Nhiều tàu du lịch quốc tế hủy lịch trình đến Huế

Thứ năm, 27/02/2020 15:20

Hàng loạt du thuyền hạng sang quốc tế liên tục thông báo đến Cảng Chân Mây (H.Phú Lộc, TT-Huế) hủy chuyến do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lây lan ra nhiều quốc gia. Trong khi đó, thị trường khách Hàn Quốc vốn dẫn đầu thị trường khách quốc tế đến Huế đang sụt giảm nghiêm trọng.

Du khách Hàn Quốc đến Huế giảm mạnh trong những ngày qua. 

Cấm thuyền viên lên bờ

Ngày 26-2, ông Huỳnh Văn Toàn- Tổng Giám đốc CTCP Cảng Chân Mây cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, hiện, có 7 chuyến tàu du lịch quốc tế hạng sang như: Quantum Of The Seas, Celebrity Millennium, Sevens Seas Voyager... (khoảng hơn 12.000 du khách và thủy thủ đoàn) đã xác nhận hủy chuyến, không cập cảng trong tháng 3 tới. Trước đó, cũng có một số tàu hủy chuyến không đến cập cảng vào trung tuần tháng 2-2020. Theo ông Huỳnh Văn Toàn, dự kiến sẽ có thêm nhiều tàu du lịch sẽ thông báo đến Cảng hủy chuyến trong thời gian tới.

“Thông thường, các tàu du lịch khi có kế hoạch đưa du khách quốc tế đến tham quan bằng cảng biển thì phải ký hợp đồng trước đó 1-2 năm. Bây giờ, dịch bệnh bùng phát, nhiều du khách lo lắng nên bỏ tour, vì vậy các tàu du lịch phải thay đổi kế hoạch. Việc các tàu xác nhận đến Cảng hủy chuyến vì do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đều được phía Cảng đồng tình, chia sẻ bởi tính mạng du khách, thủy thủ phải được đặt lên hàng đầu. Và, tất nhiên, việc nhiều tàu du lịch hủy chuyến sẽ gây thiệt hại không nhỏ đối với Cty”- ông Huỳnh Văn Toàn chia sẻ. Theo lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh TT-Huế, các tàu du lịch quốc tế   sau khi cập Cảng Chân Mây, thường sẽ đi tham quan các di tích, thắng cảnh tại: Huế, Đà Nẵng và Hội An và sẽ lưu trú tại các tỉnh, thành phố miền Trung. Vì vậy, việc các tàu du lịch hủy chuyến sẽ ảnh hưởng nhiều đến doanh thu của ngành du lịch.

Ngược lại với nhiều tàu du lịch hủy chuyến, thì rất nhiều tàu hàng nước ngoài sẽ cập Cảng Chân Mây trong những ngày tới. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Cảng Chân Mây tiếp tục lên kế hoạch, phương án ứng phó với dịch bệnh. Đối với các tàu hàng cập cảng, phòng Điều độ Cảng Chân Mây phối hợp với Cảng vụ Hàng hải TT-Huế, Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh TT-Huế cấm tất cả các thuyền viên đi lên bờ. Yêu cầu thuyền trưởng phải phối hợp với Cty trong việc nắm bắt tình trạng sức khỏe của thuyền viên. Nếu phát hiện thuyền viên có biểu hiện nhiễm hoặc phơi nhiễm, yêu cầu phải cách ly trên tàu, tuyệt đối không cho toàn bộ thuyền viên lên bờ và phải thông báo ngay cho Cty để phối hợp với cơ quan y tế có thẩm quyền kịp thời xử lý không gây phát tán dịch bên ngoài.

Đối với tàu du lịch cập cảng trong thời gian còn xảy ra dịch đều được phải thực hiện theo quy trình do cơ quan chức năng quy định. Đại lý hàng hải phải thông báo kế hoạch tàu đến cảng 48 tiếng trước khi tàu dự kiến đến cảng. Tiếp đó, Cảng vụ Hàng hải TT-Huế thông báo ngay cho CDC tỉnh để chuẩn bị lực lượng, phương tiện làm thủ tục kiểm dịch cho tàu. “Việc thực hiện thủ tục kiểm dịch được thực hiện tại vùng kiểm dịch (trạm hoa tiêu). Nếu không phát hiện thuyền viên có dấu hiệu của bệnh, hoa tiêu mới dẫn tàu cập cầu. Và các cơ quan, đơn vị khác thực hiện thủ tục điện tử cho tàu theo quy định.

Trường hợp phát hiện thuyền viên có dấu hiệu nhiễm bệnh, cách ly tại tàu và chuyển lên Bệnh viện T.Ư Huế để cách ly, tàu phải neo đậu tại trạm hoa tiêu không được cập cầu, theo dõi thuyền viên 14 ngày sau nếu không phát hiện thêm tàu mới được cập cầu. Nếu tàu không có nhu cầu ở lại sẽ giải quyết thủ tục cho tàu rời cảng; đại lý hàng hải phối hợp chặt chẽ với CDC tỉnh TT-Huế thông báo cho thuyền trưởng để thực hiện thủ tục kiểm dịch”- ông Huỳnh Văn Toàn thông tin. CDC TT-Huế quyết định địa điểm kiểm tra thân nhiệt đối với hành khách đi theo tàu đảm bảo, chỉ cho phép hành khách không phát hiện dấu hiệu mắc bệnh mới được đi lên bờ. Trường hợp phát hiện hành khách có dấu hiệu nhiễm bệnh, cách ly tại tàu và chuyển lên Bệnh viện T.Ư Huế để cách ly... Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Phòng Điều độ của Cảng làm việc với các tàu cập cảng không tiếp nhận rác thải từ tàu hàng và tàu du lịch đến khi cơ quan có thẩm quyền công bố kiểm soát được dịch bệnh...

Đo thân nhiệt và kiểm dịch đối với du khách đến Huế bằng tàu biển.

Du khách Hàn giảm mạnh

Nhiều năm nay, khách Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế dẫn đầu đến Huế. Nhưng theo thống kê từ Sở Du lịch tỉnh, thì số lượng khách Hàn Quốc đến Huế trong 5 ngày qua sụt giảm hơn 80%. Cụ thể, vào ngày 21-2 có 184 khách Hàn Quốc đến Huế; ngày 22-2 có 189 khách; ngày 23-2 có 170 khách, ngày 24-2 có 112 khách và ngày 25-2 có 112 khách. Ông Nguyễn Văn Phúc- Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh TT-Huế cho biết, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp ở đất nước Hàn Quốc, ngành du lịch tỉnh đã chủ động có những giải pháp để theo dõi và kiểm soát sức khỏe của khách du lịch đến từ đất nước Hàn Quốc. Cụ thể, ngành đã yêu cầu các cơ sở lưu trú phục vụ khách Hàn Quốc tiến hành khai báo y tế bắt buộc như hình thức của khách Trung Quốc và cập nhật hàng ngày; phối hợp với CA tỉnh để nắm số lượng khách Hàn Quốc đến Huế một chính xác để chủ động trong các phương án. Ông Nguyễn Văn Phúc cho biết: Ngoài yêu cầu khai báo y tế, ngành cũng đã yêu cầu các đơn vị lữ hành, các hướng dẫn viên phải theo dõi sức khỏe của khách liên tục và báo ngay với cơ quan chức năng khi khách có dấu hiệu bất thường.

H.LAN