Nhật Bản chính thức giải tán Hạ viện, tổ chức bầu cử sớm
Ngày 23-1, Nhật Bản đã chính thức giải tán Hạ viện, mở đường cho việc tổ chức một cuộc bầu cử sớm. Đây là lần đầu tiên trong vòng 60 năm qua Hạ viện Nhật Bản bị giải tán ngay trong ngày khai mạc kỳ họp thường kỳ của Quốc hội, đồng thời là lần đầu tiên kể từ khi kỳ họp thường kỳ được tổ chức vào tháng 1.
Quyết định được thông qua trong cuộc họp Nội các sáng cùng ngày, khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và toàn bộ các bộ trưởng ký văn kiện giải tán Hạ viện ngay trước phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội lần thứ 220. Tại phiên họp toàn thể của Hạ viện lúc 13h00, Chủ tịch Hạ viện Nukaga Fukushiro đã đọc Chiếu thư giải tán, chính thức chấm dứt nhiệm kỳ của cơ quan lập pháp này. Theo kế hoạch, các chính đảng sẽ bắt đầu chiến dịch tranh cử từ ngày 27-1 và cử tri Nhật Bản sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 8-2. Khoảng thời gian từ khi giải tán Hạ viện đến ngày bầu cử chỉ kéo dài 16 ngày, ngắn nhất trong thời kỳ hậu chiến.
Thủ tướng Takaichi cho biết việc kêu gọi bầu cử sớm nhằm tìm kiếm sự ủng hộ trực tiếp của cử tri đối với chính phủ mới cũng như liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Duy Tân Nhật Bản (JIP), được thành lập từ tháng 10-2025. Cuộc bầu cử được dự báo sẽ xoay quanh các vấn đề kinh tế, thuế tiêu dùng, bê bối tài chính trong chính trị và chính sách đối với người nước ngoài, trong bối cảnh liên minh cầm quyền chỉ nắm giữ đa số mong manh tại Hạ viện.
B.N







