Những con nghiện gây án
(Cadn.com.vn) - Số người nghiện ngày càng gia tăng và kéo theo đó là những hệ lụy nghiêm trọng như gây án trộm cắp, cướp giật, thậm chí giết người với mục đích duy nhất là có tiền để thỏa mãn cơn nghiện. Chỉ trong tháng 4-2013, trên địa bàn TP Huế (TT-Huế) xảy ra nhiều vụ án mà đối tượng gây án là con nghiện.
Từ trộm cắp...
Sau khi uống cà-phê, Trần Văn Hiền (1993, trú đường Trần Phú, TP Huế) và Nguyễn Văn Luân biết rằng mình sắp đến “cữ” buổi trưa nhưng trong túi còn chưa tới 50 ngàn đồng, trong khi đó 1 tép heroin có giá 300 ngàn đồng nên bàn tính “kiếm tiền”. Mượn thì biết chắc không ai cho nên 2 đối tượng quyết định lấy xe máy chạy lòng vòng tìm nhà nào sơ hở vào lấy trộm. Luân và Hiền nhắm đến KCC Trường An, bởi theo các đối tượng, khu vực này chủ yếu là cán bộ sinh sống, nhưng giờ đó chưa tan sở. Nhưng chạy lòng vòng quan sát một lúc không phát hiện gia đình nào sơ hở, cả hai chạy về đường Đặng Huy Trứ (TP Huế) thì phát hiện một phòng trọ đang mở cửa. Luân đứng ngoài chờ, Hiền giả vờ vào tìm bạn. Khi ngang qua phòng trọ đang mở cửa này, Hiền phát hiện 2 thanh niên đang ngủ nên “đi chân nhện” vào lấy 1 ĐTDĐ. Khi quay ra, thấy quần Jeans treo ở cửa, Hiền lục soát thì phát hiện có nhiều tiền trong ví nên lấy tiền rồi bỏ chiếc ví lại trong túi quần. Số tiền, Luân và Hiền chiếm đoạt được là 3,7 triệu đồng.
Ngày 25-4, qua truy xét, cơ quan CA đã bắt khẩn cấp Trần Văn Hiền và cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Luân về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Được biết, để có tiền chích hút, Hiền cũng từng gây ra nhiều vụ trộm, cưỡng đoạt tài sản của công dân.
Là đối tượng nghiện nặng, nhưng không có nghề nghiệp, nhà lại nghèo túng nên Phạm Quốc Phương (trú đường Chi Lăng, TP Huế) đã nhiều lần trộm cắp tài sản để nuôi “nàng tiên nâu”. Chiều 28-4, dù đến “cữ” nhưng không có tiền mua heroin, Phương rủ bạn nghiện là Đinh Công Duy chạy xe máy lòng vòng để trộm cắp. Theo phỏng đoán của Phương, thời điểm đó Huế đang diễn ra Festival nghề truyền thống nên nhiều nhà khóa cửa đi xem nên tranh thủ “bợ” một ít tài sản để dành mua ma túy từ từ. 19 giờ, Phương đột nhập một nhà mặt tiền nằm trên đường Võ Thị Sáu lấy trộm 2 máy tính xách tay. Tiếp đó, tối 27-4, Phương và Duy đột nhập nhà ông Tôn Thất Bình (33-Tùng Thiện Vương, TP Huế) lấy trộm máy tính xách tay. Ngày 1-5, Phương và Duy đã bị lực lượng CATP điều tra làm rõ và bắt giữ.
Mới đây nhất, cũng vì nghiện ngập, không có tiền chích hút, trưa 26-4, Nguyễn Hữu Thắng (1984, trú 30-Thanh Lam Bồ, TP Huế) đột nhập nhà chị Phạm Thị Phương Nhung (Đoàn Hữu Trưng) lấy trộm 1 ĐTDĐ và tiền mặt. Ngày 2-5, CATP Huế đã bắt khẩn cấp Thắng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
... Đến cướp giật
Các con nghiện khi lên cơn, đói thuốc, không chỉ trộm cắp mà chúng còn gây ra các vụ cướp giật, cướp tài sản, cưỡng đoạt hay mua bán ma túy... Người dân Huế vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại vụ án 2 đối tượng đi xe SH biển số Quảng Nam gây ra vụ cướp giật trước Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh Huế nằm trên đường Hoàng Hoa Thám vào trung tuần tháng 4-2013. Chị Phạm Thị Nhật Linh (38 tuổi, trú 100-Trần Quốc Toản, TP Huế, TT-Huế) điều khiển xe máy đi từ P. Tây Lộc đến NH NN&PTNT Chi nhánh Huế để gửi tiền thì bị 2 thanh niên chạy xe SH BKS 92C1-027.27 từ phía sau vượt lên, giật mạnh túi xách rồi rồ ga bỏ chạy.
![]() |
Vì “đói” thuốc, Lê Thiêm Kiêm và Trần Nguyên Vũ từ Đà Nẵng ra Huế cướp giật. |
Chỉ sau khi gây án vài ngày, 2 đối tượng gây ra vụ cướp giật của chị Linh đã lần lượt sa lưới khi đang lẩn trốn tại TP Đà Nẵng, đó là Lê Thiêm Kiêm (1982, trú tổ 30, P. Thanh Khê Tây, Q. Thanh Khê) và Trần Nguyên Vũ (1978, trú đường Cao Thắng, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Tại CQĐT, Kiêm, Vũ khai nhận do cần tiền để chích hút ma túy và tiêu xài cá nhân nên sử dụng xe máy SH BKS 92C1-027.27 từ Đà Nẵng ra TP Huế thuê nhà nghỉ lưu trú với mục đích cướp giật tài sản. Cũng theo khai nhận, chiếc xe hai đối tượng sử dụng là xe lấy trộm tại Quảng Nam cách đó 2 tháng.
Còn nhiều vụ án trộm cắp, cướp giật, mua bán trái phép chất ma túy khác xảy ra trong một thời gian ngắn trên địa bàn TP Huế, mà đối tượng gây án đều là con nghiện, có tiền án. Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, số tài sản sau khi bọn chúng chiếm đoạt được đều đem bán và hầu hết đều sử dụng để mua ma túy. Được biết, số đối tượng là con nghiện gây án chiếm tỷ lệ khoảng 70% số vụ án. Một cán bộ điều tra về ma túy cho biết, hầu hết con nghiện khi sử dụng ma túy đều rơi vào trạng thái “phê thuốc” tạo ra các ảo giác khác nhau. Có con nghiện khi sử dụng các chất ma túy, chất gây nghiện chỉ lắc lư, ngồi cười, khóc... Trường hợp đặc biệt, con nghiện bị rơi vào ảo giác có người truy đuổi, ám sát hoặc nghĩ mình là những “sát thủ” nên cầm hung khí đi gây án. Và, trong trường hợp trộm cắp, cướp giật nếu các đối tượng không may bị phát hiện hoặc bị khống chế thì chúng rất dễ liều lĩnh manh động, gây hậu quả nghiêm trọng cho nạn nhân.
Hải Lan