Nhóm “đạo chích” thuê ô-tô đi khoắng hơn 20 phi vụ

Thứ năm, 20/04/2023 09:45
Ngày 19-4, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đang tạm giữ 3 đối tượng: Lương Phường (1985), Hồ Tâm Pôn (1983), Lương Công Hưng (1997, cùng trú H. Duy Xuyên, Quảng Nam) để điều tra, làm rõ hành vi: “Trộm cắp tài sản”.
Tang vật trộm cắp và phương tiện đi gây án của nhóm đối tượng bị thu giữ.
Từ trái sang, các đối tượng Phường, Pôn, Hưng.

Thời gian qua, trên địa bàn TP Tam Kỳ xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tinh vi. Mới đây, tối 13-4, kẻ gian lẻn vào điểm thu mua phế liệu của bà Nguyễn Thị Dục (trú xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) “cuỗm” nhiều lõi dây đồng, bành dây điện, tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng. Trước tình hình trộm cắp diễn ra phức tạp, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Tam Kỳ đã tập trung lực lượng vào cuộc điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối 14-4 lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn thường đi ô-tô để thực hiện các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Tam Kỳ và một số địa phương lân cận. Để không “bứt dây động rừng”, Đội CSHS- Công an TP Tam Kỳ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an huyện Duy Xuyên và huyện Núi Thành tiến hành rà soát tất cả camera giám sát, thu thập thông tin, chứng cứ phạm tội của các đối tượng.

Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, ngày 15-4, Đội CSHS- Công an TP Tam Kỳ chia 2 tổ công tác phối hợp với Công an thị trấn Nam Phước, Công an xã Duy Trung (H. Duy Xuyên) tiến hành triệu tập, đấu tranh với 3 đối tượng nghi vấn trên. Ban đầu, các đối tượng quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự mưu trí của lực lượng Công an và trước chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng phải khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tang vật trộm cắp và phương tiện đi gây án của nhóm đối tượng bị thu giữ.

Theo đó, các đối tượng thừa nhận thực hiện vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào tối 13-4 tại điểm thu mua phế liệu của bà Nguyễn Thị Dục. Trộm được tài sản, các đối tượng chở vào xã Tam Tiến (H. Núi Thành) tiêu thụ. Từ lời khai của các đối tượng, Công an đã tiến hành thu hồi tang vật gồm: 60kg lõi dây đồng, bành dây điện thành phẩm để phục vụ công tác điều tra. Các đối tượng thuê 1 xe ô-tô hiệu Mazda3 để thực hiện hành vi trộm cắp. Kiểm tra cốp xe, Công an phát hiện nhiều công cụ liên quan như máy khoan bê-tông, kìm bấm, búa, xà beng… để trộm cắp tài sản. Qua đấu tranh, nhóm đối tượng khai nhận thường xuyên sử dụng xe ô-tô Mazda3 thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên địa bàn Tam Kỳ và một số địa phương lân cận, đến nay đã gây ra hơn 20 vụ trộm cắp tài sản.

Đại diện lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ cho biết, nhóm đối tượng có 8 tiền án về các tội: “Trộm cắp tài sản”, “Hủy hoại tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Do đó, các đối tượng rất khôn ngoan, chỉ “hành động” vào ban đêm và rất cẩn trọng khiến công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm bắt giữ nhóm “đạo chích” này, Đội CSHS- Công an TP Tam Kỳ đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày đêm lần theo từng manh mối nhỏ để sớm phá án, đưa thủ phạm ra ánh sáng. Hiện Công an TP Tam kỳ đang phối hợp với Công an các huyện lân cận tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

LÊ VƯƠNG