lại lao động với chi phí 25.000 USD, đặt cọc trước 50 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận giấy tờ và tiền cọc, Hướng không đưa anh T. ra nước ngoài được như cam kết. Sau đó, Hướng tư vấn, tổ chức cho anh T. đi Mỹ lao động theo hình thức du lịch sang Nga. Từ Nga, lao động sẽ qua một số nước rồi đến Mexico và vượt biên vào Mỹ với chi phí 52.000 USD. Anh T. đã chuyển cho Hướng hơn 1,2 tỷ đồng.
Ngày 19-9-2024, Hướng mua vé máy bay tổ chức cho anh T. xuất cảnh sang Nga theo diện du lịch, rồi đi qua nhiều nước đến Mexico. Tuy nhiên, khi vượt biên từ Mexico vào Mỹ thì anh T. bị cảnh sát bắt đưa vào trại tị nạn. Sau đó, người này bị trục xuất về Việt Nam.
Cũng như trường hợp của anh T., tháng 4-2024, Hướng thông qua mạng xã hội quen biết và được một người Quốc tịch Ấn độ giới thiệu là có thể đưa người sang Canada theo diện du lịch với chi phí 18.000 USD, điều kiện cần chứng minh tài chính 250 triệu đồng và CCCD, hộ chiếu, giấy khai sinh của gia đình.
Sau đó, Vương Xuân Hướng gặp và giới thiệu cho anh Nguyễn Duy L .(1995, trú xã Quan Thành và anh Phan Bá N. (1987, trú cùng xã) và Nguyễn Duy L. (1996, trú xã Hùng Châu) là có thể đưa người sang Canada lao động bằng hình thức du lịch. Khi sang Canada, Hướng sẽ lo công việc với chi phí 25.000 USD, đặt cọc trước 50 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ nộp trước khi bay. Tuy nhiên, các lao động trên sau khi bay sang nước thứ 2 thì không được xuất cảnh tiếp sang nước khác đành phải quay về Việt Nam. Tổng số tiền mà Hướng thu của các lao động trên là hơn 1,2 tỷ đồng.
Sau khi phạm tội, Vương Xuân Hướng đã xuất cảnh sang Indonesia rồi trốn sang Úc nhưng bị trục xuất về Việt Nam và bị cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nghệ An bắt khẩn cấp.
Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vương Xuân Hướng về tội: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Tại tòa, bị cáo Hướng thừa nhận hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật. Bị cáo thừa nhận không được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép hoạt động dịch vụ tư vấn, tổ chức đưa người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài, nhưng vì hám lợi đã cấu kết với một số đối tượng để đưa lao động ra nước ngoài trái phép.
HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến chế độ quản lý người xuất, nhập cảnh qua biên giới của Nhà nước, gây mất an ninh trật tự xã hội nên cần xử lý nghiêm. Xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Vương Xuân Hướng 6 năm tù về tội: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
DƯƠNG HÓA







