Nhiều tồn tại, hạn chế trong vụ TNGT trên cao tốc khiến 4 người tử vong

Thứ năm, 11/12/2025 08:00

Liên quan đến vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi vào sáng 9-12 làm 4 người chết, 7 người bị thương, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tài xế Phạm Văn Kiều (1986, trú xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển xe khách BKS 29B-081.62 đã lái xe 5 giờ liên tục, quá thời gian lái xe theo quy định.

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cùng lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn.
Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng cùng lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn.

Tuy nhiên, theo Cục CSGT, trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, lái xe không thể dừng nghỉ vì trên tuyến không có trạm dừng nghỉ. “Tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi dài 131,5 km, theo quy hoạch có 6 trạm dừng nghỉ cho 2 chiều đường (mỗi chiều 3 trạm), nhưng hiện nay toàn tuyến không có trạm dừng nghỉ nào. Do vậy, lực lượng CSGT cũng không thể xử lý hành vi điều khiển phương tiện quá thời gian quy định khi đi trên các tuyến cao tốc, khi hạ tầng không đáp ứng yêu cầu”, Cục CSGT thông tin.

Được biết, theo tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc, trung bình 50-60 km cần bố trí một trạm dừng nghỉ cung cấp các dịch vụ cơ bản như xăng, dầu, sửa chữa nhỏ và dừng xe; có nhà nghỉ, nhà vệ sinh, cửa hàng ăn cho tài xế cũng như hành khách trên xe. Thế nhưng không hiểu lý do tại sao, tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đưa vào sử dụng gần 10 năm qua, nhưng đến nay vẫn chưa đảm bảo các tiêu chuẩn theo thiết kế.

Liên quan đến vụ tai nạn trên, Cục CSGT cũng cho biết, cả lái xe và hành khách trên xe khách không thắt dây đai an toàn dẫn đến hậu quả khi va chạm xảy ra, 3 người ngồi hàng ghế sau bị lực quán tính đẩy lên va chạm với hàng ghế trước dẫn đến chấn thương nặng vùng cổ, mặt và tử vong tại chỗ; một người ngồi sau cũng bị va đập đa chấn thương và tử vong sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Cũng theo thông tin từ Cục CSGT, qua kiểm tra đối với tài xế Bùi Mạnh Thắng (1982, trú Hải Phòng) điều khiển xe đầu kéo 15C-360.35 kéo rơ-moóc BKS 15R-149.06, phát hiện dương tính với chất ma túy. Hiện, nguyên nhân và điều kiện dẫn đến tai nạn đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục xác minh làm rõ.

Trước vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có Công điện số 238/CĐ-TTg yêu cầu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng bố trí ngay mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên người bị nạn và gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Công an TP Đà Nẵng và Công an các đơn vị có liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật...

Liên quan đến các nạn nhân trong vụ tai nạn, trưa 10-12, thi thể 4 nạn nhân đã được đưa về đến tỉnh Ninh Bình để lo hậu sự. Đối với 7 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, có 3 người bị nặng phải phẫu thuật, trong đó có 1 người bị rất nặng, 2 người tương đối nặng, còn lại 4 người bị thương ở mức độ nhẹ hơn. Tất cả các bệnh nhân đều đã qua giai đoạn nguy hiểm, không còn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, lúc 4 giờ 12 ngày 9-12, ô-tô khách 16 chỗ BKS 29B-081.62 do Phạm Văn Kiều điều khiển chở theo 12 người đi đám cưới từ tỉnh Lâm Đồng trở về Ninh Bình. Khi xe lưu thông trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đến địa phận xã Tam Xuân (TP Đà Nẵng) đã va chạm vào phía sau ô-tô đầu kéo BKS 15C-360.35, kéo rơ-moóc BKS 15R-149.06 do tài xế Bùi Mạnh Thắng điều khiển. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 9 người bị thương, trong đó có 7 người phải nhập viện.

TRẦN TÂN