Nhiều chính sách ưu đãi thuế được áp dụng

Thứ sáu, 28/06/2013 23:32

 

(Cadn.com.vn) - Từ ngày 1-7, nhiều chính sách thuế mới có hiệu lực nhằm hỗ trợ người nộp thuế (NNT) là các doanh nghiệp (DN), cá nhân, giúp DN vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định sản xuất, kích cầu tiêu dùng giải phóng hàng tồn kho.

Hàng ngàn cá nhân không phải nộp thuế TNCN

Từ ngày 1-7, thu nhập từ 9 triệu đồng/tháng mới đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thay cho 4 triệu đồng/tháng. Mức giảm trừ gia cảnh cũng tăng lên 3,6 triệu đồng thay cho 1,6 triệu đồng/tháng/người. Bên cạnh đó, các khoản trợ cấp mang tính chất bảo trợ xã hội và các khoản phụ cấp, trợ cấp khác không mang tính chất tiền lương, tiền công; tiền lương hưu do Quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hằng tháng sẽ được miễn thuế TNCN.

Theo ông Nguyễn Đình Ân - Phó Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng, tính đến tháng 6-2013, ngành Thuế thành phố đã cấp được 546.220 mã số thuế cho người có thu nhập từ tiền lương, tiền công và 50.482 người có thu nhập từ tiền lương, tiền công làm hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc, với số người phụ thuộc đã đăng ký là 83.001 người. Riêng trong năm 2012 cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công đến mức phải nộp thuế TNCN khoảng hơn 80.000 người. Số hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đến mức phải nộp thuế TNCN trên địa bàn thành phố là 4.243 hộ, dự kiến đến năm 2014 sẽ giảm còn khoảng 1.800 hộ. Ông Ân cho biết thêm, trong điều kiện hiện nay, việc áp dụng mức thuế mới đáp ứng được nguyện vọng của đại đa số NNT, thông qua đó giúp tháo gỡ khó khăn cho NNT. Xét trên bối cảnh KT-XH hiện nay thì việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh như trên là phù hợp, và chắc chắn sẽ làm giảm nguồn thu ngân sách trên địa bàn TP. Dự kiến với việc áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới thì tại TP Đà Nẵng số NNT TNCN từ tiền công, tiền lương sẽ giảm khoảng 60-70%.

Riêng các khoản thu nhập từ chuyển quyền sử dụng bất động sản (BĐS) dưới mọi hình thức đều phải chịu thuế TNCN như: thu nhập từ chuyển nhượng QSDĐ, chuyển nhượng quyền thuê đất; Thu nhập từ chuyển nhượng các tài sản gắn liền với đất; Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng nhà ở... Thuế suất thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS là 25% trên thu nhập tính thuế. Trong trường hợp không xác định được hoặc xác định không đúng giá vốn tại thời điểm mua thì TNCN được tính theo thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng.

Bắt buộc DN kê khai thuế qua mạng

Nhằm tạo điều kiện giao dịch giữa DN và cơ quan thuế theo hướng văn minh, hiện đại, từ ngày 1-7, yêu cầu các DN kinh doanh tại địa bàn phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử (Internet). Với ưu điểm giảm thời gian, kinh phí và thủ tục giấy tờ trong việc kê khai thuế; đảm bảo việc thông tin và số liệu khai thuế của NNT được gửi đến cơ quan thuế một cách nhanh chóng, chính xác; giúp giảm thiểu tình trạng quá tải tại cơ quan thuế khi đến kỳ hạn nộp hồ sơ khai thuế thì đây là được xem là cách tối ưu. Được biết, Đà Nẵng thí điểm kê khai qua mạng từ năm 2009 nhưng đến nay theo số liệu thống kê từ Cục Thuế Đà Nẵng, mới chỉ có 3.000 DN đăng ký kê khai qua mạng, hơn 10.000 DN chưa đăng ký.

Tăng mức xử phạt đối với NNT chậm

Đối với việc xử lý NNT chậm so với thời hạn quy định thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp sẽ tính theo mức lũy tiến là 0,05%/ngày nhưng không quá 90 ngày và nếu vượt quá 90 ngày sẽ tăng thêm 0,02%/ngày lên 0,07%. Bên cạnh đó, mức xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn là 20% trên số tiền thuê khai thiếu, số tiền thuế được hoàn, thay vì 10% như trước đây.

Cục Thuế TP Đà Nẵng phổ biến những nội dung mới về chính sách thuế. 

Ưu đãi thuế để giải quyết nhà ở

Thuế suất 5% đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội và giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 1-7 đến hết 30-6-2014 đối với bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thương mại là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70m2 và có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2. Việc giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT đối với nhà ở là căn hộ loại này và chính sách ưu đãi thuế TNDN với thuế suất 10% đối với thu nhập từ hoạt động bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội là nhằm thực hiện chủ trương lớn và lâu dài của Đảng và Nhà nước về việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho các đối tượng cần được Nhà nước quan tâm vừa góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở đối với người có thu nhập thấp, đang có nhu cầu về chỗ ở, đồng thời sẽ góp phần giảm lượng căn hộ thương mại đang tồn kho, góp phần tháo gỡ một phần khó khăn cho thị trường bất động sản.

DN nào được giảm thuế?

DN sử dụng dưới 200 lao động và có doanh thu dưới 20 tỷ đồng/năm được áp thuế 20% ngay từ ngày 1-7. DN đang đầu tư dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn, giảm thuế cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư này mang lại. Đối với các khoản lãi cho vay của các DN không phải là tổ chức tín dụng, các DN hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ công cộng vệ sinh, thoát nước đường phố và khu dân cư... thì không chịu thuế GTGT. Một số trường hợp được áp dụng thuế suất 0% như cơ sở kinh doanh cho DN chế xuất thuê xưởng và dịch vụ số hóa (dịch vụ chuyển số liệu dạng bình thường thành số liệu mà máy tính có thể đọc được).

Xuân Đương - Lê Chung