Nhờ người đốn gỗ rừng làm nhà, Phó chủ tịch xã lãnh án

Thứ tư, 20/03/2024 08:21
Ngày 19-3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử phúc thẩm xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 4 bị cáo: Hồ Văn Lai (1985, cựu Phó Chủ tịch UBND xã Trà Don, H. Nam Trà My, Quảng Nam); Nguyễn Văn Tơn (1976), Đặng Văn Phụng (1991) và Trương Văn Dỗ (1991, cùng trú xã Trà Don) về tội: “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. 
Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo bản án sơ thẩm, cuối tháng 5-2019, trong lúc đi tỉa lúa thì Lai phát hiện 1 cây gỗ chò nâu tại khu vực núi Tu Bai (thôn 2, xã Trà Don). Do cần gỗ để sửa nhà ở, Lai gọi điện thoại cho Tơn nhờ đi hạ giúp cây gỗ này thì Tơn đồng ý. Lai chỉ vị trí, đặc điểm cây gỗ chò nâu, sau đó Tơn sang nhà rủ Phụng cùng đi cưa cây gỗ. Khoảng hai tuần sau, Tơn chuẩn bị một cưa lốc cùng với Phụng đi lên cưa hạ cây gỗ chò nâu. Trên đường đi, Tơn gặp Dỗ đang đi bộ trước nhà nên rủ Dỗ đi theo phụ giúp đốn cây. Sau đó cả ba đi bộ lên khu vực núi Tu Bai tìm thấy cây gỗ chò nâu có đặc điểm như Lai mô tả. Tại đây, cả ba phát cây bụi xung quanh gốc rồi cưa ngã đổ cây gỗ chò nâu rồi cắt làm 2 đoạn. Vài tháng sau, Lai gặp nhờ Tơn đi lên núi xẻ cây gỗ trên thành đà, ván làm nhà. Tuy nhiên lúc này, Tơn biết việc cưa hạ cây gỗ này đã bị Hạt Kiểm lâm huyện phát hiện nên Tơn từ chối.

Ngày 17-9-2019, Hạt Kiểm lâm huyện Nam Trà My phát hiện tại khoảnh 6, tiểu khu 867 (thôn 2, xã Trà Don) được quy hoạch rừng phòng hộ có 1 cây chò nâu (nhóm VI) bị cưa hạ thành 2 đoạn. Đoạn thứ nhất dài 17,40m, đường kính 1m có khối lượng 13,665m3. Đoạn thứ hai dài 5,45m, đường kính 0,67m có khối lượng 1,950m3. Tổng giá trị thiệt hại về lâm sản đối với cây gỗ hơn 70 triệu đồng. Tiến hành xác minh và làm việc thì Tơn, Phụng, Dỗ khai nhận do Lai nhờ đi đốn hạ cây gỗ trên. Đến ngày 30-10-2019, Hạt Kiểm lâm huyện ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Trà My điều tra theo thẩm quyền. Ngày 9-1-2020, Hồ Văn Lai đến Công an huyện đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa sơ thẩm, căn cứ theo quy định của pháp luật, HĐXX TAND H. Nam Trà My quyết định tuyên bị cáo Lai 1 năm tù, Tơn 9 tháng tù, Phụng và Dỗ cùng 6 tháng tù cùng về tội: “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX TAND tỉnh Quảng Nam nhận định, bị cáo Lai là Phó chủ tịch xã Trà Don, biết việc đốn hạ cây rừng là sai quy định nhưng vẫn nhờ bị cáo Tơn đốn hạ để lấy gỗ làm nhà. Bị cáo Lai biết luật nhưng phạm luật, do đó, HĐXX quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ, tuyên y án sơ thẩm 1 năm tù. Các bị cáo Tơn, Phụng, Dỗ giúp bị cáo Lai đốn hạ cây gỗ chò nâu trong rừng tự nhiên với vai trò đồng phạm đơn giản. Xét thấy các bị cáo là đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức pháp luật còn hạn chế, đã khắc phục hậu quả nên HĐXX chấp nhận kháng cáo, tuyên bị cáo Tơn 6 tháng tù; bị cáo Phụng 18 tháng cải tạo không giam giữ và bị cáo Dỗ 15 tháng cải tạo không giam giữ.

LÊ VƯƠNG