Nhiều tuyến đường trung tâm được mở rộng

Thứ ba, 14/03/2023 22:06
Ngày 14-3, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng cùng lãnh đạo UBND, các sở, ngành của thành phố đã đi thị sát, kiểm tra thực tế một số tuyến đường vừa điều chỉnh mở rộng lòng đường.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đi kiểm tra thực tế tại một số tuyến đường được điều chỉnh, mở rộng tại quận Hải Châu.
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nghe báo cáo việc mở rộng một số tuyến đường tại quận Hải Châu và Thanh Khê.

Khu vực đường Hoàng Tích Trí (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) trước đây bề rộng lòng đường chỉ 3,75m, hiện được mở rộng lên 5,5m. Trong khi đó, hệ thống vỉa hè, cấp thoát nước, cột điện, dây cáp các loại cũng được chỉnh trang, thi công khang trang hơn. “Bà con rất phấn khởi. Cuộc sống sinh hoạt, đi lại hiện nay tiện ích vô cùng. Chủ trương mở rộng, cải tạo lại các tuyến đường của thành phố rất hợp với lòng dân” – ông Nguyễn Hoan, người dân sống trên tuyến đường phấn khởi nói. Cũng theo ý kiến của nhiều hộ dân nơi đây, khi đường được mở rộng, nếu có xảy ra sự cố khẩn cấp như cháy nổ, bà con đau bệnh nặng thì các loại xe như chữa cháy, cấp cứu cũng dễ dàng đi vào.

Hoàng Tích Trí là một trong những tuyến đường thuộc Dự án mở rộng lòng đường 3,5m thành 5,5m trên địa bàn quận Hải Châu (Giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư gần 14 tỷ đồng do Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Các tuyến đường được mở rộng với phương án tim tuyến trùng với tim đường hiện hữu và mở rộng đều về hai phía vỉa hè, đảm bảo mặt đường rộng 5,5m, vỉa hè còn lại mỗi bên tối thiểu 2m.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đi kiểm tra thực tế tại một số tuyến đường được điều chỉnh, mở rộng tại quận Hải Châu.

Tại buổi kiểm tra của Bí thư Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hải Châu Trần Thắng Lợi cho hay, hiện tại quận đã hoàn thành mở rộng 4 tuyến đường và còn 18 tuyến đường đang chờ được triển khai trong thời gian tới. Theo ông Lợi, hầu hết bà con đang rất mong lòng đường sớm được mở rộng để thuận tiện hơn trong sinh hoạt, đi lại. Lãnh đạo quận cũng đã kiến nghị thành phố sớm triển khai những tuyến đường còn lại trước khi mùa mưa bão tới.

Tại dự án mở rộng lòng đường Lưu Quý Kỳ (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) vừa hoàn thành năm 2022, có tổng mức đầu tư hơn 5,8 tỷ đồng do UBND quận làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án, đông đảo bà con nhân dân cũng phấn khởi không kém. Đây là dự án nhằm khớp nối mạng lưới giao thông, hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu vực, góp phần nâng cao mỹ quan đô thị và đời sống nhân dân trên địa bàn. Theo đó, mặt đường được mở rộng lên 6,5m. Dự án cũng đã thi công toàn bộ hệ thống ngầm như dây hạ thế ngầm, đường dây chiếu sáng ngầm, tuyến cáp ngầm...

Chị Nguyễn Thị Hoa, chủ hộ gia đình sinh sống trên tuyến cho biết: Trước đây lòng đường rất hẹp, chỉ hơn 3m, bà con đi lại, sinh hoạt rất tù túng, bất tiện. Nhưng nay vui quá rồi. Được sự vận động của các cấp chính quyền, các hộ dân hai bên đường rất đồng thuận lùi vào 75cm để mở rộng lòng đường, hiện đẹp và khang trang vô cùng. Việc làm ăn buôn bán của bà con cũng rất tiện ích. Thêm vào đó, còn tránh được tình trạng ngập lụt cục bộ khi mùa mưa bão về.

Tại buổi thực tế kiểm tra, sau khi nghe các cấp ngành, chính quyền địa phương báo cáo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao công tác thi công các dự án kịp thời, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho bà con nhân dân. Bí thư Thành ủy yêu cầu chính quyền các cấp, chủ đầu tư các dự án cần rút kinh nghiệm điều chỉnh về thẩm mỹ, an toàn, tính toán phương án hạ ngầm hệ thống đường dây điện, dây cáp khi thi công mở rộng các tuyến đường sắp tới. Với các chủ đầu tư dự án, cần bố trí mỗi tuyến đường một trụ cứu hỏa, tiếp thu ý kiến người dân không nên trồng các loại cây quá to khi vỉa hè đã bị thu hẹp.

Hiện tại, địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê còn rất nhiều tuyến đường có mặt cắt lòng đường hẹp, vì vậy tại chuyến thực tế, lãnh đạo thành phố lưu ý các cấp ngành cần tiếp tục tính toán thu hẹp vỉa hè để mở rộng lòng đường, đồng thời xử lý được tình trạng ngập lụt lâu nay. Đồng thời rút ngắn thời gian hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, chuẩn bị thi công để các dự án sớm được triển khai, giúp cho cuộc sống sinh hoạt của bà con nhân dân ngày càng ổn định, tiện ích hơn.

Công Hạnh