Nhiều nước ứng phó nắng nóng cực đoan

Thứ hai, 13/07/2026 09:30

Nhiều quốc gia ở châu Âu và châu Á đang đối mặt với các đợt nắng nóng gay gắt, buộc chính quyền tăng cường các biện pháp ứng phó nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.

Ngày 12-7, Hàn Quốc lần đầu ban hành cảnh báo "nắng nóng nghiêm trọng" - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo mới - đối với hai thành phố Pohang và Gyeongsan, tỉnh Bắc Gyeongsang. Cảnh báo được kích hoạt khi nhiệt độ cảm nhận vượt 38 độ C hoặc nhiệt độ thực tế trên 39 độ C trong điều kiện nắng nóng kéo dài. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, đến ngày 10-7, cả nước ghi nhận 535 ca mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng, trong đó có 2 trường hợp tử vong. Chính phủ đã mở rộng các trung tâm tránh nóng và tăng cường giám sát những nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Trong khi đó, đợt nắng nóng thứ ba kể từ đầu mùa hè tiếp tục bao trùm Tây Âu. Pháp ban hành cảnh báo đỏ tại 24 tỉnh, thành, đóng cửa sớm nhiều điểm du lịch nổi tiếng như tháp Eiffel và Bảo tàng Louvre. Italy cũng phát cảnh báo đỏ tại nhiều thành phố lớn, với nhiệt độ ở một số khu vực dự báo lên tới 43 độ C. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), các đợt nắng nóng cực đoan liên tiếp phản ánh xu hướng thời tiết ngày càng khắc nghiệt do biến đổi khí hậu.

T.N