Nhóm nghiên cứu Đại học Đà Nẵng sáng chế, đưa vào sử dụng hệ thống đo thân nhiệt từ xa

Thứ bảy, 21/03/2020 21:00

Người được đo thân nhiệt và nhân viên y tế đứng cách xa, rất an toàn. Ảnh: P.T

Chiều 20-3, GS.TSKH Bùi Văn Ga- nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT- cho biết: Nhóm nghiên cứu thuộc ĐH Đà Nẵng do ông làm Trưởng nhóm vừa sáng chế và đưa vào sử dụng hệ thống đo thân nhiệt từ xa. Về sự ra đời của hệ thống đo thân nhiệt này, GS.TSKH Bùi Văn Ga cho biết, từ tuần trước, ĐH Đà Nẵng đã triển khai việc đo thân nhiệt cho cán bộ, nhân viên và khách đến liên hệ công việc. Việc đo trực tiếp với khoảng cách quá gần giữa nhân viên y tế và người được đo rất dễ gây lây nhiễm chéo nếu không may có người bị nhiễm bệnh. Vì vậy, ông đã đề nghị Giám đốc ĐH Đà Nẵng để nhóm nghiên cứu   sáng chế một hệ thống đo thân nhiệt từ xa nhằm cách ly giữa nhân viên y tế với người được đo.

Sau 3 ngày nghiên cứu, hệ thống này đã hoàn tất, hiện đang được  ĐH Đà Nẵng sử dụng, đặt ngay cổng ra vào cơ quan. Hệ thống này rất đơn giản gồm có: Một máy đo thân nhiệt rất thông dụng để lấy tín hiệu nhiệt (máy này đã được Bộ Y tế kiểm nghiệm độ chính xác và cho lưu hành sử dụng lâu nay-P.V). Một webcame để đọc số liệu trên nhiệt kế và một hệ thống điều chỉnh độ cao thấp tự động. Nhiệt kế được đặt ngay giữa trán và cách trán người được đo từ 3-5 cm. Cuối cùng là một laptop hoặc máy tính bảng, điện thoại kết nối được internet. "Người cần đo chỉ cần đến nhiệt kế hồng ngoại, nhân viên y tế đứng cách ly và quan sát các thông số nhiệt độ trên màn hình máy tính. Để người được đo có thể thấy số đo thân nhiệt của mình, chúng tôi đặt thêm một màn hình phụ ngay cạnh hệ thống đo thân nhiệt từ xa. Đặc điểm của hệ thống này là sử dụng các vật tư, thiết bị có sẵn trên thị trường, giá thành rẻ. Nó có thể tận dụng laptop cũ, ĐTDĐ cũ, miễn là kết nối được internet. Giá thành của hệ thống sau khi hoàn tất chưa đến 10 triệu đồng. So với camera hồng ngoại được đặt tại các sân bay có giá thành từ ba đến bốn trăm triệu đồng thì hệ thống đo từ xa này quá rẻ. Ngoài ĐHĐN đang sử dụng hệ thống đo thân nhiệt từ xa này, trường ĐH Ngoại ngữ đã liên hệ nhóm để lắp đặt cho trường một máy..."- GS.TSKH Bùi Văn Ga cho hay.

Cũng theo ông, mục đích của việc nghiên cứu, sáng chế hệ thống đo thân nhiệt từ xa này là nhằm phổ biến công nghệ, góp phần hạn chế lây lan của virus. Theo đó, nhóm sẵn sàng chuyển giao công nghệ miễn phí cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào có nhu cầu muốn tự chế tạo hoặc nhóm đứng ra chế tạo giúp cho các đơn vị, mạnh thường quân muốn hỗ trợ cho các đơn vị, trường học. "Tất cả chỉ vì lợi ích cộng đồng, nhằm chung tay cùng với cả nước trong phòng chống đại dịch Covid-19"- GS.TSKH Bùi Văn Ga chia sẻ thêm.

P.Thủy