Nhiều chủ tàu cá ký cam kết tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Thứ ba, 14/03/2023 13:44
Đến nay, có 319 tổ dân phố trên địa bàn quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đăng ký tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vùng biển, đảo của Tổ quốc; hơn 250 chủ tàu cá ký cam kết thông tin liên lạc biển với Đồn Biên phòng Sơn Trà (ĐBPST). Điều đáng trân quý hơn, trong nhiều năm qua quận Sơn Trà không có trường hợp vi phạm chủ quyền vùng biển nước khác; ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).
Ngư dân quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng ký cam kết tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên biển.
Ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà trao thưởng cho các cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” năm 2022. Ảnh: Bá Vĩnh

Ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, thời gian, phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” trên địa bàn quận được triển khai, thực hiện có hiệu quả. Qua đó đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trên địa bàn quận về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, nhằm góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

UBND quận đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các phường phối hợp với ĐBPST tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, đặc biệt là bà con nhân dân khu vực biên giới biển thực hiện các nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”, tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh gắn với xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc và xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó chỉ đạo UBND các phường phối hợp triển khai phát động các phong trào như: “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” gắn với “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”.

Qua các buổi phát động đã có 319 tổ dân phố đăng ký tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vùng biển, đảo của Tổ quốc; hơn 250 chủ tàu cá ký cam kết thông tin liên lạc biển với ĐBPST tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện nghiêm quy định của pháp luật khi làm ăn trên biển, nhất là việc chấp hành quy định chống khai thác IUU; duy trì, hướng dẫn 71 tổ/499 phương tiện đoàn kết sản xuất trên biển và 2 nghiệp đoàn nghề cá yên tâm bám biển kết hợp bảo vệ chủ quyền biển, đảo; duy trì, củng cố, kiện toàn 15 tổ, đội tự quản ở Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang. Các hội, đoàn thể quận, phường, các trường học tăng cường công tác tuyên truyền cho hội viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tuyên truyền phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam.

Ngư dân quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng ký cam kết tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên biển.

Tại Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Thiếu tá Đặng Văn Đạo, Đồn trưởng ĐBPST cho biết: Trước tình hình diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến an ninh trật tự trên biển; đơn vị đã phối hợp với Công an và các lực lượng tuần tra, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình trên biển và trên địa bàn; từ đó chủ động phát hiện sớm, từ xa, toàn diện, có chiều sâu về ý đồ của các phần tử xấu liên quan đến chủ quyền biển, đảo; xâm phạm an ninh quốc gia, phát động phong trào quần chúng nhân dân đấu tranh tố giác tội phạm, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm. Qua đó, đã phát hiện, xử lý hàng trăm vụ việc về mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, trộm cắp, khai thác hải sản bằng các công cụ cấm; xử lý người nước ngoài vi phạm các quy định khi vào khu vực biên giới biển.

Theo ông Hoàng Sơn Trà, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia, hàng năm các ban, ngành trên địa bàn quận đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chú trọng đến việc quan tâm chăm lo cho những cá nhân, thân nhân những người đăng ký tham gia thực hiện phong trào, nhằm hỗ trợ, động viên họ yên tâm với công việc, bằng những mô hình: “Vì những con tàu xa khơi”, “mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”,“Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Chương trình “Nâng bước em đến trường, Con nuôi đồn Biên phòng”, đặc biệt trong năm 2022, UBND quận đã phối hợp bàn giao trang thiết bị y tế, thành lập 2 Phòng khám quân dân y kết hợp (tại P.Thọ Quang và Mân Thái) cho Bộ đội Biên phòng thành phố quản lý, nhằm khám chữa bệnh miễn phí cho nhân dân trên địa bàn quận, nhất là các gia đình khó khăn. Qua đó, ý thức và trách nhiệm của cán bộ và nhân dân ngày càng cao hơn. Nhân dân đã chủ động cung cấp cho cơ quan Công an, Biên phòng và các lực lượng chức năng hàng trăm tin có liên quan đến hoạt động xâm phạm chủ quyền, tình hình an ninh chính trị, giúp điều tra làm rõ hàng trăm vụ vi phạm pháp luật và các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới biển của quận; góp phần giữ vững và đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bá Vĩnh