Nhật phê chuẩn dự luật tuyển thêm lao động nước ngoài

Thứ bảy, 03/11/2018 11:35

Ngày 2-11, chính phủ Nhật Bản phê chuẩn dự luật tuyển thêm các lao động của nước ngoài cho quốc gia Đông Bắc Á này. Đây là động thái gây tranh cãi nhằm giải quyết tình trạng thiếu lao động kéo dài ở Nhật Bản.

Dự luật này, có khả năng sẽ sớm được trình lên Quốc hội, đang bị cả phe đối lập lẫn các thành viên trong chính đảng của Thủ tướng Shinzo Abe chỉ trích. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lại cho rằng đó là điều cực kỳ cần thiết. Dự luật sẽ cho phép các công dân nước ngoài lành nghề trong những lĩnh vực đang bị thiết hụt nhân lực nghiêm trọng được cấp thị thực có giá trị trong vòng 5 năm, nhưng lại không cho phép họ mang theo gia đình sang Nhật Bản. Thủ tướng Abe khẳng định chính sách mới không thể hiện sự xem xét lại toàn bộ chính sách nhập cư nghiêm ngặt của Nhật Bản.

T.LINH