Những "cộng sự đắc lực" của lực lượng Công an cơ sở
Sau 1 năm thành lập và đi vào hoạt động, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, từng bước phát huy năng lực, hỗ trợ Công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT... Nhiều cá nhân đã chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, đóng góp tích cực vào công tác giữ gìn ANTT tại cơ sở, được chính quyền và nhân dân đánh giá cao.
Trung tá Nguyễn Phú Bền- Trưởng Công an xã Hòa Phong cho biết, ngay từ khi thành lập với 58 thành viên, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở của xã được bố trí tại 13 thôn, thường xuyên tham gia tuần tra kiểm soát, tổ chức nắm tình hình ANTT trên địa bàn phụ trách. Kết quả, lực lượng đã nắm được 75 tin báo liên quan đến ANTT, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, giúp xử lý, giải quyết 55 vụ việc ngay từ địa bàn cơ sở; phát hiện, tiếp nhận và đến hiện trường, phối hợp tham gia giải quyết 27 vụ việc về ANTT và bảo vệ hiện trường các vụ tai nạn giao thông.
Trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ, đã hỗ trợ Công an xã tổ chức được 26 buổi tuyên truyền với 7.600 lượt người tham dự, phát hơn 300 tờ rơi và đăng, chia sẻ 50 bài viết trên mạng xã hội về tuyên truyền, phong chống tội phạm và xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; tham gia lắp đặt 13 camera giám sát an ninh; phối hợp với Công an xã tuyên truyền 12 buổi/1.300 lượt người tham dự về công tác PCCC và CNCH, xây dựng 3 mô hình "Tổ liên gia PCCC", 9 điểm chữa cháy công cộng; cùng lực lượng Cảnh sát khu vực và Ban nhân dân thôn tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân trang bị được 275 bình chữa cháy.
Đặc biệt, với đặc điểm thông thạo địa bàn, dân cư, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thường xuyên hỗ trợ Công an xã nắm thông tin nhân khẩu trên địa bàn, kiểm tra 459 lượt, 1.563 nhân khẩu, qua đó đã phát hiện và xử lý 1 trường hợp không đăng ký tạm trú, 2 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, nắm 8 thông tin vi phạm pháp luật về hoạt động của ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn; hỗ trợ các lực lượng tổ chức 13 buổi tuyên truyền, vận động cơ quan, tổ chức và nhân dân khai báo, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ với 1.300 lượt người tham dự. Kết quả đã vận động thu hồi được 13 dao tự chế, 6 kiếm tự chế, 1 gậy cao su, 1 roi điện, 1 cây giáo, 224 viên đạn.
Trong công tác tuần tra, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn đã phối hợp tham gia 300 lượt buổi, với 900 lượt người tham gia, qua đó phát hiện giải quyết 45 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; hỗ trợ Công an xã 30 buổi với 120 lượt người tham gia hướng dẫn phân luồng, giải quyết va chạm, tai nạn và ùn tắc giao thông...
Thông qua các hoạt động, đã xuất hiện một số tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Điển hình như Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở thôn Dương Lâm 2 đã phát huy tốt vai trò trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở; phối hợp chặt chẽ với Công an xã và các lực lượng chức năng trong công tác tuần tra, kiểm tra trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn 8 vụ việc vi phạm pháp luật; tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền pháp luật, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tội phạm, bảo vệ tài sản và giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng, 5 vụ việc liên quan đến trộm cắp, gây rối trật tự đã được tổ phát hiện và báo cáo kịp thời.
Về cá nhân, nổi bật là ông Cao Tấn Việt- Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở thôn Dương Lâm 2, một tấm gương tiêu biểu về tinh thần nhiệt tình, tận tụy với công việc. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Việt thường xuyên bám sát địa bàn, sâu sát cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình ANTT tại thôn, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Với sự kiên trì, khéo léo và uy tín trong cộng đồng, ông Việt đã vận động nhân dân giao nộp được 224 viên đạn, góp phần quan trọng vào công tác phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn, giữ vững bình yên trong khu dân cư. UBND xã Hòa Phong đã 2 lần tặng Giấy khen cá nhân cho ông Cao Tấn Việt, Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở thôn Dương Lâm 2 được Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tặng Giấy khen.
Trung tá Nguyễn Phú Bền đánh giá, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở xã Hòa Phong đã làm tốt công tác hỗ trợ Công an xã, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ. Đây là lực lượng chủ lực, thường xuyên bám sát địa bàn, nắm tình hình, hỗ trợ Công an xã trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tham gia tố giác tội phạm, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật. Nhờ vậy, các vụ việc phát sinh được xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về ANTT.
Cùng với các mô hình tự quản về ANTT được duy trì hiệu quả như "Phòng chống tội phạm qua mạng xã hội Zalo"; "Camera tự quản"; "Tuyên truyền lưu động phòng chống tội phạm" ; "Tổ tự quản về ANTT gắn với bảo vệ môi trường"... lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở hình thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.
"Sau thời gian 1 năm thành lập, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, hỗ trợ đắc lực cho Công an xã trong công tác đảm bảo ANTT, phối hợp tốt với lực lượng nòng cốt tại khu dân cư, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm, xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương. Trong thời gian tới, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cần tiếp tục được quan tâm tập huấn, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ để đảm bảo điều kiện, khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", Trung tá Nguyễn Phú Bền kiến nghị.
Trung Thành