Nhật Bản thương tiếc đưa tiễn cựu Thủ tướng Shinzo Abe

Thứ tư, 13/07/2022 10:11
Ngày 12-7,  tang lễ của cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã diễn ra tại thủ đô Tokyo, với sự tham gia của các thành viên trong gia đình và những người thân cận với cố Thủ tướng, cùng một số vị khách trong nước và quốc tế.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và các quan chức chính phủ chắp tay cúi đầu khi xe chở thi hài ông Abe đi qua. Ảnh: AFP
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và các quan chức chính phủ chắp tay cúi đầu khi xe chở thi hài ông Abe đi qua. Ảnh: AFP

Tang lễ của ông Abe bắt đầu vào lúc 11h trưa 12-7 (giờ Việt Nam) tại ngôi đền cổ Zojoji ở Tokyo. Từ sáng sớm, những hàng dài người xếp hàng bên ngoài đền thờ Zojoji, chờ được vào bên trong để viếng nhà lãnh đạo quá cố. Tang lễ chỉ có các thành viên gia đình cùng bạn bè thân thiết của ông được tham dự. Sau tang lễ, xe tang chở thi hài của chính trị gia này đi qua một số địa điểm quan trọng trong trung tâm thành phố Tokyo như quận Nagatacho, trụ sở Quốc hội và Văn phòng Thủ tướng nơi ông từng lãnh đạo đất nước trong hai nhiệm kỳ. Một số người dân xếp hàng dọc theo con phố giơ tay lên trời, cúi đầu hoặc chắp tay khi xe tang đi qua, trong khi một người cầm chuỗi tràng hạt và các đồ vật khác để tưởng nhớ. Theo kênh truyền hình Asahi, đoàn xe đưa thi hài của ông Abe đến nhà tang lễ Kirigaya để hỏa táng vào cuối ngày 12-7.

B.N