Nhậu chưa đã kéo nhau “lên tiên”

Thứ năm, 13/04/2023 07:34
Ngày 12-4, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho hay, đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng có hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại khách sạn M.H.H (đường Hồ Nghinh, Đà Nẵng).
Tang vật lực lượng Công an thu giữ tại hiện trường.
Các đối tượng bị bắt quả tang sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, sáng 8-4, Công an phường Phước Mỹ (Q. Sơn Trà) nhận được tin báo về một nhóm đối tượng nghi sử dụng chất cấm tại khách sạn M.H.H. Ngay sau đó, Công an phường Phước Mỹ phối hợp cùng Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an quận Sơn Trà bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính phòng 703, khách sạn M.H.H.

Tại hiện trường, lực lượng Công an khống chế 5 đối tượng, gồm: Nguyễn Thanh Thân (22 tuổi, trú H. Đại Lộc, Quảng Nam), Nguyễn Mạnh Linh (24 tuổi, trú H. Ea Súp, Đắk Lắk), Đặng Ý Nhi (28 tuổi, trú H. Ninh Sơn, Ninh Thuận), Dương Thị Mỹ Hoa (18 tuổi, trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) và Võ Đặng Thanh Xuân (16 tuổi, trú Q. Sơn Trà). Các đối tượng này đang sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng. Tang vật lực lượng chức năng thu giữ gồm 2 vỏ bao ni- lông, 1 đĩa sứ màu trắng bên trên có ống hút được quấn bằng tờ tiền polymer, 1 thẻ nhựa cùng một loa và đèn nháy.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng khai: Rạng sáng 8-4, sau khi cả nhóm ăn nhậu xong trên đường Phạm Văn Đồng (Q. Sơn Trà), thấy cuộc vui dừng giữa chừng nên Thân đề nghị cả nhóm tiếp tục “bay lắc”. Sau khi nhận được đề nghị, cả nhóm đều hưởng ứng, tham gia góp 500 ngàn đồng/người để Thân đứng ra làm chủ xị.

Tang vật lực lượng Công an thu giữ tại hiện trường.

Gom đủ tiền, Thân đã liên hệ với một thanh niên (chưa rõ lai lịch) để mua 2 viên thuốc lắc và nửa hộp ma túy ketamin với giá là 3,7 triệu đồng. Một lúc sau, Thân đã lấy được hàng, lấy được loa và đèn nháy, cả nhóm đã vào khách sạn trên để “bay” và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện Công an quận Sơn Trà đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Thân, Nguyễn Mạnh Linh và Dương Thị Mỹ Hoa để điều tra làm rõ về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Riêng với Đặng Ý Nhi, do có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên không áp dụng biện pháp ngăn chặn, còn Võ Đặng Thanh Xuân do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên được giao cho gia đình quản lý và có hình thức xử lý sau.

Việc khám phá nhanh các đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy nói trên đã thể hiện tinh thần mưu trí, đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm của CBCS Công an phường Phước Mỹ và Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an quận Sơn Trà để đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Tang vật lực lượng Công an thu giữ tại hiện trường.

LÊ ANH TUẤN