Nhiều vùng ở Quảng Trị đang ngập sâu trong lũ, nước sông tiếp tục dâng cao

Thứ bảy, 15/10/2022 14:58
Trưa ngày 15-10-2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng ký công điện khẩn về tập trung ứng phó với tình hình mưa lũ đang diễn ra phức tạp trên địa bàn. Theo đó, triển khai ngay công tác sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu. Bố trí lực lượng kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn đảm bảo ATGT qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết.
Sạt ở trên tuyến đường từ xã Đakrông đếnTà Rụt, đoạn qua xã Húc Nghì
Cầu tràn Ba Lòng ngập sâu 3m

Từ đêm 14 đến trưa 15-10-2022, Quảng Trị có mưa to đến rất to. Theo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị, lượng mưa phổ biến đạt 100-250 mm, một số nơi cao hơn như A Vao (H.Đakrông) 278 mm, Hải Phong (H.Hải Lăng) 286 mm, Tà Long (H.Đakrông) 316 mm, Mỹ Chánh 329 mm, A Bung 370 mm, Tà Rụt 371 mm, Đập thủy điện La Tó 422 mm. Hiện lũ trên sông Ô Lâu, Thạch Hãn đang lên ở mức báo động 2 đến trên báo động 3, các sông khác mực nước đang dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2. Mưa lũ làm chia cắt nhiều điểm trên các tuyến: trên tuyến đường Hồ Chí Minh bị chia cắt 2 điểm ở Km 265, Km 273 với mực nước ngập khoảng 0,5-1m; tuyến đường 588a bị chia cắt tại ngầm tràn Ba Lòng ngập sâu trên 3m. Tuyến đường quốc lộ 15D bị chia cắt cầu tràn A Ngo – A Bung; ngầm tràn Tà Rụt - A Ngo, A Rồng Trên, A Đeng xã A Ngo; ngầm tràn Ly Tôn xã Tà Long; cầu tràn La Tó, Húc Nghì xã Húc Nghì; cầu Chân Rò xã Đakrông; cầu tràn Đá Đỏ xã Ba Nang: ngập từ 0,5- 2,5 m. Mực nước tại các thủy điện trên sông Đakrông đã vượt ngưỡng từ 2-6m. Tại H.Hướng Hóa, hàng loạt cầu tràn bị ngập trên dưới 1m. Nhiều nơi ở địa bàn TT Lao Bảo (H.Hướng Hóa) cũng đã bị ngập, chia cắt cục bộ. Ở địa bàn vùng thấp trũng Hải Lăng, nước lũ đã nhấn ngập sâu tất cả tuyến thôn xóm các xã Hải Phong, Hải Sơn.

Ngập sâu tại xã Hải Phong (H.Hải Lăng)

Trước diễn biến mưa lũ đang phức tạp, Quảng Trị đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Lực lượng CA, quân đội và địa phương dốc toàn lực để đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tính đến trưa 15-10, hơn 1.000 người dân tại xã Thuận (H.Hướng Hóa), Ba Lòng, Tà Long, Húc Nghì, A Ngo (H.Đakrông), Hải Lâm (H.Hải Lăng) đã được sơ tán. Công tác sơ tán hiện vẫn được triển khai. Dự kiến số lượng người cần sơ tán tránh lũ, ngập lụt trên toàn tỉnh là 14.341 hộ với 53.005 nhân khẩu. Sơ tán, di dời dân vùng xảy ra lũ ống, lũ quét: tổng số hộ dân cần sơ tán, di dời là 2.243 hộ/8.921 nhân khẩu tại 30 xã. Sơ tán, di dời dân vùng xảy ra sạt lở đất với tổng số hộ dân cần sơ tán, di dời là 1.718hộ/6.831 nhân khẩu tại 27 xã thuộc 04 huyện Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh, Vĩnh Linh.

Lực lượng PCCC và CNCH tỉnh Quảng Trị có mặt tại TT Cửa Việt hỗ trợ cứu nạn một vụ TNGT trong mưa lớn

Sạt ở trên tuyến đường từ xã Đakrông đếnTà Rụt, đoạn qua xã Húc Nghì

Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị yêu cầu CA các huyện thị, thành phố, lực lượng CA cơ sở bám sát tình hình, hỗ trợ hết mình nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân. Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Trị cũng cho biết CBCS tại các đồn biên phòng được điều động về từng bản giúp dân và tham gia sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Theo CAH Hải Lăng, hiện nay, tình hình mưa lũ trên địa bàn huyện đang diễn biến phức tạp, nhiều tuyến đường trên địa bàn đã bị ngập lụt, nhiều đoạn đường nước chảy xiết, nguy cơ mất ATGT. Vì vậy, khuyến cáo người dân hạn chế tham gia giao thông qua những đoạn đường này. Cụ thể, đoạn đường tỉnh lộ 582 qua xã Hải Định; đoạn đường tỉnh lộ 584 đi qua xã Hải Trường; đoạn đường liên xã Hải Sơn-Hải Phong. Ngoài ra còn một số tuyến đường khác trên địa bàn nước đang có chiều hướng dâng lên, tiềm ẩn những nguy hiểm khi tham gia giao thông. Dự báo, trong 24 giờ tới, nước sông Ô Lâu và Thạch Hãn tiếp tục lên và đạt đỉnh từ báo động 3 đến trên báo động 3. Các sông khác tiếp tục lên từ báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Tin, ảnh: Bảo Hà