Những "giờ phút cuối" của ông Trump

Thứ năm, 21/01/2021 18:12

Tổng thống Donald Trump đã trải qua ngày cuối cùng tại vị vào 19-1 (giờ Mỹ) trước khi rời thủ đô Washington vào sáng ngày 20-1 (giờ Mỹ) để đến khu nghỉ dưỡng tư nhân tại Palm Beach, bang Florida, mà không tham gia các sự kiện kỷ niệm và lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Ông Donald Trump sẽ rời Nhà Trắng vào ngày 20-1 (giờ Mỹ).

Ca ngợi thành tựu đã đạt được

Trong bài diễn văn cuối cùng trước khi rời nhiệm sở hôm 19-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi những thành tựu mà chính quyền ông đã đạt được trong nhiệm kỳ 4 năm vừa qua, đồng thời kêu gọi người dân Mỹ "cầu nguyện" cho sự thành công của chính quyền sắp tới. Ông Trump nêu rõ: "Tuần này, chúng ta sẽ có một chính quyền mới và cầu nguyện cho chính quyền này thành công trong việc giữ cho nước Mỹ an toàn và thịnh vượng". Bài diễn văn dài 20 phút của Tổng thống Trump tập trung ca ngợi những thành tựu mà chính quyền Mỹ đã đạt được trong 4 năm qua với chính sách cắt giảm thuế, thực hiện chương trình nghị sự bãi bỏ các quy định, xây dựng bức tường ở biên giới phía Nam và ký thỏa thuận thương mại giữa Mỹ với Canada và Mexico (USMCA).

Tổng thống Trump cũng khẳng tính định hiệu quả của cách tiếp cận "Nước Mỹ trước tiên", khi viện dẫn việc tiêu diệt thủ lĩnh tổ chức khủng bố IS, quyết định chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem, thúc đẩy sự đóng góp cho quốc phòng của các đồng minh trong NATO cũng như cách tiếp cận cứng rắn của ông với Trung Quốc thông qua việc áp đặt thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu của quốc gia này. Tổng thống Trump cũng bày tỏ niềm tự hào khi ông chính là tổng thống đầu tiên trong nhiều thập kỷ của Mỹ khi rời nhiệm sở mà không gây ra một cuộc chiến tranh mới nào.

Liên quan tới đại dịch Covid-19, Tổng thống Trump ca ngợi nỗ lực của chính quyền trong việc thúc đẩy sản xuất thành công 2 loại vaccine ngừa Covid-19 khi gọi đây là phép mầu y học, cũng như khẳng định việc phân phối các loại vaccine tới người dân trong thời gian kỷ lục.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump cũng lên án cuộc tấn công vào Đồi Capitol hôm 6-1, cho rằng sự kiện này khiến tất cả người dân Mỹ bàng hoàng, đồng thời cho rằng bạo lực chính trị là một cuộc tấn công nhằm vào mọi thứ mà người Mỹ yêu mến và sẽ không bao giờ được dung thứ. Theo Tổng thống Trump hơn bao giờ hết người dân Mỹ phải đoàn kết với các giá trị chung và vượt lên chủ nghĩa đảng phái...

Những quyết định vào giờ phút cuối

Một ngày trước khi Tổng thống Trump chính thức rời khỏi Nhà Trắng, ngày 19-1, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp ngăn chặn các đối tượng nước ngoài lợi dụng các sản phẩm điện toán đám mây để thực hiện các hoạt động độc hại trên không gian mạng nhằm chống lại Mỹ. Sắc lệnh trên trao quyền cho Bộ Thương mại Mỹ soạn thảo các quy định để hạn chế hoặc cấm các giao dịch với nước ngoài về các sản phẩm hoặc dịch vụ điện toán đám mây, nếu một đối tác hoặc cơ quan nước ngoài sử dụng chúng để thực hiện các vụ tấn công mạng. Sắc lệnh này cũng yêu cầu các nhà cung cấp Cơ sở hạ tầng điện toán đám mây của Mỹ (IaaS) xác minh danh tính những người nước ngoài mà họ làm ăn cùng và giữ lại một số hồ sơ nhất định.

Ngay trước khi mãn nhiệm vào ngày 20-1, ông Trump cũng đã ban hành lệnh ân xá cho 143 cá nhân bao gồm một số cựu quan chức dưới quyền. Đáng chú ý trong số các cá nhân được ông Trump ân xá bao gồm cựu chiến lược gia Nhà Trắng Stephen Bannon. Ông Bannon đối mặt với vụ kiện liên bang từ tháng 8-2020 khi các công tố viên New York cáo buộc ông cùng 3 người giác đã nhận hơn 1 triệu USD từ các nhà tài trợ trong chiến dịch gây quỹ nhằm ủng hộ kế hoạch xây tường biên giới với Mexico của ông Trump. Tuy nhiên, ông Bannon không nhận tội và đã được cho bảo lãnh tại ngoại để chờ ngày ra tòa, dự kiến vào tháng 5- 2021. Trước ông Bannon, Tổng thống Trump cũng sử dụng quyền hạn trong thời gian cuối nhiệm kỳ của mình để ân xá cho một cựu cố vấn an ninh quốc gia và một cựu cố vấn chính sách đối ngoại cho chiến dịch tranh cử của mình.

Tính lập đảng mới

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump đã đưa ra ý tưởng thành lập một đảng chính trị mới, một cố vấn cấp cao cho biết. CNN dẫn lời một cố vấn cấp cao của ông Trump cho rằng, ý tưởng này là “không nghiêm túc”. Một cố vấn của Nhà Trắng cho biết, triển vọng thành lập một đảng mới của ông Trump là “không ra đâu vào đâu”. Theo CNN, một trợ lý của ông Trump lưu ý rằng, Tổng thống không thích các thành viên đảng Cộng hòa ở Thượng viện, những người sẽ quyết định liệu ông có bị kết án trong phiên tòa luận tội sắp tới hay không. Theo Wall Street Journal, Tổng thống Donald Trump muốn gọi đảng mới là “Đảng Yêu nước”.

Hiện chưa rõ Tổng thống Trump nghiêm túc tới đâu với ý định thành lập một đảng mới. Tuy nhiên, trong thông điệp chia tay trước khi rời Nhà Trắng, ông Trump khẳng định rằng, ông vẫn tiếp tục hoạt động chính trị. “Bây giờ, khi tôi chuẩn bị bàn giao quyền lực cho chính quyền mới vào trưa ngày 20-1, tôi muốn các bạn biết rằng phong trào mà chúng ta khởi xướng chỉ vừa bắt đầu", ông Trump nói.

AN BÌNH