Những đêm nhạc kết nối yêu thương

Thứ năm, 19/05/2022 18:53
Nhằm sẻ chia, tiếp sức cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua những chông gai, trở ngại trong cuộc sống, thời gian qua, CLB Từ thiện “Dĩa cơm trên tường Đà Nẵng” (Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố) đã tổ chức quyên góp được hàng tỷ đồng thông qua những đêm nhạc kết nối yêu thương.
Thông qua y bác sĩ, CLB Từ thiện “Dĩa cơm trên tường Đà Nẵng” trao những phiếu ăn cho bệnh nhân khó khăn sau khi tổ chức thành công các đêm nhạc.
Những đêm nhạc kết nối yêu thương do CLB “Dĩa cơm trên tường Đà Nẵng” tổ chức đều thu hút nhiều người tham gia.

Một tối đầu tháng 5 vừa qua, CLB Từ thiện “Dĩa cơm trên tường Đà Nẵng” đã tổ chức thành công đêm nhạc Blouse trắng Vol 7 với chủ đề “Ơi cuộc sống mến thương”. Ngoài sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, y bác sĩ và các tình nguyện viên, đêm nhạc còn có sự tham gia của gần 200 khách mời. Thông qua đêm nhạc, ban tổ chức đã quyên góp được hơn 220 triệu đồng ủng hộ cho các bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng.

Chị Trương Diệu Linh - Phó Chủ nhiệm Thường trực, Thủ quỹ quản lý quỹ cơm, CLB Từ thiện “Dĩa cơm trên tường Đà Nẵng” cho biết, đây là chương trình đầu tiên được CLB tổ chức thành công sau hai năm gián đoạn vì COVID-19. “Đêm nhạc đã mang đến cơ hội để mọi người đến từ nhiều ngành nghề, độ tuổi khác nhau ngồi lại, gặp gỡ và giao lưu. Những lời ca tiếng hát không chỉ là giai điệu mà còn là những xúc cảm chạm đến trái tim của mỗi con người, chia sẻ sự khó khăn yêu thương. Chúng tôi rất hạnh phúc khi đứng ra kết nối những tấm lòng thông qua âm nhạc và đặc biệt là các đêm nhạc ấy luôn nhận được rất nhiều tình cảm sẻ chia của tất cả mọi người”, chị Linh cho biết.

Cũng theo chị Linh, đêm nhạc trên nằm trong chương trình “Dĩa cơm trên tường” khởi phát từ ý tưởng “Ly cà phê trên tường” (tại Venice - Ý), bắt đầu thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh, tiếp đến là thành phố Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) và có mặt ở Đà Nẵng từ tháng 6-2019. Thông qua mỗi đêm nhạc, CLB Từ thiện “Dĩa cơm trên tường Đà Nẵng” mong muốn tiếp thêm nguồn sức mạnh để các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua nghịch cảnh, chiến thắng bệnh tật. “Tất cả số tiền quyên góp được từ các đêm nhạc đều được CLB thống kê chi tiết, cụ thể và công khai minh bạch, rõ ràng. Các mạnh thường quân cũng luôn tin tưởng gửi trao những tấm lòng để CLB làm cầu nối yêu thương. Số tiền quyên góp được, CLB không trao trực tiếp mà quy đổi thành những phiếu ăn, mỗi phiếu có giá trị từ 20 đến 25 nghìn đồng và trao cho các bệnh nhân. Sau đó, họ sẽ dùng phiếu ăn này xuống căn tin của bệnh viện ăn những gì mình thích như cơm, mỳ, bún, hoặc, phở…”, chị Linh chia sẻ.

Thông qua y bác sĩ, CLB Từ thiện “Dĩa cơm trên tường Đà Nẵng” trao những phiếu ăn cho bệnh nhân khó khăn sau khi tổ chức thành công các đêm nhạc.

Gần 3 năm đi vào hoạt động, CLB Từ thiện “Dĩa cơm trên tường” tổ chức được 7 đêm nhạc, qua đó quyên góp hơn 1,5 tỷ đồng và đã tiếp sức cho hàng ngàn bệnh nhân thông qua gần 80.000 phiếu ăn. Mỗi đêm nhạc do CLB tổ chức luôn thu hút được sự tham gia của đông đảo khách mời đến từ nhiều độ tuổi khác nhau. Là khách mời vừa tham gia đêm nhạc đầu tháng 5 vừa qua, Nguyễn Anh Thư – kinh doanh tự do trên địa bàn Đà Nẵng thổ lộ: “Đến bây giờ nghĩ về đêm nhạc ấy tôi vẫn còn rưng rưng xúc động. Những lời ca, tiếng hát đến từ các diễn viên chuyên và không chuyên như chạm vào cảm xúc của tôi. Qua đó, tôi thấy được niềm tin, khát vọng được sống, được vươn lên của các bệnh nhân kém may mắn mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi nhận thấy rằng, đây là một chương trình hết sức ý nghĩa, có giá trị nhân văn cao cả, cần được lan tỏa để nhiều người biết đến hơn. Thông qua ban tổ chức, tôi cũng gửi một món quà nhỏ cho các bệnh nhân với hy vọng họ cảm nhận được rằng, xung quanh họ vẫn có nhiều người quan tâm, mong họ khỏe lên mỗi ngày”.

Nói về kế hoạch trong thời gian tới, tất cả các thành viên CLB Từ thiện “Dĩa cơm trên tường Đà Nẵng” đều khẳng định, họ sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình để tiếp tục tổ chức thành công các đêm nhạc nhằm tiếp sức cho nhiều hơn nữa các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. CLB cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các mạnh thường quân đã luôn đồng hành cùng CLB trong thời gian qua và hy vọng các hoạt động sắp tới sẽ tiếp tục đón nhận sự chung tay ủng hộ của tất cả mọi người.

T.D