Nhanh chóng ổn định và hiệu quả ngay từ những ngày đầu

Thứ năm, 03/07/2025 07:00

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ ANTT tại cơ sở, lực lượng Công an đã nhanh chóng bắt nhịp, triển khai hiệu quả công việc ngay từ những ngày đầu thực hiện chính quyền hai cấp. Tại TP Đà Nẵng, các đơn vị Công an xã, phường đã đồng loạt vận hành ổn định, không để xảy ra gián đoạn hay xáo trộn, thể hiện rõ tinh thần "vì nhân dân phục vụ", góp phần bảo đảm hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền mới.

Công an xã AVương trao đổi với già làng, người có uy tín trên địa bàn xã.
Công an phường Cẩm Lệ nhanh chóng sắp xếp, tiếp công dân bình thường ngay trong ngày 1-7.

Không để trống địa bàn

Ghi nhận tại Công an phường Liên Chiểu, không khí làm việc của CBCS diễn ra khẩn trương, kỷ luật, nề nếp ngay sau buổi giao ban đầu giờ sáng. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Công an phường Liên Chiểu, sau sáp nhập hành chính, đơn vị tiếp nhận khối lượng công việc rất lớn với nhiệm vụ bảo đảm ANTT cho 95 tổ dân phố, phục vụ hành chính cho hơn 75.700 hộ dân. "Tuyệt đại bộ phận CBCS đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, chủ động bắt tay vào công việc, vận hành thông suốt. Chúng tôi xác định đây là thời điểm lịch sử của lực lượng Công an phường, là lúc phải thể hiện rõ hiệu lực, hiệu quả của bộ máy mới, phải gần dân, sát dân hơn, không để có bất kỳ điểm nghẽn nào" - Thượng tá Thanh khẳng định.

Thực tế tại trụ sở mới của Công an phường Liên Chiểu cho thấy, người dân đến làm các thủ tục hành chính như đăng ký tạm trú, xác minh nhân thân… đều được hướng dẫn cụ thể, chi tiết. Chị Lê Thị Nhung đến làm các thủ tục đăng ký tạm trú tạm vắng, cán bộ công an phường hướng dẫn, giải quyết hồ sơ rất tận tình. Không chỉ bản thân chị mà rất nhiều người khách đều hài lòng về thái độ, tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ Công an phường. "Các anh Công an ở đây rất nhiệt tình, hướng dẫn tận tình từng giấy tờ, thủ tục. Tôi không phải chờ lâu và cũng không thấy có sự xáo trộn gì sau sáp nhập. Mọi thứ vẫn trật tự, nhanh gọn như cũ", chị Nhung nhận xét.

Phòng QLXNC Công an Hà Tĩnh làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài.

Tại phường Thanh Khê, Công an phường tiếp nhận cơ sở vật chất từ UBND phường Xuân Hà cũ. Nhờ cơ ngơi khang trang và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công tác tiếp nhận hồ sơ hành chính, xử lý thủ tục, đăng ký cư trú, PCCC... đã diễn ra trôi chảy ngay từ đầu. Thượng tá Nguyễn Văn Thắng - Trưởng Công an phường Thanh Khê cho biết, đơn vị đã phân công cụ thể cán bộ phụ trách các mảng công việc tại từng quầy tiếp công dân để đảm bảo quy trình "một cửa" được thực hiện đúng chuẩn, thuận tiện nhất cho người dân.

Không chỉ đảm bảo công tác hành chính, Công an phường Thanh Khê còn đặc biệt chú trọng công tác giữ gìn ANTT. Đơn vị đã nhanh chóng tham mưu cho chính quyền địa phương thành lập 5 tổ tuần tra, mỗi tổ 6 người, thường xuyên hoạt động vào ban đêm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm để phòng chống tội phạm, đảm bảo tuyệt đối không để trống địa bàn. "Chúng tôi xác định rõ: bất kể có thay đổi mô hình tổ chức hành chính ra sao, thì vai trò giữ gìn ANTT của Công an vẫn không được phép xao nhãng dù chỉ một phút" - Thượng tá Thắng nhấn mạnh.

Công an phường Tam Kỳ tổ chức ra quân đảm bảo ANTT trong đêm 1-7.

Chủ động tham mưu, tăng cường gắn kết cộng đồng

Tại Công an phường Tam Kỳ, đêm 1-7 trong thời tiết mưa nhẹ nhưng không làm nguội đi sự nhiệt huyết và khí thế của buổi ra quân. Toàn thể CBCS Công an phường đã tổ chức lễ xuất quân, quyết tâm không để xảy ra bất kỳ khoảng trống nào về ANTT trong thời điểm chuyển tiếp. 100% CBCS được huy động tham gia các tổ công tác, tuần tra khép kín địa bàn. Đặc biệt, việc nhanh chóng tiếp nhận, vận hành trụ sở mới và triển khai đồng loạt các thủ tục hành chính như cấp CCCD, đăng ký phương tiện… cũng cho thấy tinh thần "hành động vì dân" rõ nét trong từng việc làm cụ thể của CBCS Công an phường Tam Kỳ.

Tại xã Avương, một trong những địa bàn vùng cao, biên giới vừa trải qua điều chỉnh hành chính, Công an xã đã cho thấy rõ vai trò nòng cốt trong việc tăng cường đoàn kết cộng đồng. Ngay sau lễ công bố các nghị quyết, quyết định thành lập chính quyền địa phương mới, Công an xã đã chủ động tham mưu tổ chức buổi gặp mặt các già làng, người có uy tín trên địa bàn.

Buổi gặp không chỉ là một hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa sâu sắc, mà còn khẳng định vai trò của lực lượng Công an xã là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. Theo ông Mạc Như Phương - Bí thư Đảng ủy xã Avương cho hay, đây là bước đi rất kịp thời, đúng đắn, góp phần quan trọng trong việc lan tỏa chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước đến người dân. "Các già làng, người có uy tín sẽ là ngọn đuốc dẫn đường, giúp Nhân dân hiểu đúng, hiểu đủ và đồng lòng thực hiện chủ trương sáp nhập hành chính", ông Phương khẳng định.

Tại buổi gặp, nhiều già làng đã thể hiện sự đồng tình, cam kết tiếp tục làm cầu nối, tuyên truyền để giữ gìn sự đoàn kết cộng đồng, không để các thế lực phản động, thù địch lợi dụng xuyên tạc, gây chia rẽ. Đây cũng là minh chứng sống động cho sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Công an xã và các lực lượng xã hội trong bảo vệ trận địa an ninh chính trị - tư tưởng tại cơ sở.

Công an xã AVương trao đổi với già làng, người có uy tín trên địa bàn xã.

Không chỉ tại Đà Nẵng, tại nhiều địa phương khác như Hà Tĩnh, mô hình chính quyền hai cấp cũng đã nhanh chóng vận hành trơn tru với vai trò nổi bật của lực lượng Công an cơ sở. Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai tiếp nhận hồ sơ, xác thực sinh trắc học để cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài, một nhiệm vụ trọng tâm trong công cuộc chuyển đổi số. Toàn bộ quy trình được thực hiện miễn phí, nhanh gọn, bảo đảm minh bạch và hiệu quả. Thượng tá Trần Thị Ngọc - Trưởng Phòng Quản lý XNC cho biết: "Chúng tôi đã bố trí cán bộ có nghiệp vụ, am hiểu ngoại ngữ để tiếp nhận, hướng dẫn người nước ngoài. Mục tiêu là thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, phục vụ công dân và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế".

Trong khi đó, tại phường Nam Hồng Lĩnh, CBCS Công an phường đã sớm ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào việc tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính một cách khẩn trương, tận tình. Người dân không phải xếp hàng chờ đợi, mọi giao dịch hành chính đều được giải quyết nhanh chóng, chính xác, đúng quy trình. Bà Trần Thị Lan, người dân địa phương, bày tỏ: "Tôi thấy chính quyền hai cấp hoạt động rất chuyên nghiệp. Thủ tục nhanh, rõ ràng, không mất thời gian. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào cách làm mới".

Việc sắp xếp đơn vị hành chính là một bước đi lớn của Đảng, Nhà nước trong tiến trình cải cách bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở. Trong hành trình ấy, lực lượng Công an cấp cơ sở với bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần chủ động đang thực sự trở thành "lá chắn" vững chắc bảo vệ bình yên từng khu phố, từng thôn xóm; đồng thời là cánh tay nối dài của Đảng, chính quyền để đến gần dân hơn, phục vụ dân tốt hơn trong giai đoạn mới.

Nhóm PV