Nhiều nước siết chặt kiểm dịch đối với du khách đến từ Trung Quốc

Thứ bảy, 31/12/2022 16:12
Trong bối cảnh quốc gia đông dân nhất thế giới liên tiếp ghi nhận các ca mắc mới COVID-19 sau khi Bắc Kinh nới lỏng quy định phòng chống dịch, nhiều nước đã xem xét áp dụng các biện pháp kiểm soát dịch mới đối với người nhập cảnh từ Trung Quốc.
Hành khách tại Sân bay Quốc tế Bắc Kinh ngày 27-12. Ảnh: Reuters
Hành khách tại Sân bay Quốc tế Bắc Kinh ngày 27-12. Ảnh: Reuters

Kiểm soát chặt, ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch

Ngày 30-12, Nhật Bản đã bắt đầu áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới khẩn cấp đối với các du khách đến từ Trung Quốc đại lục trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 đang tăng nhanh ở nước láng giềng này. Theo đó, các chuyến bay trực tiếp đến từ Trung Quốc đại lục chỉ được phép đáp xuống 4 sân bay ở Nhật Bản, gồm sân bay Narita ở tỉnh Chiba, Haneda ở thủ đô Tokyo, Kansai ở tỉnh Osaka và Chubu ở tỉnh Aichi. Các hãng hàng không được yêu cầu không tăng số lượng chuyến bay giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Ngoài 4 sân bay trên, các chuyến bay trực tiếp đến từ các đặc khu hành chính Hồng Kông và Macau (Trung Quốc) sẽ được phép đáp xuống các sân bay Shin-Chitose ở Hokkaido, Fukuoka ở Fukuoka và Naha ở Okinawa trong trường hợp không chở bất cứ ai đã từng tới Trung Quốc đại lục trong vòng 7 ngày trước đó. Mặt khác, tất cả các du khách trên các chuyến bay tới từ Trung Quốc đại lục và những người đã từng tới nước này trong vòng 7 ngày trước khi tới Nhật Bản đều được yêu cầu làm xét nghiệm COVID-19 ngay khi tới Nhật Bản. Nếu có kết quả xét nghiệm dương tính, những người có triệu chứng sẽ cách ly ở các cơ sở cách ly trong vòng 7 ngày; những người không có triệu chứng sẽ cách ly 5 ngày. Ngoài ra, tất cả các mẫu xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ được gửi đi phân tích gen nhằm kiểm tra khả năng có các biến thể mới.

Cùng ngày, Chính phủ Hàn Quốc quyết định từ nay đến hết tháng 2-2023 sẽ yêu cầu những người đến từ Trung Quốc xuất trình xét nghiệm PCR âm tính với virus Sars-CoV-2 được tiến hành trong vòng 48 giờ trước khi nhập cảnh và tiến hành xét nghiệm kháng nguyên hay xét nghiệm PCR trong vòng 1 ngày sau khi nhập cảnh. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết, Seoul sẽ cho tạm dừng các chuyến bay bổ sung từ Trung Quốc và quy định các chuyến bay từ Trung Quốc chỉ hạ cánh ở sân bay Incheon để quản lý kiểm dịch hiệu quả.

Tương tự, Bộ trưởng Y tế Malaysia Zaliha Mustafa ngày 30-12 cho biết nước này sẽ giám sát thân nhiệt đối với tất cả các hành khách nhập cảnh, trong đó có những người đến từ Trung Quốc. Ngoài ra, Bộ Y tế Malaysia cũng sẽ xét nghiệm mẫu nước thải của các chuyến bay xuất phát từ Trung Quốc nhằm phát hiện sớm mầm bệnh virus SARS-CoV-2. Động thái này nhằm sàng lọc các trường hợp sốt và nằm trong khuôn khổ các biện pháp ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch COVID-19.

Hôm 29-12, Cơ quan Y tế vùng Lazio (Italy) đã bắt đầu triển khai xét nghiệm bắt buộc COVID-19 với các hành khách trên chuyến bay của Hãng hàng không Hainan xuất phát từ Trùng Khánh, Trung Quốc. Quyết định trên được đưa ra sau sắc lệnh của Bộ trưởng Y tế Orazio Schillaci về việc bắt buộc tiến hành xét nghiệm COVID-19 đối với tất cả các hành khách đến từ Trung Quốc đại lục. Bộ trưởng Schillaci cho rằng đây là biện pháp cần thiết để đảm bảo giám sát và xác định bất kỳ biến thể mới nào của virus SARS-CoV-2 để bảo vệ người dân Italy. Trước đó, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cũng thông báo việc tiến hành xét nghiệm COVID-19 với du khách từ Trung Quốc đại lục đã được triển khai ngay lập tức, và tình hình đang được kiểm soát. Tuy nhiên, ông Meloni cho rằng "sẽ hiệu quả nếu việc xét nghiệm COVID-19 được triển khai trên toàn Liên minh châu Âu (EU)". Theo đó, Italy đã kêu gọi các nước trong khối này thực hiện bước đi tương tự.

Theo sắc lệnh mới, tất cả các du khách Trung Quốc đều phải xuất trình chứng nhận xét nghiệm sinh học phân tử (PCR) trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh vào Italy hoặc xét nghiệm kháng nguyên trong vòng 48 giờ. Trường hợp không có một trong hai bản kết quả xét nghiệm này, du khách sẽ phải làm xét nghiệm kháng nguyên ngay tại sân bay. Trước đó, ngày 26-12, trong 2 chuyến bay từ Trung Quốc đến thành phố Milano, một chuyến bay ghi nhận 35 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trong tổng số 92 hành khách. Một chuyến bay khác có tới 62 trường hợp mắc COVID-19 trong tổng số 120 hành khách.

Trước đó, hôm 28-12, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh Mỹ (CDC) thông báo nước này sẽ áp dụng yêu cầu xét nghiệm Covid-19 bắt buộc với người đến từ Trung Quốc kể từ ngày 5-1-2023. Theo đó, Chính phủ Mỹ yêu cầu người tới từ Trung Quốc hoặc có mặt ở nước này trong thời gian 10 ngày trước khi tới Mỹ sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính. Những người dương tính với Covid-19 trong khoảng thời gian hơn 10 ngày trước khi tới Mỹ phải cung cấp bằng chứng cho thấy họ đã phục hồi.

Tại Thái Lan, sự gia tăng số lượng du khách và hệ thống chăm sóc y tế quá tải ở nước này là những vấn đề cần theo dõi sau khi Trung Quốc mở cửa hoàn toàn trong thời gian tới. Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) cho rằng, nhiều du khách Trung Quốc không được ra nước ngoài trong 3 năm qua có thể đổ xô đến Thái Lan dịp tết Nguyên đán. TAT đang thảo luận việc chuẩn bị và đánh giá để bảo đảm hệ thống y tế sẵn sàng.

Global Times chỉ trích

Global Times, tờ báo thuộc People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm 29-12 đăng bài xã luận cho rằng yêu cầu xét nghiệm COVID-19 mà một số nước, trong đó có Mỹ, áp đặt với người từ Trung Quốc là "phân biệt đối xử". "Phần lớn các nước hoan nghênh động thái mở cửa của Trung Quốc và khuyến khích người Trung Quốc du lịch nước ngoài, nhưng một số ít, như Mỹ và Nhật, lại coi đây là cơ hội để phỉ báng Bắc Kinh", tờ Global Times viết. Theo Global Time, hạn chế mà các nước áp đặt với người đến từ Trung Quốc là "vô căn cứ" và "phân biệt đối xử".

Sau khi đóng cửa biên giới ba năm, áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt và thường xuyên xét nghiệm quy mô lớn, Trung Quốc hôm 7-12 bắt đầu nới lỏng hạn chế. Người nước ngoài đến Trung Quốc không phải cách ly kể từ 8-1, song phải trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 giờ trước khi khởi hành.

AN BÌNH