Nhóm 9X bán ma túy trong vũ trường

Thứ hai, 06/03/2017 11:39

(Cadn.com.vn) - Một nhóm đối tượng thuộc thế hệ “9X” chuyên lấy khách sạn, vũ trường làm “bãi đáp” để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy vừa bị Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (CSMT) CATP Đà Nẵng triệt phá. Điều đáng nói, tất cả số tiền có được từ buôn ma túy, các đối tượng “nướng” sạch vào các cuộc chơi sa đọa, trác táng. Đau lòng hơn, khi bị đưa về trụ sở CQĐT và tiến hành test, cả 5 đối tượng chính trong vụ án đều là con nghiện, 2 trong số các đối tượng nữ có liên quan đã... mang thai!

Thiếu tá Lê Trọng Trường - Đội trưởng Đội 3, Phòng CSMT CATP cho biết: Cuối tháng 12-2016, qua nắm thông tin trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, TS Đội 3 phát hiện có một số đối tượng chủ yếu là “nam thanh nữ tú”, thậm chí có cả sinh viên một trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. “Bãi đáp” của nhóm thường là các khách sạn hạng sang, vũ trường, từ đó thiết lập các mối quan hệ nhằm cung cấp ma túy cho con nghiện tại đây. Từ thông tin ban đầu, lãnh đạo Phòng CSMT tiếp tục chỉ đạo TS Đội 3 tập trung làm rõ và đề xuất biện pháp đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đi sâu tìm hiểu, xác minh thông tin, TS đưa vào “tầm ngắm” một số đối tượng, trong đó có một đối tượng là nữ, trẻ tuổi và có nhan sắc. Điều gây khó khăn cho hoạt động TS là đối tượng này thường xuyên xuất hiện tại các vũ trường, tiếp xúc với rất nhiều đối tượng khác nhau, trong đó tập trung vào lớp thanh niên cùng lứa tuổi thích ăn chơi đua đòi. Tuy nhiên, để xác định được đối tượng có trực tiếp bán ma túy tại vũ trường hay không thì cần phải tiếp tục xác minh thêm.

Không quản ngày đêm, TS Đội 3 luôn bám địa bàn, đối tượng và sau một thời gian đã nắm được quy luật cũng như thủ đoạn hoạt động của đối tượng. Theo đó, đối tượng nữ này có vai trò chủ yếu, là người trực tiếp đến các vũ trường, sau đó lân la làm quen, bắt mối với con nghiện và đề nghị được làm đầu mối cung cấp “hàng”. Tất nhiên, không bao giờ đối tượng mang theo “hàng” trong người và trực tiếp giao dịch. Chỉ khi nào thực sự kết nối và tạo được lòng tin, đối tượng mới “vẽ đường chỉ lối” cách thức trao đổi cho các con nghiện.

Duy Hải Nghi và Võ Nguyễn Huy Hoàng - 2 đối tượng chính trong vụ án.

Ngày 27-2, sau quá trình thu thập, xác minh thông tin, thấy có đủ cơ sở và thời cơ đến, lãnh đạo Phòng CSMT chỉ đạo Đội 3 phối hợp với các đội nghiệp vụ thuộc Phòng tiến hành phá án. 11 giờ 30 cùng ngày, trên đường Nguyễn Du (TP Đà Nẵng), một tổ TS thuộc Đội 3 đón lõng và bắt quả tang Trần Anh Tấn Phát (1994, trú tổ 4, Tân Hạnh, Hòa Phước, Hòa Vang, sinh viên một trường ĐH trên địa bàn) khi đối tượng đang trên đường đi giao ma túy cho các con nghiện. Tang vật thu giữ trong người Phát gồm 40 viên thuốc lắc, 2 ĐTDĐ và 18 triệu đồng. Cùng lúc, một tổ TS khác bắt quả tang Trương Quang (1997, trú đường Trưng Nữ Vương), thu giữ 10 viên thuốc lắc, 1 ĐTDĐ. Từ lời khai của các đối tượng, tại một khách sạn trên đường Nguyễn Du (Đà Nẵng), TS Đội 3 tiếp tục bắt khẩn cấp các đối tượng: Duy Hải Nghi (1995, quê Bình Hiệp, xã Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam), Võ Nguyễn Huy Hoàng (1998, trú thôn Túy Loan Đông 2, Hòa Phong, Hòa Vang), thu giữ 50 viên thuốc lắc. Bắt Văn Trọng Trung Tín (1991, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ), thu giữ 1 gói ma túy đá (khoảng 1g) và một số vật chứng có liên quan. Tổng tang vật thu giữ trong vụ án gồm: 100 viên thuốc lắc, khoảng 1g ma túy đá, 1 ô-tô, 5 ĐTDĐ, gần 20 triệu đồng. Ngoài ra, Phòng CSMT CATP còn xử lý hành chính 7 đối tượng có liên quan về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 2 đối tượng nữ sau khi test được xác định đã... mang thai.

Tại CQĐT, qua lời khai của các đối tượng và tài liệu thu thập được, Phòng CSMT xác định Duy Hải Nghi và Võ Nguyễn Huy Hoàng là hai đối tượng có vai trò chính trong vụ án. Trong đó, Nghi là người trực tiếp đến các vũ trường, tìm gặp các đối tượng có nhu cầu để bắt mối, xác định số lượng, địa điểm, thời gian cung cấp “hàng”; còn Hoàng là người trực tiếp đặt mua “hàng” từ TPHCM về Đà Nẵng. Các đối tượng còn lại có vai trò là người vận chuyển, giao “hàng” cho các con nghiện...

“Thành công khi triệt phá được nhóm đối tượng này trước hết là nhờ vào công tác giám sát di biến động của các đối tượng. Tất cả các đối tượng làm gì, ở đâu, tiếp xúc với ai đều được các TS nắm rõ. Từ đó mới xác định được vai trò, vị trí và đặc biệt là đối tượng nào trực tiếp giữ ma túy để bắt quả tang, nhằm đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ và pháp luật” - Thiếu tá Trường cho biết. Vụ việc đang tiếp tục được Phòng CSMT CATP điều tra mở rộng.

D.N.H