Nhìn từ vụ án mạng tại âu thuyền Thọ Quang
(Cadn.com.vn) - 1 giờ ngày 17-4, tại âu thuyền cảng cá Thọ Quang, thuộc P. Thọ Quang (Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ trọng án giết người làm hàng trăm người dân hiếu kỳ cùng các thuyền viên, thương lái có mặt tại hiện trường không khỏi bàng hoàng. Nạn nhân được xác định là anh Kiều Minh Thọ (1982, trú thôn 1, xã Duy Hải, H. Duy Xuyên, Quảng
Nhận được tin báo, CQĐT CAQ Sơn Trà phối hợp Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và xác định bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Thành Trung (1985, trú thôn An Thạch, xã Phổ An, H. Đức Phổ, Quảng Ngãi), là thuyền viên làm cùng thuyền với anh Thọ. Từ lời khai của Trung tại CQĐT, vụ án mạng được dựng lại: chiều 16-4, thuyền đánh bắt cá mang số hiệu ĐN90439TS cập cảng cá Thọ Quang để chuyển cá bán cho thương lái.
Lúc này Trung bị chủ tàu la rầy vì để mất neo khi tàu cá đánh bắt ở ngoài khơi. Trung bực tức vì bị chủ la và nghi ngờ anh Thọ là người báo cho chủ tàu biết việc mình làm mất neo. 1 giờ ngày 17-4, khi thấy anh Thọ đang bốc cá trên thuyền xuống để bán cho các thương lái, Trung mới tới “hỏi chuyện” về việc vì sao để chủ thuyền biết mình làm mất neo. Hai bên lời qua tiếng lại, trong cơn tức giận không làm chủ được mình, Trung lấy con dao nhọn dùng để vá lưới trên tàu đâm một nhát vào cổ của Thọ làm nạn nhân gục ngã và chết tại chỗ.
![]() |
Hiện trường vụ án mạng tại cảng cá Thọ Quang. |
Cũng từ nguyên nhân xã hội, mới đây chúng tôi cũng đã đưa tin về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà vào lúc 21 giờ ngày 14-4. Thời điểm đó, trong lúc ăn nhậu, chỉ vì lời qua tiếng lại mà Nguyễn Thanh Vỹ (1996, trú tổ 27, P. Thọ Quang) đã rút dao đâm vào ngực anh Nguyễn Tân (1995, trú tổ 11A, P. Thọ Quang) làm anh Tân chết trên đường đi cấp cứu.
Theo số liệu thống kê, đầu năm 2011 đến nay, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã xảy ra gần 10 vụ án mà hành vi phạm tội xuất phát từ những xích mích nhỏ nhặt, bộc phát trong đời sống thường nhật. Để tìm hiểu rõ động cơ, tính chất và hành vi phạm tội của các đối tượng này, chúng tôi có cuộc trao đổi với trung tá Ngô Hồng Phong - Đội trưởng Đội Tham mưu Tổng hợp thuộc Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng.
Trung tá Phong cho biết: “Các đối tượng khi phạm tội thường có nguyên nhân mâu thuẫn xã hội không rõ ràng, không có tiền án, tiền sự, thiếu nhận thức về pháp luật… nên trong phút bốc đồng, mâu thuẫn nhỏ dẫn đến xích mích, hoặc cộng với sử dụng ít chất kích thích như rượu, bia… thì dễ gây án dù chuyện không đáng vào đâu. Đặc điểm chung là loại tội phạm này thường rơi vào độ tuổi dưới 30”. Theo các chuyên gia về xã hội học thì hành vi phạm tội này chính là hành vi bộc lộ trạng thái tâm lý bất thường của đối tượng. Nguyên nhân mặt nào đó cho thấy bản chất của đối tượng chịu ảnh hưởng từ môi trường xã hội như bạo lực trên Internet, phim ảnh… tiêm nhiễm.
Mặt khác, chủ thể gây án còn chịu tác động về mặt tâm lý do các chất kích thích nên dễ dẫn đến hành vi phạm tội bất thường. Để hạn chế hành vi phạm tội bộc phát, đòi hỏi mỗi cá nhân phải làm chủ được hành vi của mình; đồng thời các cơ quan chức năng cần phối hợp giáo dục, tuyên truyền ý thức pháp luật cho người dân, đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên. Bên cạnh công tác phòng ngừa nghiệp vụ của Cơ quan CA thì công tác phòng ngừa xã hội cần phải được đẩy mạnh. Có như vậy mới hy vọng làm giảm và tiến tới đẩy lùi những vụ án đau lòng như đã xảy ra.
Bài, ảnh: Hoàng Lịch