Nhóm ngư dân có thú tiêu khiển… “đỏ đen”

Thứ sáu, 04/12/2020 13:00

Giữa những chuyến đi biển dài ngày, thay vì dành thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi, chăm lo cho gia đình, một số ngư dân ở xã Cát Khánh (H. Phù Cát, Bình Định) lại rủ nhau tiêu khiển bằng việc cờ bạc. Tụ điểm đánh bạc trái phép của nhóm ngư dân nói trên đã bị lực lượng công an nhanh chóng phát hiện, kiên quyết xử lý được người dân hoan nghênh vì góp phần ngăn ngừa những hệ lụy phát sinh từ trò “đỏ-đen”.

Nhóm ngư dân bị bắt quả tang về hành vi đánh bạc trái phép.

Ngày 3-12, Thượng tá Nguyễn Chí Linh- Trưởng CAH Phù Cát cho biết: Cơ quan CSĐT CAH đã khởi tố vụ án “Đánh bạc”, khởi tố bị can 6 đối tượng đều là ngư dân ở xã Cát Khánh về hành vi trên.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, CAX Cát Khánh phát hiện dấu hiệu nghi vấn về hành vi tụ tập đánh bạc ăn tiền với hình thức đánh bầu cua đã lập tức báo cáo về Công an huyện để xin ý kiến chỉ đạo. Lúc 19 giờ ngày 25-11-2020, tại nhà ông Nguyễn Văn Minh (1963, trú thôn Chánh Lợi, xã Cát Khánh), tổ công tác CAH Phù Cát phối hợp CAX Cát Khánh bất ngờ kiểm tra hành chính và bắt quả tang 6 đối tượng đang đánh bạc với hình thức xóc bầu cua thắng thua bằng tiền, trong đó mỗi ván số tiền đặt cược vào một cửa có khi lên đến 1 triệu đồng. Ngoài ông Nguyễn Văn Minh, 5 đối tượng còn lại là Nguyễn Tấn Thả (1986); Nguyễn Tấn Đông (1983); Nguyễn Văn Hùng (1981); Ngô Bình (1983); Huỳnh Hữu Giao (1970, đều trú thôn Chánh Lợi, xã Cát Khánh). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ dụng cụ chơi bầu cua. Tổng số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc  hơn 50 triệu đồng, trong đó: Nguyễn Tấn Thả nhiều nhất với 27,3 triệu đồng, Huỳnh Hữu Giao 3,6 triệu đồng, Nguyễn Tấn Đông 14,1 triệu đồng, Ngô Bình 385.000 đồng, Nguyễn Văn Hùng 3,4 triệu đồng và Nguyễn Văn Minh 1,3 triệu đồng.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: khoảng 16 giờ cùng ngày, Nguyễn Tấn Thả đến nhà ông Minh đánh bạc với hình thức đánh bầu cua thắng thua bằng tiền. Đến 19 giờ cùng ngày, khi cả 6 đối tượng đều đã tụ tập đông đủ và đang say sưa với những con bầu, con cua, tôm cá... thì bỗng “đứng hình” khi thấy Công an huyện Phù Cát xuất hiện. Nhóm đối tượng này luân phiên cầm cái xóc bầu cua. Thời điểm bị bắt quả tang thì Thả là người đang cầm cái.

Càng vào dịp cuối năm, khi mưa bão thường xảy ra, các ngư dân lưu lại lâu trên bờ thì quy mô ổ cờ bạc ngày càng lớn, thu hút đông đảo ngư dân tham gia. Một số ngư dân sau thời gian nghỉ ở bờ, quen đỏ đen, ngại ra khơi. Việc triệt phá ổ cờ bạc được người dân địa phương hết sức hoan nghênh.

LÊ GIANG