Nhân viên y tế tại TP.HCM quảng cáo thuốc dự phòng HIV chưa được cấp phép để tăng tương tác

Thứ hai, 18/05/2026 15:30

Một nhân viên y tế tại TP.HCM đã bị phạt 35 triệu đồng vì có hành vi chỉnh sửa hình ảnh, đăng tải thông tin quảng cáo sản phẩm thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV chưa được cấp phép lưu hành để gây chú ý nhằm tăng tương tác.

Hình ảnh hộp thuốc được cắt, ghép - Ảnh: C.A.
Hình ảnh hộp thuốc được cắt, ghép - Ảnh: C.A.

Ngày 18-5, Công an TP.HCM cho biết vừa phối hợp Sở Y tế TP.HCM xử lý một nhân viên y tế có hành vi chỉnh sửa hình ảnh, đăng tải thông tin quảng cáo sản phẩm "thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV" chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin quảng cáo sản phẩm thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV mang nhãn hiệu Yeztugo của Công ty Gilead Science Inc (trụ sở đặt tại Hoa Kỳ) với các nội dung như "PrEP tiêm", "vaccine HIV", "thuốc về trong tháng 8", "2,5 triệu đồng/mũi"… thu hút sự quan tâm của dư luận.

Tuy nhiên cơ quan chức năng xác định loại thuốc trên chưa được cấp phép lưu hành tại Việt Nam, không phải do Công ty Gilead Sciences sản xuất hoặc ủy quyền sản xuất, nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam.

Qua xác minh, Công an TP.HCM phối hợp Sở Y tế TP.HCM xác định T.T.H. - hiện công tác tại một bệnh viện trên địa bàn TP.HCM - là người đăng tải các thông tin nêu trên.

Theo cơ quan chức năng, sau khi biết sản phẩm Yeztugo đã được Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) phê duyệt lưu hành và có khả năng được cấp phép tại một số quốc gia khác, H. nhận thấy sản phẩm được nhiều người quan tâm nên đã lấy thông tin về hoạt chất, công dụng, hàm lượng cùng hình ảnh hộp thuốc từ các website nước ngoài để chỉnh sửa, ghép thành hình ảnh như một sản phẩm thực tế.

Sau đó, H. đăng tải lên tài khoản mạng xã hội cá nhân với các nội dung gây chú ý nhằm tăng tương tác cho tài khoản của mình.

Cơ quan chức năng xác định H. không liên quan hoạt động sản xuất, mua bán thuốc. Tuy nhiên các thông tin đăng tải đã gây hoang mang dư luận, tạo hiểu nhầm về việc "thuốc giả" đang được mua bán trên thị trường.

Đến nay chưa ghi nhận trường hợp người dân mua, sử dụng sản phẩm hoặc bị ảnh hưởng sức khỏe như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Theo Công an TP.HCM, T.T.H. đã thừa nhận hành vi vi phạm, cam kết chấm dứt, không tái diễn và gỡ bỏ các bài viết liên quan.

Sở Y tế TP.HCM sau đó ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.T.H. số tiền 35 triệu đồng về hành vi "quảng cáo thuốc chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực".

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không tin tưởng các quảng cáo thuốc, vắc xin, dịch vụ điều trị bệnh đăng tải tràn lan trên mạng xã hội từ các tài khoản không rõ danh tính; chỉ sử dụng thuốc, dịch vụ y tế tại các cơ sở được cấp phép và theo chỉ định của bác sĩ.

Đồng thời người dân cần thận trọng với các tài khoản tự xưng nhân viên y tế để quảng bá sản phẩm điều trị bệnh; kịp thời thông báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu liên quan thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức khi tiếp cận thông tin trên mạng xã hội, tránh chia sẻ, bình luận theo hướng suy diễn, gây hoang mang dư luận hoặc ảnh hưởng uy tín tổ chức, cá nhân khi chưa có kết luận chính thức.

Theo TTO