Nhân viên công ty làm giả con dấu, chiếm đoạt gần 350 triệu đồng

Thứ sáu, 24/12/2021 09:00

Lợi dụng là nhân viên kinh doanh của công ty Cổ phần điện tử và tin học Đà Nẵng (Viettronimex), Lê Quốc Huy (1986, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nhiều lần làm giả giấy tờ để lấy tiền hàng của công ty bỏ túi riêng. Hành vi gian dối của Huy bị công ty phát giác nên tố cáo lên cơ quan Công an. Ngày 23-12, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã thực hiện Lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Quốc Huy để điều tra về hành vi: “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan, tổ chức”.

 Văn phòng Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh khởi tố và bắt tạm giam Lê Quốc Huy.

Theo tài liệu điều tra, trong thời gian từ tháng 2-2020 đến tháng 3-2021, lợi dụng là nhân viên kinh doanh công ty Viettronimex Đà Nẵng, Huy đã tự ý liên hệ với các công ty đối tác của Viettronimex để lấy tiền mua hàng các thiết bị điện tử, điện lạnh mà không nộp về công ty. Số tiền chiếm đoạt gần 350 triệu đồng đều được Huy bỏ túi riêng, tiêu xài cá nhân. Để thực hiện trót lọt và che đậy hành vi gian dối của mình, Huy đã làm giả con dấu của 2 công ty và giả chữ ký để xác nhận giấy xác nhận công nợ và biên bản đối chiếu để nộp về công ty Viettronimex.

Đơn cử, tại công ty M.H.Q (địa chị tại TX Điện Bàn, Quảng Nam) là đối tác của công ty Viettronimex, để thanh toán tiền hàng, công ty chủ yếu gửi tiền thông qua một nhà xe có tuyến chạy Quảng Nam – Đà Nẵng. Từ tháng 1-2020 đến tháng 3-2021, khi thanh toán tiền, chị V. là chủ cửa hàng thông báo việc đã chuyển tiền cho nhà xe cho Huy. Khi đến trước sân vận động Chi Lăng (TP Đà Nẵng) nhà xe liên hệ Huy đến nhận tiền và ký nhận nội dụng vào sổ ký nhận tiền của nhà xe. Số tiền nhận được, Huy sử dụng tiêu xài cá nhân mà không nộp lại cho công ty. Để che giấu hành vi, Huy làm giả con dấu, chữ ký của chị V. để xác nhận vào biên bản đối chiếu công nợ hoặc thư xác nhận công nợ để nộp về công ty. Huy cũng không giao các giấy tờ này cho Công ty M.H.Q, tổng số tiền Huy đã nhận của công ty là hơn 168 triệu đồng.

Làm việc với Cơ quan Công an, chị V. cho biết, công ty của chị mua hàng của Công ty Viettronimex trực tiếp thông qua Lê Quốc Huy để đặt hàng. Sau khi nhận được hàng thì trả tiền mặt ngay cho đối tác thông qua nhà xe. Từ khi mua hàng, công ty của bà V. không nhận được bất cứ giấy tờ gì về công nợ hay thư xác nhận, cũng không ký tên, đóng dấu của công ty vào biên bản đối chiếu công nợ hay thư xác nhận liên quan đến công ty Viettronimex. Với thủ đoạn tương tự, Huy đã chiếm đoạt tiền của nhiều công ty đối tác khác.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang làm rõ thêm nhiều vụ việc khác và sẽ tiến hành củng cố chứng cứ để khởi tố thêm tội danh khác. 

M.VINH