Nhanh chóng giải cứu sinh viên sập bẫy “bắt cóc online”
Khoảng 16 giờ ngày 15-10, Công an phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) tiếp nhận tin báo về việc anh N. (sinh viên năm nhất một trường đại học tại Đà Nẵng) bị kẻ xấu thao túng tâm lý nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo người thân của nam sinh viên này, sáng cùng ngày, anh N. mang theo một số tư trang đi đâu không rõ; đặc biệt, N. có dấu hiệu bất an khi nghe một số cuộc điện thoại của người lạ.
Nhận định, đây có khả năng là vụ “bắt cóc online” nên lãnh đạo Công an phường Hòa Xuân yêu cầu Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm kết hợp với Cảnh sát khu vực tra cứu đăng ký cư trú trên cổng dịch vụ công trực tuyến và kiểm tra các nhà trọ trên địa bàn để kịp thời giải cứu nạn nhân.
Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến 17 giờ cùng ngày, Công an phường Hòa Xuân đã phát hiện nam sinh viên N. đang ở một mình trong phòng của một nhà nghỉ trên đường Phạm Hùng (Đà Nẵng). Tại thời điểm được tìm thấy, N. có biểu hiện hoảng loạn và đang “làm việc” với một số đối tượng không rõ lai lịch tự xưng là cán bộ Công an, Viện Kiểm sát qua mạng xã hội.
Sau khi nghe cán bộ Công an phường Hòa Xuân giải thích những thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, em N. dần ổn định tinh thần, nhận biết mình là nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Sau đó, lực lượng Công an đưa N. về gia đình an toàn, ngăn chặn không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Theo trình bày của nam sinh viên, thời gian qua, N. có đăng thông tin cá nhân, như: số điện thoại, căn cước công dân lên mạng xã hội để tìm kiếm việc làm. Bất ngờ, ngày 13-10, N. nhận được nhiều cuộc điện thoại từ người lạ sau đó dẫn dắt kết bạn Zalo để gọi video “làm việc”.
Trong quá trình “làm việc”, nhóm người này tự xưng là cán bộ Bộ Công an, Viện Kiểm sát thông báo “N. có liên quan việc rửa tiền của đường dây mua bán ma túy vừa bị cơ quan Công an bắt giữ và yêu cầu tìm nơi yên tĩnh để “làm việc online”.
Do hoảng sợ, nạn nhân đi thuê phòng tại một nhà nghỉ trên đường Phạm Hùng để “làm việc online”. Tại đây, đối tượng lừa đảo yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, chứng minh tài sản, thu nhập, thông tin tài khoản ngân hàng, song may mắn được Công an phường Hòa Xuân phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Như vậy, nhờ quản lý chắc địa bàn, làm tốt công tác đăng ký cư trú trên cổng dịch vụ công trực tuyến, Công an phường Hòa Xuân đã nhanh chóng phát hiện và giải cứu nạn nhân thoát khỏi bẫy lừa đảo.
Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo, người dân cần nêu cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn của những đối tượng lừa đảo trên không gian mạng. Trong trường hợp cần làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập, tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân làm việc qua mạng xã hội, không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra.
M.T
Dòng sự kiện:Phòng chống tội phạm trên không gian mạng
Giải cứu thành công nữ sinh bị “bắt cóc online”
Công ước Hà Nội là gì, vì sao liên quan mật thiết đến mỗi người dân?
Phát hiện thêm 3 thi thể người Hàn Quốc tại một ngôi chùa ở Campuchia
Không có chủ trương chỉ đạo nghỉ làm việc, dừng hoạt động chợ từ chiều 22-10 do bão số 12
Phát hiện 2 vụ rao bán súng hơi trên mạng xã hội












