Nhiều đơn vị Công an cơ sở được khen thưởng

Thứ bảy, 19/03/2022 14:35

Đại tá Trần Phòng trao thưởng cho CAP Hòa Thọ Đông.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Đại tá Trần Phòng- Phó Giám đốc Công an TP vừa đến khen thưởng CAP Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về thành tích bắt 1 đối tượng truy nã; bắt quả tang 2 vụ đánh bạc, triệt phá sòng bạc có nhiều phụ nữ tham gia.

Theo báo cáo tại buổi khen thưởng, lúc 23 giờ 15 ngày 3-3, CAP Hòa Thọ Đông kiểm tra nhà số K37/15 Phong Bắc 20 (P. Hòa Thọ Đông) bắt quả tang 10 đối tượng gồm 1 nam, 9 nữ đang sát phạt nhau trên chiếu bạc. Tại thời điểm kiểm tra, CAP tạm giữ trên chiếu bạc số tiền 1 triệu đồng, hơn 300 ngàn là tiền xâu và trong người các đối tượng hơn 110 triệu đồng; đồng thời tạm giữ 8 xe máy, 11 điện thoại di động cùng các vật dụng phục vụ đánh bạc.

Trước đó, ngày 28-2, CAP Hòa Thọ Đông nhận được Quyết định truy nã số 211/QĐTN-CQTHAHS của Công an tỉnh Quảng Ngãi đối với đối tượng Trương Văn Hiếu (1987, trú Hòa Thọ Đông) về tội danh kết án "Trộm cắp tài sản". Qua quá trình rà soát địa bàn phát hiện Hiếu có mặt tại địa phương nên lúc 15 giờ ngày 1-3, CAP tiến hành bắt giữ Hiếu tại địa chỉ K38/64 Nguyễn Xuân Hữu và tiến hành lập hồ sơ bàn giao Hiếu về Cơ quan Công an liên quan.

Phát biểu tại buổi khen thưởng, Đại tá Trần Phòng ghi nhận và biểu dương CAP Hòa Thọ Đông đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn trong thời gian qua. Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng đánh giá cao lực lượng CAP đã kiên trì, vượt khó triệt phá nhóm đánh bạc gồm nhiều "quý bà" vào ngày 3-3. "Trong vụ đánh bạc này, các đối tượng rất ma mãnh, thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc, cho người cảnh giới, tổ chức các hoạt động khác thường để tránh sự phát hiện và đánh lạc hướng điều tra của Công an phường. Việc Công an phường kịp thời phá bỏ tụ điểm đánh bạc này đã đem lại bình yên trong khu vực và sự tin tưởng vào lực lượng Công an của nhân dân địa phương", Đại tá Trần Phòng nhấn mạnh.

Thời gian tới, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu, CAP Hòa Thọ Đông và CAQ Cẩm Lệ phối hợp kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Giám đốc Công an TP về việc "tăng ca phục vụ nhân dân".

Lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn khen thưởng cho Công an xã Điện Thắng Trung.

* Ngày 18-3, Đại úy Thái Văn Thịnh- Trưởng Công an xã (CAX) Điện Thắng Trung (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết chỉ trong 3 ngày, đơn vị khám phá 2 vụ trộm xe máy xảy ra trên địa bàn xã, được lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn khen thưởng.

Trước đó, nhận được đơn trình báo của công dân bị mất 2 mô-tô trị giá gần 40 triệu đồng tại khu vực Trường THPT Nguyễn Khuyến, CAX Điện Thắng Trung triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nghi vấn Đặng Văn Nhật H. (2007, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) là đối tượng chính có liên quan. Qua đấu tranh, H. khai nhận đã cùng đồng bọn gồm 5 đối tượng thực hiện trộm cắp 2 chiếc xe máy nêu trên. Công an xã Điện Thắng Trung đã tiến hành hoàn tất hồ sơ ban đầu, thu hồi và tạm giữ tang vật. Hiện Cơ quan điều tra Công an thị xã Điện Bàn đang thụ lý theo thẩm quyền. Qua công tác phối hợp, một trong các đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy nêu trên cũng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Sơn Trà bắt giữ, đang điều tra mở rộng do có liên quan đến các vụ mất trộm xe máy trên địa bàn Sơn Trà..

* Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh ngày 17-3 thống nhất thưởng cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Kỳ Hà, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam 10 triệu đồng về thành tích điều tra, bắt giữ Võ Nguyễn Thế Anh tàng trữ trái phép chất ma túy tại xã Tam Nghĩa, H. Núi Thành.

Ngọc Quốc - Phan Thanh Hồng - Lê Huân