Nhiều địa phương ở Hòa Vang, TPĐà Nẵng vẫn còn ngập sâu, cần sự hỗ trợ mọi mặt.

Thứ bảy, 15/10/2022 10:53
Do ảnh hưởng của bão số 5 trên địa bàn huyện Hòa Vang, TPĐà Nẵng đã xảy ra mưa to đến đặc biệt to,  gây ngập lũ nghiêm trọng trên địa bàn huyện đặc biệt là các xã Hoà Phong, Hoà Nhơn, Hoà Liên, Hoà Bắc, Hoà Sơn, Hoà Ninh…

Ông Phan Duy Anh-Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết: Tính đến thời điểm 10giờ sáng ngày 15/10/2022, mực nước sông Cu Đê, Tuý Loan đang rút, mực nước sông Yên đang lên. Toàn huyện 11/11 xã ngập cục bộ tất cả tuyến đường trên địa bàn huyện, có 87/113 thôn bị ngập lụt nặng, cụ thể xã Hòa Liên: 13/13 thôn, xã Hoà Bắc 5/7 thôn, xã Hoà Sơn 7/10 thôn, xã Hoà Nhơn 14/14 thôn, xã Hoà Ninh 8/8 thôn ngập cục bộ, xã Hoà Phong 13/13 thôn, xã Hoà Phú 8/8 thôn, xã Hoà Phước 1/10 thôn, xã Hoà Châu 2/8 thôn, xã Hoà Tiến 10/12, xã Hoà Khương 6/10 thôn.

Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện đã tổ chức triển khai công tác PCTT, chỉ đạo tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất thông báo kịp thời cho nhân dân được biết, chủ động phòng tránh. Phân công lãnh đạo kiểm tra đôn đốc các xã triển khai phương án phòng chống mưa lũ. Chỉ đạo xã Hoà Bắc cho học sinh nghĩ sớm từ chiều ngày 14/10. Chỉ đạo các xã tiến hành di dời dân khỏi vùng ngập lũ, lũ quét, sạt lở đất. Điều động Ca nô của Ban chỉ huy Quân Sự huyện hỗ trợ di dời dân tại xã Hoà Liên, Hoà Phong di dời dân vùng ngập sâu, ứng cứu người gặp nạn. Di dời dân khu vực các thôn Vân Dương 2, Hiền Phước xã Hoà Liên, Tuý Loan Tây 1,2, Dương Lâm xã Hoà Phong. Lực lượng Công an huyện, xã, UBND các xã tổ chức rào chắn các tuyến đường ngập lũ, điều hành giao thông. Khắc phục bồi lấp đất đá đường Trường Sơn (khu vực trước bệnh viện Hoà Vang). Tại xã Hòa Liên, lúc 20 giờ 14-10-2022, Công an xã tiếp nhận thông tin ở xóm 4 nước ngập sâu, toàn bộ đường ra thôn đã bị ngập sâu, một nhà có 4 người 2 trẻ em, một phụ nữ và một cụ già đang cần giúp đỡ. Ngay lập tức, các chiến sĩ Công an xã đã điều động một xuồng cứu hộ, dây, áo phao kịp cứu cả 4 người trong gia đình lên xuồng cứu hộ vượt qua dòng nước xiết đến UBND xã an toàn.

Công an xã Hòa Liên kịp thời đưa người dân ở xóm 4 đến nơi an toàn trong đêm 14-10-2022.
Công an xã Hòa Liên kịp thời đưa người dân ở xóm 4 đến nơi an toàn trong đêm 14-10-2022.

Các xã Hòa Liên, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Nhơn hiện đang có 152.000 hộ người dân bị mất điện từ đêm ngày 14-10-2022. Ngay chiều 14-10-2022, toàn huyện đã di dời 938 hộ dân, 3.763 nhân khẩu. Ngay trong sáng ngày 15-10-2022, UBND huyện đã chỉ đạo các xã triển khai lực lượng hỗ trợ nhân dân sau mưa lũ. Chỉ đạo các địa phương phối hợp với lực lượng hiệp đồng Cảnh sát cơ động giúp hỗ trợ dân Hoà Nhơn xử lý khắc phục sau lũ khu vực sạt lỡ hồ Hố Dư . Chỉ đạo xã Hoà Phú phối hợp cục quản lý đường bộ III xử lý khắc phục tuyến đường sạt lỡ đất đất tuyến đường 14G. Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và các trường nhanh chóng khắc phục tại các trường sau khi nước rút. Trên địa bàn Hòa Vang không có trường hợp thiệt hại về người, hiện nay thống kê sơ bộ có 2 nhà sụp do sạt lỡ hồ Hố Dư, Hoà Nhơn (hộ ông Đỗ Thị Thanh Hoa, Trần Thanh Xuân thuộc thôn Thạch Nham Tây). Sạt lở 1 tuyến đường tại thôn Hòa Khương Tây – Hoà Nhơn. Sạt lở đường ĐH 5 (Thôn Hoà Thọ, xã Hoà Phú), đoạn 14G sạt lở. Sạt lở chân taluy đồi Lệ Mỹ, Hòa Liên chiều dài khoảng 100m (đường ĐT601 cũ). Sạt lỡ đất gây bồi lấp 20 m3 đường giao thông 7,5m khu TĐC số 7, xã Hoà Sơn. Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện, diện tích thuỷ sản bị ngập 79,3 ha, các vùng rau bị ngập hoàn toàn. Hồ Hố Dư xã Hoà Nhơn bị vỡ, gây thiệt hại nặng, gây ảnh hưởng trực tiếp làm sập 2 nhà ngôi dân và 70 hộ bị ảnh hưởng ngập nặng. Ngoài ra, hiện nay đối với tài sản như các vật dụng gia đình nhiều hộ dân bị thiệt hại rất lớn, tuy nhiên chưa thống kê được. UBND huyện Hòa Vang đề nghị thành phố tăng cường hỗ trợ lực lượng quân đội từ 300-400 quân để giúp dân khắc phục sau mưa lũ ở những khu vực nước đã rút. Hiện nay, trên địa bàn huyện có một số khu vực bị ngập sâu và chia cắt, đề nghị thành phố quan tâm hỗ trợ nước uống và lương thực.

Hồng Thanh