Những mô hình thiết thực với đời sống

Thứ ba, 16/06/2015 10:07

(Cadn.com.vn) - CAP Hải Châu 1 (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) là đơn vị điển hình về xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) với nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả thiết thực với đời sống người dân.

"2 phòng kết hợp"

Nổi bật trong phong trào Toàn dân BVANTQ ở Hải Châu 1 là mô hình "2 phòng kết hợp": Phòng chống tội phạm- tệ nạn xã hội và phòng cháy chữa cháy. Ở các tổ dân phố đều có kẻng để người dân đánh kẻng báo động khi phát hiện đối tượng trộm cắp hoặc có hành vi vi phạm an ninh trật tự (ANTT).

Các khu phố đều có phương án vây bắt tội phạm và từng hộ có gậy để tham gia vây bắt tội phạm. Mỗi khu phố có một hộp thư tố giác tội phạm và bản tin ANTT, trong đó có dán các lệnh truy nã kèm theo ảnh các đối tượng có lệnh truy nã để nhân dân dễ phát hiện, tố giác. 100% hộ dân  có số điện thoại của CAP và cảnh sát khu vực để báo tin khi phát hiện hành vi phạm tội hoặc đối tượng nghi vấn.

Bên cạnh đó, CAP thường xuyên chú trọng xây dựng lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm-tệ nạn xã hội và  phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn nhân dân sử dụng bình chữa cháy, cách xử lý khi xảy ra cháy và vận động từng gia đình tự trang bị bình chữa cháy.

Những năm qua, mô hình "2 phòng kết hợp" ở Hải Châu 1 đã đem lại nhiều kết quả trong công tác bảo vệ ANTT. Cách đây chưa lâu, khi một nhóm côn đồ hành hung anh T.T.H trong kiệt 15 đường Phạm Hồng Thái (Hải Châu 1) đã bị CAP và các lực lượng phối hợp truy đuổi, vây bắt và đã bắt được 8 đối tượng do Võ Quốc Cường cầm đầu.

Còn vụ cháy tại nhà bà Tôn Nữ Hiệp Phố (85/9 - Nguyễn Thị Minh Khai, Hải Châu 1), khi nghe tiếng kêu cứu của gia đình bà Phố, các hộ dân xung quanh nhanh chóng đem bình chữa cháy đến dập lửa, đồng thời điện báo Cảnh sát 114 và đám cháy đã được khống chế kịp thời.

Mặt khác, CAP Hải Châu 1 luôn chú trọng giáo dục, răn đe các đối tượng chậm tiến. Hằng quý, Ban chỉ huy CAP tập trung các đối tượng này để giáo dục về đạo đức và pháp luật. Những đối tượng đã gặp gỡ giáo dục nhiều lần mà không chuyển biến thì được đưa ra kiểm điểm trước tổ dân phố.

CAP Hải Châu 1 hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy.

Đăng ký lưu trú trực tuyến

CAP Hải Châu 1 xây dựng hệ thống đăng ký lưu trú trực tuyến với tất cả các khách sạn, nhà trọ trong toàn phường. Mỗi khi khách đến, khách đi, từng khách sạn, nhà trọ chỉ cần đánh thông tin vào các cột mục có sẵn trong biểu mẫu đăng ký và gửi email đến CAP. Tương tự, những nội dung hướng dẫn của CAP cũng được chuyển đến từng đơn vị ngay lập tức.

Ra mắt mô hình "4 kèm cặp, 2 hỗ trợ"

ĐÀ NẴNG - Chiều 15-6, UBND P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) tổ chức ra mắt mô hình "4 kèm cặp, 2 hỗ trợ". Mô hình nhằm nâng cao hơn nữa công tác quản lý, kèm cặp, giáo dục người vi phạm tại cộng đồng khu dân cư tiến bộ; nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ những người phạm tội được đặc xá, tù tha, người mắc tệ nạn xã hội tái hòa nhập cộng đồng và sớm ổn định cuộc sống; theo dõi để kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng không chấp hành các quy định về quản lý giáo dục tại cộng đồng... Dịp này, CAP Mỹ An đã tiến hành bàn giao 14 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật cho các ban, ngành đoàn quản lý, giáo dục, kèm cặp và hỗ trợ.

T.D

Hệ thống đăng ký lưu trú trực tuyến giúp CAP kịp thời phát hiện các đối tượng phạm tội có lệnh truy nã cùng nhiều tiện ích khác. Với cách làm này, giữa CAP và hơn 50 khách sạn, nhà trọ trên địa bàn trao đổi thông tin hết sức nhanh chóng, dễ dàng. "Cách đăng ký lưu trú trực tuyến của CAP rất thuận lợi cho đơn vị trong việc báo cáo khách lưu trú và trao đổi các thông tin liên quan", anh Lê Văn Đồng- một giám đốc khách sạn trên địa bàn phường, chia sẻ.

Việc đăng ký lưu trú qua mạng cùng với hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao cảnh giác, thường xuyên tuần tra khép kín địa bàn, sẵn sàng các phương án vây bắt tội phạm trong mô hình 2 phòng kết hợp của CAP Hải Châu 1 đã tạo thành mạng lưới thiên la địa võng đối với tội phạm, bảo vệ vững chắc cuộc sống yên bình của nhân dân.

Mô hình hay phải gắn liền với đời sống

Trao đổi với người viết, lãnh đạo CAP Hải Châu 1 phấn khởi nhận xét, những mô hình trên được nghiên cứu, áp dụng trên cơ sở thực tế cuộc sống người dân đặt ra. Chính vì vậy, người dân đồng tình hưởng ứng và nhiệt tình tham gia, tạo sức lan tỏa và mang lại hiệu ứng xã hội tích cực. Từ hiệu ứng này, CAP đã tiếp tục triển khai nhiều mô hình tự quản khác, đáp ứng cho công tác bảo đảm ANTT và an sinh xã hội, góp phần quan trọng trong việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, được các cấp công nhận là điển hình nhiều năm liền.

Lê Văn Thơm