Những bác sĩ trẻ đầu tiên tình nguyện về vùng khó khăn

Thứ bảy, 02/09/2017 12:15

Ngày 1-9, Bộ Y tế, Trường ĐH Y Dược Huế tổ chức khai giảng lớp chuyên khoa I thuộc Dự án Bác sĩ trẻ tình nguyện (BSTTN) về công tác tại vùng khó khăn ở các huyện nghèo của khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Đây cũng là lễ khai giảng khóa đầu tiên BSTTN tại khu vực miền Trung- Tây Nguyên.

29 bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng khó khăn của miền Trung-Tây Nguyên.

GS.TS.BS Cao Ngọc Thành- Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Huế cho biết, 29 BS trẻ tham gia khóa học này được đào tạo CK1 thuộc 8 chuyên ngành: Nội, Ngoại, sản, Nhi, Hồi sức cấp cứu, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh và Y học cổ truyền tại Trường ĐH Y Dược Huế, thời gian đào tạo 24 tháng trước khi về công tác tại vùng khó khăn. Sau khi kết thúc nghĩa vụ, các BS trẻ sẽ được trở về làm việc tại các bệnh viện đã tiếp nhận hoặc ở lại công tác lâu dài hoặc công tác tại các cơ sở khám bệnh tuyến tỉnh theo nguyện vọng của mỗi cá nhân.

Chương trình đào tạo dành riêng cho các BS này do Trường ĐH Y Dược Huế làm đầu mối, chú trọng thực hành tay nghề (chiếm 70% đơn vị học trình). Các BS trẻ được đào tạo "cầm tay chỉ việc"; mỗi học viên được một giảng viên trực tiếp hướng dẫn. Ngoài ra, trước khóa học này, các BS trẻ đã được tuyển dụng làm viên chức tại các BV tuyến trung ương như: BV C Đà Nẵng; một số BV đa khoa; Trung tâm Y tế (TTYT) tại các huyện khó khăn như BV Đa khoa Minh Hóa- Quảng Bình; TTYT huyện Đắkrông tỉnh Quảng Trị; TTYT huyện Sơn Hà, Ba Tơ, Sơn Tây, Trà Bồng, Minh Long tỉnh Quảng Ngãi; TTYT  huyện Nam Giang, Phước Sơn tỉnh Quảng Nam; TTYT huyện Iapa, TTYT huyện Kông Chro; TTYT huyện Krông Pa tỉnh Gia Lai...

Dự án BSTTN về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được ban hành theo Quyết định số 585/QĐ-BYT ngày 20-2-2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế nhằm thu hút BS trẻ mới ra trường tốt nghiệp loại khá, giỏi tình nguyện về công tác tại tuyến huyện các tỉnh vùng khó khăn, ưu tiên 62 huyện nghèo, bảo đảm phát triển nguồn nhân lực y tế là bác sĩ đáp ứng được số lượng và chất lượng. Thời gian tối thiểu làm việc tại vùng khó khăn đối với bác sĩ nam là 3 năm, bác sĩ nữ là 2 năm. Không như các bạn cùng lớp, sau khi ra trường, đã chọn ở lại thành phố, các bệnh viện lớn-có đầy đủ cơ sở vật chất để làm việc thì BS trẻ Nguyễn Thị Phương Thị (24 tuổi) tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế đã tình nguyện về công tác tại Trung tâm Y tế H. Minh Long (Quảng Ngãi). "Ở huyện miền núi Minh Long, đời sống bà con còn khó khăn, cơ sở y tế, nhân lực vẫn còn thiếu thốn đó là lý do em chọn về với huyện này. Em sẽ cố gắng đưa những kiến thức học được về để phục vụ cho bà con". Còn BS trẻ Đinh Quang Phi, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ đa khoa đã tình nguyện về công tác lâu dài tại Trung tâm Y tế Minh Hóa (Quảng Bình). "Em sinh ra và lớn lên ở đây nên em biết người dân mình rất vất vả. Bây giờ, em tình nguyện quay lại và mong muốn được phục vụ người dân lâu dài".

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, GS.TS Lê Quang Cường- Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng, dự án thí điểm BSTTN là bước đột phá của ngành y tế trong việc tiến tới bảo đảm đủ số lượng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ở địa phương còn khó khăn. Qua đó, tạo cơ hội cho đông đảo người nghèo, người dân ở các vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng ngày một tốt hơn, hạn chế chuyển tuyến điều trị không cần thiết, góp phần giảm quá tải ở các bệnh viện tuyến trên, tránh lãng phí cho người dân, cộng đồng và xã hội. "Triển khai tốt dự án này còn tạo điều kiện để các thầy thuốc có cơ hội cống hiến sức lực và trí tuệ, phát huy tính xung kích, tình nguyện góp phần xây dựng và phát triển đất nước"- Thứ trưởng Lê Quang Cường khẳng định.

H.LAN