Nhiều cách làm hay trong công tác tuyên truyền vận động thu hồi VK-VLN-CCHT ở Đắk Nông

Thứ tư, 22/05/2024 14:22
Song song với việc làm tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn ANTT ở cơ sở, những năm qua, lực lượng Công an Đắk Nông đã và đang triển khai thực hiện triển khai có hiệu quả công tác quản lý, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) bằng nhiều hình thức, cách làm sáng tạo phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn, trong đó có biện pháp khen thưởng, động viên kịp thời cho những trường hợp tích cực. Qua đó người dân không những tình nguyện giao nộp vũ khí mà càng tin yêu lực lượng Công an, tình quân dân càng thêm thắt chặt, góp phần giữ gìn ANTT ở từng thôn, buôn, bon.
Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều cách làm hay trong công tác tuyên truyền vận động thu hồi VK-VLN-CCHT
Người dân tích cực giao nộp súng tự chế cho lực lượng chức năng ngay tại các buổi phát động

Huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông là địa phươngđặc biệt khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với gần 60%, trong đó có khá đông đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh phía Bắc vào sinh sống. Do tập tục, thói quen, nhiều người vẫn cất giữ và sử dụng súng săn, súng tự chế để săn bắn mưu sinh, bảo vệ mùa màng. Chính từ đó đã xảy ra một số vụ tai nạn thương tâm liên quan đến súng tự chế, cướp đi sinh mạng của không ít người.

Công an huyện Đắk Glong thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động người dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo

Vì vậy, xác định được tầm quan trọng của công tác quản lý, vận động, thu hồi VK, VLN, CCHT và pháo cũng nhưđể phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý dứt điểm tình trạng này, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh và quán triệt tinh thần chỉ đạo của cấp trên, Công an huyện Đắk Glong đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an cấp xã phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp, cách làm phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn, vừa tuyên truyền, vận động thuyết phục, kết hợp động viên khen thưởng và hỗ trợ lương thực cho các trường hợp tích cực, chủ động giao nộp VK-VLN-CCHT, vừa giáo dục răn đe, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn sự bình yên ở mỗi bon làng.

Thông qua Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh, người dân tích cực giao nộp súng tự chế cho lực lượng Công an cơ sở

Anh Giàng Seo Sì ở xã Đắk R’Măng, huyện Đắk Glong cho biết “Nhận thức được việc cất giữ, sử dụng súng tự chế là rất nguy hiểm nên sau khi được Công an tuyên truyền, tôi đã mang súng đến giao nộp cho cơ quan Công an. Đề nghị những ai đang cất giữ súng mang đến giao nộp cho chính quyền và các cơ quan chức năng để tránh những hiểm họa xảy ra”. “Sau khi được lực lượng Công an tuyên truyền,chúng tôi biết được việc sử dụng vũ khí tự chế để săn bắn rất nguy hiểm, đã có người chết do súng săn gây ra, pháp luật nghiêm cấm sử dụng súng nên hôm nay tôi nộp lại cho Công an để tranh hậu quả xấu xảy ra”.Anh Tráng A Hạ ở xã Đắk R’Măng, huyện Đắk Glong chia sẻ.

Lực lượng chức năng tổ chức tiêu huỷ VK, VLN, CCHT thu giữ được trong đợt phát động

Song song với đó, Công an huyện Đắk Glong đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo; ngăn chặn các trang mạng xã hội đăng tải thông tin, hình ảnh hướng dẫn chế tạo, mua bán, vận chuyển và sử dụng súng, pháo nổ; tổ chức cho các cơ sở thu mua phế liệu, rò rèn và người dân ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT; phối hợp với lực lượng chức năng duy trì công tác tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển VK, VLN, CCHT và pháo...

Công an Đắk Nông chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp VK, VLN, CHHT và pháo

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, Trưởng Công an huyện Đắk Glong cho biết, với những cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế tại địa phương, lực lượng Công an huyện Đắk Glong đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, vận động, thu hồi VK-VLN-CCHT và pháo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp Nhân dân, góp phần bảo đảm tình hình ANTT tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông kêu gọi toàn dân thực hiện cuộc vận động thu hồi VK, VLN, CCHT và pháo
Lực lượng Công an Đắk Nông đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT và pháo

Thông qua các buổi tuyên tuyền, vận động, lực lượng Công an huyện Đắk Glong đã thu hồi hàng trăm súng tự chế các loại, đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tiêu hủy bảo đảm an toàn đúng quy định. Riêng từ đầu năm 2024đến nay, lực lượng Công an huyện Đắk Glong đã vận động người dân giao nôp gần 50 súng tự chế....

Nhiều súng tự chế người dân tự giác giao nộp cho lực lượng Công an thông qua các đợt phát động

Xác định công tác vận động, thu hồi VK, VLN, CCHT có vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, những năm qua, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh rà soát, xác định tuyến, địa bàn trọng điểm về VK, VLN, CCHT và pháo; lập danh sách các cá nhân có biểu hiện nghi vấn tàng trữ trái phép VK, VLN, CCHT và pháo, nhất là ở các địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự để kiểm tra, phân loại và kịp thời phát hiện, xử lý. Đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh gửi thư kêu gọi toàn dân thực hiện cuộc vận động thu hồi VK, VLN, CCHT và pháo; phối hợp với các ngành chức năng, các địa phương, trường học, tổ chức tuyên truyền trực quan, phổ biến các quy định pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo trong cán bộ, công nhân viên và học sinh. Cùng với đó, phát huy tốt vai trò của người có uy tín, chức sắc tôn giáo để vận động các hộ gia đình ký cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo. Vận động người dân tích cực tố giác, phối hợp với lực lượng Công an ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Lực lượng Công an cơ sở phát tờ rơi tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT và pháo

Theo Thượng tá Đình Thanh Tùng, Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Nông, trong năm 2023, lực lượng Công an toàn tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương tổ chức 120 buổi tuyên truyền tập trungvới 15.789 lượt người tham gia; vận động cá biệt 6.532 lượt đối tượng và tổ chức cho 22.613người dân ký cam kết không mua, bán, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo; cấp phát 161.139 tờ rơi, áp phích tuyên truyền. Xây dựng, đăng tải phát sóng 196 tin, bài, phóng sự trong Chuyên mục ANTT, Bản tin ANTT và Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Nông cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời chia sẻ hàng trăm tin bài, video clip trên mạng xã hội zalo, facebook, youtube... Qua đó, người dân đã tự giác giao nộp 5 súng quân dụng, 542 súng tự chế, 1407 viên đạn, 5 lựu đạn, bom, mìn, 11 CCHT, 110 vũ khí thô sơ, 9 linh kiện đẻ lắp ráp súng tự chế.... Riêng từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã vận động người dân giao nộp 244 súng tự chế, 3 bom, mìn, 247 viên đạn...

Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều cách làm hay trong công tác tuyên truyền vận động thu hồi VK-VLN-CCHT

Cũng theo Thượng tá Đình Thanh Tùng, để xoá bỏ tình trạng người dân sử dụng VK, VLN, CCHT trái phép trên địa bàn thì công tác tuyên truyền vận động phải được coi là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và là việc làm thường xuyên, liên tục nhằm làm cho người dân hiểu, đồng tình, ủng hộ, tự giác chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT. Đồng thời phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an các cấp, nhất là Công an xã, phường, thị trấnthực hiện tốt phương châm “Đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” kêu gọi người dân tích cực phát hiện, tham gia tố giác, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về hành vi chế tạo, sản xuất, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo trái phép để vận động thu hồi hoặc đấu tranh xử lý, bảo đảm an toàn cho chính người dân và cả cộng đồng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Hồng Long