Nhanh chóng xây dựng lực lượng cảnh sát PCCC Đà Nẵng lớn mạnh

Thứ tư, 20/07/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Ngày 19-7, tại Đà Nẵng, Bộ CA tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (CS PCCC) TP Đà Nẵng. Tham dự buổi lễ có Trung tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ CA; Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ CA; đồng chí Nguyễn Bá Thanh - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; đồng chí Trần Văn Minh - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng lãnh đạo CATP Đà Nẵng và hơn 200 CBCS Sở CS PCCC Đà Nẵng.

 Lãnh đạo Bộ CA, lãnh đạo TP Đà Nẵng và Ban Giám đốc CATP Đà Nẵng
chụp ảnh lưu niệm với Ban Giám đốc Sở CSPCCC. Ảnh: C.K

Đáp ứng yêu cầu thực tế

Phát biểu tại buổi Lễ, Trung tướng Đặng Văn Hiếu nêu rõ, trong những năm qua, Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ, từng bước trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của miền Trung và cả nước. Song song với đó vẫn tồn tại những phức tạp xảy ra về môi trường, cháy nổ. Mỗi năm trên địa bàn TP xảy ra hàng trăm vụ cháy gây thiệt hại lớn về người, tài sản, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân và sự phát triển kinh tế, xã hội của TP.

Chủ trương của Chính phủ về thành lập 7 Sở CS PCCC trong đó có Đà Nẵng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn để đảm bảo ANTT nói chung và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về phòng cháy, chữa cháy nói riêng. Là đơn vị mới thành lập, còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, lực lượng, chuyên môn nên đòi hỏi lãnh đạo, CBCS của Sở phải đoàn kết, tập trung thực hiện ngay một số công việc cụ thể như: ổn định bộ máy, từng bước xây dựng lực lượng tinh nhuệ, chính quy. Công tác PCCC có đặc thù luôn đối mặt với hiểm nguy, đòi hỏi mỗi CBCS phải rèn luyện sức khỏe, kỹ năng xử lý tình huống, năng lực sử dụng công cụ, phương tiện. PCCC là nhiệm vụ của toàn dân. Vì vậy phải xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC có hiệu quả.

 Ban Giám đốc Sở CSPCCC TP Đà Nẵng tuyên thệ trước cờ Tổ quốc khi nhận nhiệm vụ mới.

Theo đồng chí Trần Văn Minh, Đà Nẵng có tốc độ phát triển đột phá vì thế đã nảy sinh những bất cập, trong đó có nguy cơ cháy nổ. Để TP tiến lên là đô thị hạt nhân của khu vực đòi hỏi phải phát triển đồng đều trên mọi mặt, từ kinh tế xã hội tới ANTT. Sự ra đời của Sở CS PCCC là cần kíp, đáp ứng đòi hỏi thực tế cuộc sống. Vấn đề còn lại, phải xây dựng lực lượng CS PCCC tinh nhuệ, với phương tiện vật chất hiện đại và tinh thần xả thân, sẵn sàng phục vụ nhân dân trong mọi tình huống.

Thiếu tướng Lê Ngọc Nam - Phó tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND và Đại tá Dương Cảnh Mai - Giám đốc Sở CSPCCC trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho lãnh đạo các phòng thuộc Sở CSPCCC. 

Chung một trận tuyến

Theo Đại tá Nguyễn Văn Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng, không ít CBCS sau nhiều năm gắn bó, chiến đấu, cống hiến trong CATP sẽ chia tay đồng đội cũ, xa địa bàn, lĩnh vực công tác quen thuộc để tiếp nhận nhiệm vụ công tác mới với nhiều bỡ ngỡ và khó khăn buổi đầu thành lập. Điều này cũng đồng nghĩa với cuộc chia tay lớn, nói lên sự lớn mạnh, trưởng thành của CATP. Trong lòng mỗi CBCS, cả người đi, người ở đều trào dâng niềm xúc động, lưu luyến. Rồi đây, tuy trở thành một đơn vị nghiệp vụ độc lập, tác chiến trên lĩnh vực công tác riêng nhưng cả hai lực lượng: CATP và Sở CS PCCC vẫn cùng chung trận tuyến bảo vệ ANTQ, bảo vệ bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân TP.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc CATP Đà Nẵng trò chuyện với Ban Giám đốc Sở CSPCCC nhân ngày thành lập Sở. 

Đại tá Nguyễn Văn Sơn cũng bày tỏ, trên chặng đường công tác phía trước, hai lực lượng sẽ luôn dành cho nhau sự quan tâm đặc biệt, sự phối hợp hỗ trợ chặt chẽ, chí tình, giúp nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn mà Đảng, ngành và nhân dân tin cậy giao phó.

Đại tá Dương Cảnh Mai – Giám đốc Sở CS PCCC cho biết, sẽ phối hợp chặt chẽ với CATP trên mọi lĩnh vực công tác nhằm đảm bảo giữ vững ANTT&TTATXH, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất của người dân, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn. Bên cạnh đó, Đại tá Dương Cảnh Mai cũng cho biết lực lượng CS PCCC Đà Nẵng sẽ sớm ổn định tổ chức, xây dựng lực lượng tinh nhuệ, hiện đại, sớm triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án đảm bảo an toàn PCCC, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn TP.

Thành Nam

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ CẢNH SÁT PCCC ĐÀ NẴNG

BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc: Đại tá Dương Cảnh Mai (sinh năm 1956, quê quán Hòa Vang- Đà Nẵng, nguyên Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng)

Các Phó Giám đốc: Thượng tá Trần Đình Chung (sinh năm 1967, quê quán Hòa Vang- Đà Nẵng, nguyên Phó Trưởng CAQ Cẩm Lệ); Đại tá Nguyễn Phong (sinh năm 1956, quê quán Đại Lộc - Quảng Nam, nguyên Trưởng Phòng CS PCCC CATP Đà Nẵng); Đại tá Lê Ngọc Hai (sinh năm 1961, quê quán Điện Bàn - Quảng Nam, nguyên Trưởng CAH Hòa Vang).

CÁC PHÒNG

* 29 đồng chí được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng, Phó các Phòng của Sở.
* 41 đồng chí giữ chức vụ chỉ huy Đội.
* 142 đồng chí thuộc CATP Đà Nẵng chuyển công tác về Sở CS PCCC.

1. Phòng Tổng hợp: đồng chí Lê Tấn Chính - nguyên Phó trưởng CAQ Ngũ Hành Sơn giữ chức vụ Trưởng phòng.

2. Phòng Hướng dẫn về phòng cháy: đồng chí Nguyễn Huy Phong - nguyên Phó trưởng Phòng PC66 giữ chức vụ Trưởng phòng.

3. Phòng Hướng dẫn về chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: đồng chí Phan Văn Dũng - nguyên Phó trưởng phòng PC66 giữ chức vụ Trưởng phòng.

4. Phòng Hậu cần và trang bị kỹ thuật: đồng chí Võ Tấn Thanh - nguyên Phó trưởng Phòng PH41 giữ chức vụ Trưởng phòng.

5. Phòng CS PCCC Q. Hải Châu: đồng chí Đặng Trí Nhựt - nguyên Phó trưởng Phòng PC64 giữ chức vụ Trưởng phòng.

6- Phòng CS PCCC Q. Sơn Trà: đồng chí Lê Văn Hiền - nguyên Phó trưởng phòng PC54, giữ chức vụ Trưởng phòng.

7. Phòng Cảnh sát PCCC Q. Liên Chiểu: đồng chí Trần Văn Tuy - nguyên Phó trưởng phòng PV27 giữ chức vụ Trưởng phòng.

8. Phòng Cảnh sát PCCC H. Hòa Vang: đồng chí Hồ Ngọc Vinh - Phó trưởng Phòng PV28 giữ chức vụ Trưởng phòng.