Những điểm nhấn Đại hội XII của Đảng

Thứ năm, 28/01/2016 08:49

(Cadn.com.vn) - Hôm nay (28-1), Đại hội lần thứ XII của Đảng sẽ bế mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Nhìn từ lễ khai mạc đến nay, có thể khẳng định: sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của dân tộc đã thành công rực rỡ, đúng với niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, ngày 21-1, Đại hội lần thứ XII của Đảng khai mạc trọng thể với sự tham dự của 1.510 đại biểu.  Một trong những thành công của Đại hội XII chính là công tác chuẩn bị văn kiện. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, các văn kiện đã được chuẩn bị chu đáo, được hàng triệu ý kiến tâm huyết góp ý, khẳng định văn kiện chính là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. “Nội dung các văn kiện khẳng định những thành tựu to lớn đất nước đã đạt được, những bài học kinh nghiệm, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở nhìn nhận, đánh giá sâu sắc về tình hình trong nước và quốc tế, đánh giá toàn diện về các mặt thuận lợi và khó khăn, các văn kiện đã đề ra những giải pháp, nhiệm vụ lớn để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới”, đồng chí Nguyễn Phú Trọng khẳng định. Đại hội XII là Đại hội nhiệm kỳ 2016-2020 đã vượt lên tầm đại hội của một nhiệm kỳ vì tại thời điểm này, Đảng ta nhìn lại, đánh giá nghiêm túc 30 năm Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, nhận rõ những ưu điểm, thành tựu để tiếp tục phát huy, nghiêm khắc chỉ ra những yếu kém, khuyết điểm để khắc phục; đặc biệt là xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp không chỉ cho 5 năm mà cho cả nhiều năm tới.

Các đại biểu dự Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị. Ảnh: TTXVN 

Điểm nhấn đậm nét và được coi là thành công hàng đầu của Đại hội XII chính là công tác nhân sự. Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI được tổ chức trước thềm Đại hội với nội dung quan trọng được nhân dân cả nước quan tâm, đó là việc hoàn tất công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội khóa XII. Đây là bước chuẩn bị công phu và đột phá của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XI. Ngày 26-1, Đại hội lần thứ XII của Đảng thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương và công bố danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết. Theo đánh giá của các đại biểu, quy trình bầu cử đã được tiến hành khách quan, minh bạch, dân chủ. Kết quả bầu cử thể hiện được ý chí, trí tuệ của Đại hội và cũng là đáp ứng lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. 

Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng đây thực sự là những hạt nhân tiêu biểu, hội đủ tâm, tài, đức để tiếp tục gánh vác sự nghiệp đổi mới của Đảng, đưa Việt Nam tiếp tục thực hiện thành công công cuộc đổi mới được Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo trong 30 năm qua. Các nhà nghiên cứu lịch sử Đảng cũng như đông đảo đại biểu của Đại hội đặc biệt đánh giá cao công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XII. Ngoài việc tiến hành thăm dò, ghi phiếu tín nhiệm thì quy chế bầu cử tại Đại hội Đảng lần thứ XII đã cụ thể hóa nguyên tắc tập trung dân chủ. Đối với các đại biểu dự Đại hội không phải Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, việc ứng cử, đề cử là rất dân chủ. Đại biểu có quyền đề cử và có quyền tự ứng cử, kể cả việc giới thiệu những đảng viên chính thức không dự Đại hội.

Đánh giá về công tác nhân sự, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng – Phó  Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng kết quả bầu cử đã thể hiện tinh thần dân chủ trong sinh hoạt Đảng, với những tiến bộ. Đại hội cũng đã quan tâm đến sự kế thừa và đổi mới, trẻ hóa. Phần lớn danh sách giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã được Đại hội tín nhiệm. Điều đó chứng tỏ công tác chuẩn bị nhân sự rất chu đáo, cẩn thận và hợp lý. Cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước mong muốn và tin tưởng rằng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm những người có tầm nhìn, có đạo đức, trí tuệ sẽ là những người hết lòng vì dân, vì nước, không có lợi ích nào đặt lên trên lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc.

Đảng ta đã có thư thông báo chính thức về việc tổ chức Đại hội lần thứ XII tới các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đồng thời gửi lời mời Đoàn Ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam dự phiên khai mạc và bế mạc Đại hội. Đã có hơn 200 chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi điện mừng chúc mừng Đại hội XII của Đảng. Tất cả các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đều bày tỏ tình cảm chân thành và mong muốn Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp đồng thời mong muốn Đảng ta đưa ra được nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực nhằm lãnh đạo, thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng, công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước. Ngoài sự tham gia của hơn 650 nhà báo của các cơ quan báo chí trong nước, Đại hội lần thứ XII của Đảng đã có hơn 120 nhà báo quốc tế đăng ký hoạt động tại Trung tâm Báo chí để đưa tin về Đại hội. Trong những ngày qua, báo chí quốc tế đánh giá Đại hội XII có tầm quan trọng rất lớn, góp phần định hình cho tương lai của đất nước Việt Nam.

Công Khanh