Nhiều tổ chức Đảng và đảng viên tiêu biểu được khen thưởng

Thứ sáu, 25/12/2020 12:20

Thượng tá Trần Văn Tám- Trưởng CAQ Thanh Khê khen thưởng 2 chi bộ đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu". 

ĐÀ NẴNG- Sáng 24-12, tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, Đảng ủy CAQ Thanh Khê đã khen thưởng Chi bộ Đội An ninh và Chi bộ Đội Tổng hợp đạt danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020" và 44 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Báo cáo tại hội nghị, Đảng ủy CAQ Thanh Khê cho biết, trong năm 2020, lãnh đạo CAQ Thanh Khê đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quận ban hành các chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo các cấp, các ngành, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân đảm bảo ANTT; phòng, chống dịch Covid19 có hiệu quả. Đấu tranh, ngăn chặn, xử lý số đối tượng chống đối chính trị; quản lý người nước ngoài, bảo vệ tốt an ninh nội bộ, văn hóa-tư tưởng, an ninh xã hội, bảo vệ bí mật Nhà nước… Bên cạnh đó, CAQ Thanh Khê còn chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo TTATXH; điều tra làm rõ 120 vụ phạm pháp hình sự, ma túy, kinh tế, đạt tỷ lệ 89,5%; khám phá nhiều chuyên án lớn; TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí; phong trào toàn dân BVANTQ tiếp tục phát triển. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng hậu cần-kỹ thuật có nhiều chuyển biến, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ CAQ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 (là đại hội điểm của quận) đạt kết quả tốt.

Năm 2021, Đảng ủy CAQ Thanh Khê đặt ra mục tiêu phấn đấu kết nạp 8 quần chúng ưu tú trở lên vào Đảng, 100% đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ CAQ đạt Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, CAQ đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng". Tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phấn đấu kéo giảm tội phạm về TTXH ít nhất 5% so với năm 2020; phát hiện, xử lý nghiêm tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường…

PHƯƠNG KIẾM