Chào mừng Đại hội chi hội Vận chuyển Du lịch Đà Nẵng lần II, nhiệm kỳ 2023 - 2026:

Những "đại sứ du lịch" thành phố bên sông Hàn

Thứ năm, 18/05/2023 08:14
Hôm nay (18-5), Chi hội Vận chuyển du lịch Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2026. Đây là cột mốc có ý nghĩa quan trọng để hội viên Hội Vận chuyển du lịch thành phố tiếp tục nâng cao sự kết nối, hợp tác để phát triển, khẳng định xứng đáng vai trò là những "đại sứ" đồng hành cùng thành phố trong chiến lược xây dựng, định vị thương hiệu du lịch Đà Nẵng trong mắt bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.
Hội Vận chuyển Du lịch Đà Nẵng tổ chức Ngày hội lái xe du lịch tiêu biểu.
Trong thách thức, BCH Hội Vận chuyển du lịch Đà Nẵng nhiệm kỳ 2018-2023 vẫn lãnh đạo Hội vươn lên gặt hái nhiều thành quả đáng ghi nhận.

Trái ngọt đầu mùa

Chặng đường 5 năm nhiệm kỳ I (2018-2023) với muôn vàn khó khăn, thách thức từ biến động kinh tế, thị trường, dịch bệnh bùng phát... đè nặng lên vai cộng đồng doanh nghiệp cả nước. Thế nhưng, với những nỗ lực không ngừng, Hội Vận chuyển du lịch thành phố vẫn vượt lên hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi đua và nhiệm vụ được giao, là tập thể tiêu biểu xuất sắc của thành phố. Nói như ông Lê Vinh Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Phú Hoàng - Taxi Tiên Sa, Chủ tịch Hội Vận chuyển du lịch Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2018-2023: "Như những cánh chim không mỏi, hội viên Hội Vận chuyển du lịch không ngừng vươn lên, hỗ trợ, hợp tác để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển bền vững, thầm lặng cống hiến sức mình vào công cuộc dựng xây, phát triển thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp, là điểm đến không thể thiếu trong mắt du khách và bạn bè quốc tế".

Tổ chức chuyến xe miễn phí đưa đón công nhân, người lao động về quê đón Tết.

Mà thật, ngay sau khi Đại hội thành lập Hội Vận chuyển du lịch và được Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng phê chuẩn, Ban Chấp hành Hội bắt tay ngay vào việc kiện toàn bộ máy và đưa ra các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả chương trình hành động theo chủ trương của UBND thành phố, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch đến các hội viên. Đến nay, trên toàn thành phố có khoảng 666 đơn vị kinh doanh vận chuyển du lịch bằng xe ô-tô (trong đó có hơn 300 doanh nghiệp là công ty vận chuyển du lịch, còn lại là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ), với hơn 3.760 xe ô-tô được cấp phù hiệu vận chuyển du lịch, trong đó có gần 554 xe ô-tô trên 30 chỗ ngồi. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp hội viên có số lượng xe lớn, đáp ứng được nhu cầu phục vụ khách du lịch trong các mùa du lịch cao điểm như: Long Hiền, Cường Huỳnh, Anh Trọng, Ngọc Tuấn, Vitraco... Trong hoạt động, hội viên tham gia tích cực các hoạt động du lịch như: Tham gia các đoàn famtrip trong và ngoài nước, hỗ trợ xe vận chuyển các hoạt động xúc tiến du lịch, các sự kiện Lễ hội Pháo hoa quốc tế 2019, Giải bóng đá U21 Quốc tế Báo Thanh Niên, Hội chợ du lịch quốc tế VITM Đà Nẵng 2022, Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng lần thứ I năm 2023… Hội viên Hội Vận chuyển du lịch cũng luôn gương mẫu chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, có văn hóa ứng xử, tác phong phục vụ khách chu đáo, văn minh và lịch sự, "mỗi chuyến vận chuyển là mỗi chuyến đi vui vẻ, an toàn". Đặc biệt, các doanh nghiệp vận chuyển du lịch tại Đà Nẵng là nơi tiên phong đi đầu trong cả nước về hưởng ứng chủ trương của thành phố Đà Nẵng về việc gắn camera quan sát trên xe vận chuyển du lịch. Đến nay đã có 34 đơn vị với 184 xe từ 30 chỗ trở lên đã gắn camera quan sát trên xe. Ngoài ra, Hội Vận chuyển còn tích cực tham mưu, hiến kế, cho thành phố giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch do ảnh hưởng của dịch Covid-19; hỗ trợ quảng bá, làm clip về du lịch Đà Nẵng; xây dựng văn hóa du lịch gắn liền với chương trình "Nếp sống văn hóa văn minh đô thị"…

Hội viên Hội Vận chuyển du lịch Đà Nẵng tổ chức chuyến xe phục vụ đội ngũ y, bác sĩ chống dịch COVID-19.

Không riêng việc hợp tác nâng cao hiệu quả kinh doanh, hội viên Hội Vận chuyển du lịch còn tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, thiện nguyện ý nghĩa, tạo hình ảnh đẹp về giá trị nhân văn được xã hội cũng như cơ quan ban ngành ghi nhận, đánh giá cao. Nhiều hội viên tham gia tổ chức nhiều hoạt động giúp hộ nghèo vươn lên, duy trì tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho người lao động. Ngay trong đại dịch COVID-19, Hội đã vận động 18 đơn vị với hơn 45 xe trực tiếp tham gia hỗ trợ vận chuyển y bác sỹ, bệnh nhân chạy thận, bệnh nhân về lại quê, du khách mắc kẹt trở về lại địa phương. Ngoài ra, Hội đã phát động phong trào Ngày chủ nhật xanh- sạch- đẹp đến các doanh nghiệp hội viên, sử dụng túi tự hủy để bảo vệ môi trường, phát động chương trình bảo vệ bờ biển xanh - sạch- đẹp. Thăm hỏi, động viên du khách Hàn Quốc bị nạn, sinh viên du lịch tỉnh Kiên Giang bị nạn trên đèo Hải Vân, thăm lái xe bị tai nạn giao thông; Kêu gọi quyên góp, hỗ trợ khó khăn cho con của anh em lái xe bị bệnh hiểm nghèo; tham gia và ủng hộ Chương trình "Ly café yêu thương" do Hội Nhà báo Đà Nẵng tổ chức...

Điểm tựa tin cậy cho hội viên

Những thành quả tiêu biểu về sự nỗ lực phấn đấu, đồng lòng chung sức của Ban Chấp hành, các hội viên đạt được trong nhiệm kỳ qua chính là động lực để Hội Vận chuyển Du lịch bước vào nhiệm kỳ 2023-2026 với tâm thế mới, kỳ vọng mới. Ông Lê Vinh Quang nhấn mạnh định hướng quan trọng về phát triển tổ chức Hội trong nhiệm kỳ tiếp theo: "Với chủ đề: "Gắn sức mạnh - Kết thành công", Đại hội lần thứ II Hội Vận chuyển du lịch Đà Nẵng đánh dấu một kỳ vọng mới, chuyển biến mới trong tư duy và văn hóa hành động của các doanh nghiệp hội viên về sự kết nối sức mạnh hướng đến thành công. Trọng tâm là phát huy vai trò xung kích của doanh nghiệp trong thời kỳ mới, Hội Vận chuyển du lịch phấn đấu trở thành tổ chức xã hội nghề nghiệp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp vận chuyển". Ông Quang cũng nhìn nhận: Đại hội lần thứ II diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước đối diện nhiều thay đổi nguy cơ khủng hoảng đan xen cơ hội hội nhập quốc tế. Ngành Vận chuyển du lịch nói riêng cũng đối mặt không ít thách thức từ sự cạnh tranh khốc liệt hơn, đến những yêu cầu về chất lượng dịch vụ và an toàn giao thông đòi hỏi mỗi hội viên càng phải bản lĩnh tự tin, khéo léo và mạnh mẽ hơn. "Đại hội này là một dịp để Ban Chấp hành, hội viên cùng nhau tìm kiếm những giải pháp phù hợp nhất để giải quyết những thách thức đó, nhất là cần tập trung nắm bắt thời cơ từ sự phục hồi, tăng tốc phát triển của ngành du lịch để không những nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn giao thông và đào tạo nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu thị trường".

Hội Vận chuyển Du lịch Đà Nẵng tổ chức Ngày hội lái xe du lịch tiêu biểu.

Trên nền tảng định hướng đó, Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát của Hội Vận chuyển Du lịch Đà Nẵng là hình thành, củng cố bộ máy tổ chức; xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động; phát triển nguồn nhân lực; phát triển hội viên; tham gia vào việc quản lý tại chỗ cũng như điều tiết các yếu tố đầu vào nhằm đảm bảo hài hòa các lợi ích của hội viên; phát triển và nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ đặc biệt là vận tải du lịch gắn liền với các tuyến du lịch địa phương, tạo nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu phát triển của Hội và tăng cường hoạt động phục vụ lợi ích của hội viên; lành mạnh hóa trong kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại thành phố. Ưu tiên hàng đầu là xây dựng và phát triển mối quan hệ với các cơ quan chức năng, các tổ chức, Hiệp hội trong và ngoài địa bàn nhằm tranh thủ sự ủng hộ, tham mưu đề xuất hoàn thiện các cơ chế chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển kinh doanh, phát triển năng lực doanh nghiệp, nâng cao uy tín, vai trò, vị thế của hội viên. Đặc biệt, củng cố kiện toàn nhân sự lãnh đạo Hội trên cơ sở lựa chọn những cá nhân tiêu biểu, có uy tín để lãnh đạo Hội phát triển bền vững, tạo sức hút phát triển hội viên đảm bảo về số lượng và chất lượng, cũng như chăm lo, tăng cường lợi ích của hội viên thông qua chương trình hành động hiệu quả, đúng hướng…

VÂN KHÁNH