Nhóm người cách ly trong khách sạn có 2 du khách nhiễm Covid -19 chia sẻ thông tin tích cực tới cộng đồng

Thứ ba, 10/03/2020 16:57

Tuân thủ các quy định về y tế sau khi tiếp xúc với 2 du khách Anh được xác định nhiễm Covid-19, nhóm người đang cách ly trong khách sạn Vanda (đường Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng) tích cực tập luyện thể dục để nâng cao sức khỏe. 

Những hình ảnh của họ liên tục được chia sẻ ra ngoài nhằm thông báo tình hình của mình đồng thời mong dư luận yên tâm, không quá lo lắng, hoang mang vì những thông tin không tốt. Các thành viên cũng muốn cộng đồng có cái nhìn đúng đắn hơn với những người chủ động cách ly để hạn chế những nguy lây lan dịch bệnh. 

Nhóm người cách ly luyện tập thể dục thể thao trong khách sạn.

Theo bà Thủy Tiên – Giám đốc kinh doanh và tiếp thị của khách sạn Vanda, hiện bà đang tự cách ly tại nhà theo khuyến cáo của cơ quan y tế. Công việc của bà hiện tại là cùng theo dõi, giám sát và động viên nhân viên các bộ phận cùng du khách đang cách ly tại khách sạn tuân thủ quy định trong ăn uống, tiếp xúc và tập luyện thể dục hàng ngày. 

Cán bộ, nhân viên cách ly trong khách sạn mang thông điệp tích cực đến người thân và cộng đồng trên mạng xã hội.

Sau khi phát hiện 2 du khách người Anh dương tính với Covid-19, khách sạn Vanda phối hợp với lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng tổ chức cách ly những người có tiếp xúc gần. Ngoài 1 tổng quản lý và 6 nhân viên của khách sạn thì số còn lại là du khách trong nước và khách đến từ Đức, Đài Loan, Trung Quốc. 

“Điều tôi không ngờ là các bạn ấy đang rất tự tin và lạc quan. Những hình ảnh được cập nhật qua tin nhắn, mạng xã hội cho thấy mọi người vui vẻ và đoàn kết”, bà Tiên cho hay. Ngoài việc tự lo cho bản thân, các nhân viên cũng tiếp nhận thông tin của các cơ quan chức năng để hướng dẫn một số du khách nước ngoài đang lưu trú tại đây. Mọi người rất hợp tác và chia sẻ cùng nhau.

Nhóm người cách ly trong khách sạn cùng cán bộ, nhân viên tổ chức sinh nhật cho du khách nước ngoài.

Các thành viên của nhóm người cách ly tâm sự, những ngày qua việc vận hành kinh doanh của khách sạn bị tê liệt đã là một thiệt thòi, công ăn việc làm của nhiều người bị ảnh hưởng. Tuy nhiên để ứng phó với dịch bệnh thì điều này là không tránh khỏi. Điều khiến họ thấy bận lòng chính là cái nhìn của nhiều người về cụm từ “cách ly” chưa thực sự đúng đắn. Đây chỉ là biện pháp y tế để đảm bảo an toàn cho bản thân và tránh những nguy cơ đáng tiếc cho cộng đồng. Hiện tại tất cả đều bình thường, nhưng cho dù có nhiễm dịch đi nữa thì thái độ điều trị tích cực, sự hỗ trợ y tế là điều kiện tiên quyết để vượt qua. 

Thức ăn được mang đến từng phòng một cách cẩn thận

Nhiều thành viên bày tỏ, các thông tin không được kiểm chứng hoặc có ý kỳ thị với người cách ly càng khiến cho quá trình chống dịch trở nên khó khăn hơn. “Nhiều thông tin sai khiến lòng dân hoang mang. Bên trong tâm dịch mà vững tin như vậy thì cớ gì các bạn bên ngoài lại không tin tưởng vào cơ quan chức năng”, bà Tiên chia sẻ qua tin nhắn với một nhà báo đang công tác tại VTV8. 

Kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy trước mắt cán bộ, nhân viên tiếp xúc gần với 2 người anh đều âm tính

Ông Nguyễn Tiên Hồng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm hiện tại, kết quả xét nghiệm cho thấy tất cả cán bộ nhân viên của khách sạn tiếp xúc gần với 2 du khách người Anh đều âm tính với Covid-19. 

Các bạn trẻ đưa thông điệp tích cực đến mọi người bằng sự tự tin, đoàn kết

Ngành Y tế sẽ tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19 đối với toàn bộ những người có tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân, tùy theo thời điểm tiếp xúc của từng trường hợp để đạt kết quả xét nghiệm chính xác nhất. “Kể từ khi tổ chức cách ly nhóm người tại khách sạn, ngành Y tế và các cơ quan liên quan như công an, chính quyền Q. Hải Châu đã triển khai các biện pháp hỗ trợ cần thiết về sinh hoạt, ăn uống để mọi người yên tâm và thoải mái. Mọi người đều hợp tác chấp hành tốt các quy định cách ly”, ông Hồng cho hay.

CÔNG KHANH

Hình ảnh do các thành viên cách ly cung cấp