Những đoạn đường nào không dừng đỗ phương tiện trong thời gian diễn ra cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng?

Thứ sáu, 22/03/2024 14:59
Công an TP Đà Nẵng vừa có thông báo về thời gian, lộ trình, tuyến, phương án phân luồng giao thông, để các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà hàng, các tổ chức, cá nhân không dừng, đỗ phương tiện trên làn đường dành cho vận động viên thi đấu tại Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng 2024 đồng thời chủ động phương án kinh doanh, vận chuyển, sinh hoạt… Thời gian, địa điểm, lộ trình cụ thể như sau:

1. Chạy vui Nhí Ronny Dash (hành trình 1,5 km)

- Thời gian: Từ 16h00’ đến 17h30’ ngày 23/3/2024 (thứ Bảy), trong đó:

+ Chạy vui Nhí Ronny Dash – 1,5 km (bắt đầu lúc 16h00’);

+ Trao giải chạy vui Nhí Ronny Dash – 1,5 km (dự kiến lúc 17h30’).

- Địa điểm: Khu vực Tượng mẹ Âu cơ, công viên Biển Đông, đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

- Lộ trình: Xuất phát tại Công viên Biển Đông – Võ Nguyên Giáp (hướng về Chùa Linh Ứng) – Quay đầu tại giao lộ Võ Nguyên Giáp và Trần Hữu Tước – về đích tại Công viên Biển Đông.

Các vận động viên sẽ tham gia chạy trên cung đường đẹp ven biển Đà Nẵng
Sơ đồ hành trình 1,5km

2. Marathon (hành trình 42,195 km)

- Thời gian: Từ 02h00’ đến 10h00’ ngày 24/3/2024 (Chủ nhật), cụ thể:

+ Chuẩn bị, khởi động: Từ 02h00’ đến 03h00’;

+ Xuất phát: Lúc 03h00’.

- Lộ trình: Xuất phát tại Công viên Biển Đông – Võ Nguyên Giáp – Trường Sa – quay đầu tại giao lộ Trường Sa và Minh Mạng – Trường Sa – Võ Nguyên Giáp – Nguyễn Văn Thoại – cầu Trần Thị Lý – Bạch Đằng – Như Nguyệt – đường dẫn phía Bắc cầu Thuận Phước – Nguyễn Tất Thành – quay đầu tại giao lộ Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành – đường dẫn phía Bắc cầu Thuận Phước – Như Nguyệt – đường dẫn phía Nam cầu Thuận Phước – cầu Thuận Phước – Lê Đức Thọ – Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp – về đích tại Công viên Biển Đông.

Hành trình 42,195 km

3. Bán Marathon (hành trình 21,975 km)

- Thời gian: Xuất phát lúc 04h30’ ngày 24/3/2024 (Chủ Nhật);

- Lộ trình: Xuất phát tại Công viên Biển Đông – Võ Nguyên Giáp – quay đầu tại giao lộ Võ Nguyên Giáp và Phan Tứ – Võ Nguyên Giáp – Nguyễn Văn Thoại – cầu Trần Thị Lý – Bạch Đằng – Như Nguyệt – đường dẫn phía Nam cầu Thuận Phước – cầu Thuận Phước – Lê Đức Thọ – Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp – về đích tại Công viên Biển Đông.

Hành trình 21,975 km

4. Chạy 10 km

- Thời gian: Xuất phát lúc 05h20’ ngày 24/3/2024 (Chủ Nhật);

- Lộ trình: Xuất phát tại Công viên Biển Đông – Võ Nguyên Giáp – quay đầu tại giao lộ Võ Nguyên Giáp và Phan Tứ – Võ Nguyên Giáp – Công viên Biển Đông (không đi qua cổng xuất phát) – Hoàng Sa – Quay đầu tại giao lộ Hoàng Sa và Phan Bá Phiến – Hoàng Sa – Võ Nguyên Giáp – về đích tại Công viên Biển Đông.

Hành trình 10km

5. Chạy 5 km

- Thời gian: Xuất phát lúc 07h00’ ngày 24/3/2024 (Chủ Nhật);

- Lộ trình: Xuất phát tại Công viên Biển Đông – Võ Nguyên Giáp – quay đầu tại giao lộ Võ Nguyên Giáp và Phan Tứ – Võ Nguyên Giáp – về đích tại Công viên Biển Đông.

Hành trình 5km

Marathon Quốc tế Đà Nẵng là một trong những giải chạy lâu đời của Việt Nam với mùa giải đầu tiên được tổ chức vào năm 2013. Sau hơn 10 năm, cuộc thi đã trở thành một sự kiện thể thao lớn và quan trọng đối với thành phố biển, vừa khuyến khích người dân địa phương theo đuổi lối sống lành mạnh vừa thúc đẩy du lịch Đà Nẵng phát triển khi cuộc thi thu hút hàng ngàn vận động viên trong nước và quốc tế.

Các vận động viên sẽ tham gia chạy trên cung đường đẹp ven biển Đà Nẵng

Mùa giải thứ 11 năm nay có sự tham gia của hơn 9.000 vận động viên, trong đó gần 1.800 vận động viên quốc tế đến từ 57 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Năm nay cuộc thi sẽ được diễn ra trong 3 ngày liên tục. Khu vực Expo sẽ mở cửa chào đón các vận động viên đến nhận bộ vật phẩm thi đấu vào ngày 22 và 23-3. Giải chạy trẻ em sẽ xuất phát vào chiều 23-3. Cuộc đua chính sẽ xuất phát vào rạng sáng 24-3 lần lượt các cư ly Marathon - 42km, bán Marathon - 21km, 10km và 5km.

Đông A