Nhanh cho dân nhờ!

Thứ năm, 14/03/2024 11:05
- Việc gì ảnh hưởng đến người dân mà gấp vậy Tư Sơn Trà? - Chẳng phải dự án gì lớn, cũng chưa “treo” lâu nhưng dự án mở rộng nút giao Đặng Vũ Hỷ - Nguyễn Văn Thoại (giáp ranh giữa Q. Sơn Trà và Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đang triển khai dở dang tạo ra xung đột giao thông, tiềm ẩn nguy cơ TNGT đó Bề Tui. 
Nút giao Đặng Vũ Hỷ - Nguyễn Văn Thoại thi công dang dở do phải điều chỉnh thiết kế.
Nút giao Đặng Vũ Hỷ - Nguyễn Văn Thoại thi công dang dở do phải điều chỉnh thiết kế.

- Cụ thể xung đột, khó khăn thế nào?

- Theo người dân địa phương, thời gian qua tình trạng phương tiện tham gia giao thông qua khu vực nút giao Đặng Vũ Hỷ - Nguyễn Văn Thoại - Mai Thúc Lân gặp rất nhiều khó khăn vì hạ tầng dang dở, tiềm ẩn nguy cơ TNGT, nhất là vào buổi tối. Tại đây, lưu lượng người và phương tiện giao thông đông đúc nhưng đầu tuyến đường Đặng Vũ Hỷ giao với Nguyễn Văn Thoại (địa bàn Q. Sơn Trà) còn một đoạn dang dở trong thời gian dài. Phần Cos mặt đường đang thi công dở dang lại thấp hơn với các đoạn đường cũ, được cắm cọc, giăng dây sơ sài, đá cấp phối vương vãi nên việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Bất cập nhất là các phương tiện di chuyển từ các hướng đến đây thường xảy ra xung đột về luồng, hướng di chuyển.

- Cơ quan chức năng lý giải như thế nào về vấn đề này không?

- Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng, dự án mở rộng nút giao Đặng Vũ Hỷ - Nguyễn Văn Thoại cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn một đoạn khoảng 15m khu vực nút giao Đặng Vũ Hỷ đấu nối với đường Nguyễn Văn Thoại. Tuy nhiên khi trình phương án đấu nối thì Sở GTVT yêu cầu nghiên cứu thêm theo hướng tận dụng mặt đường bê-tông cũ để mở rộng nút giao để giảm xung đột giao thông, kể cả phương án lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Chính vì vậy việc thi công phải tạm dừng để điều chỉnh. Ban đang lên phương án, dự toán kinh phí báo cáo UBND thành phố để xin ý kiến góp ý của các đơn vị liên quan. Phía Sở GTVT cũng khẳng định, tại dự án này lắp hệ thống đèn tín hiệu là cần thiết để phân luồng, điều tiết, khắc phục xung đột giao thông. Khi hoàn tất phương án sẽ đẩy nhanh triển khai để hoàn thành, khớp nối.

- Theo Bề Tui, nghiên cứu phương án cho tối ưu là cần thiết để khỏi phát sinh điều chỉnh, khắc phục sau này. Nhưng làm sao để đẩy nhanh tiến độ cho dân nhờ chứ dự án này không lớn, không phức tạp mà dở dang kéo dài thì vất vả cho dân.

BỀ TUI