Những ngôi trường mới nơi phên dậu Tổ quốc
Nơi phên dậu phía Tây Quảng Ngãi, những ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp đang vươn lên giữa núi rừng, từng ngày hoàn thiện. Để kịp đưa công trình vào vận hành trong năm học mới, hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang đang ngày đêm bám công trường, tranh thủ từng khoảng thời gian tạnh ráo, tăng ca, tăng kíp. Từ những công trình còn ngổn ngang, những lớp học mới đang mở ra kỳ vọng về một môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên.
Bài 1: Chạy đua với mùa mưa ở những ngôi trường nơi biên giới
Chỉ còn ít ngày trước thời điểm khai giảng năm học mới, tại các công trường trường phổ thông nội trú liên cấp ở Mô Rai, Dục Nông, Sa Loong và Rờ Kơi, không khí thi công vẫn khẩn trương. Mưa liên tục khiến việc hoàn thiện gặp nhiều trở ngại, nhưng các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca, tăng kíp, căng bạt thi công để chạy đua với thời gian.
Căng bạt giữa mùa mưa
Tại xã Mô Rai, công trường Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học - THCS những ngày này luôn trong trạng thái khẩn trương. Những dãy nhà học, khu hiệu bộ, ký túc xá, nhà ăn... đang từng bước hoàn thiện, tạo nên diện mạo mới giữa vùng biên giới. Công trình được đầu tư xây dựng mới trên diện tích khoảng 5ha, tổng mức đầu tư hơn 225 tỷ đồng, quy mô 30 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của gần 1.300 học sinh. Đây cũng là công trình có điều kiện thi công phức tạp nhất trong 4 trường liên cấp giai đoạn 1 ở Quảng Ngãi. Nền đất yếu cùng khối lượng san nền lớn khiến công trình gặp khó khăn ngay từ giai đoạn đầu, ảnh hưởng đến tiến độ. Để bù lại thời gian, đơn vị tư vấn, giám sát và các nhà thầu phải rà soát tiến độ từng ngày, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh ngay tại công trường.
Ông Nguyễn Ngọc Bách, Chỉ huy trưởng Công trường xây dựng Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học - THCS xã Mô Rai, cho biết điều kiện thi công tại Mô Rai rất khó khăn. Thời tiết trong vùng khắc nghiệt, mưa nhiều, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoàn thiện công trình. Để khắc phục, nhà thầu phải chủ động nhiều phương án. Với những hạng mục có thể triển khai trong nhà, công nhân được bố trí làm ngay khi trời mưa. Khi mưa tạnh, lực lượng nhanh chóng chuyển ra bên ngoài để tiếp tục các phần việc còn lại. Đối với những công đoạn như sơn, hoàn thiện, đơn vị sử dụng bạt che để tạo điều kiện thi công trong thời tiết không thuận lợi. "Những ngày mưa, nếu không thể làm bên ngoài thì anh em tập trung làm trong nhà. Khi tạnh mưa thì rút ra ngoài để hoàn thiện các phần việc bên ngoài, đẩy nhanh tiến độ cho kịp hoàn thành", ông Bách cho biết. Không chỉ tăng cường người và phương tiện vào ban ngày, nhà thầu còn tổ chức tăng ca, tăng kíp. Khoảng thời gian từ 17 giờ đến 22 giờ được tận dụng để tiếp tục hoàn thiện những phần việc còn lại.
Tại Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học - THCS xã Dục Nông, không khí thi công cũng khẩn trương không kém. Những tấm bạt lớn được căng lên che chắn các khu vực đang thi công. Dưới màn mưa, tiếng máy vẫn vang lên. Bên trong các khối nhà, công nhân tranh thủ hoàn thiện những phần việc không phụ thuộc thời tiết. Ngoài công trường, những phần việc có thể thực hiện vẫn được triển khai. Chỉ cần trời ngớt mưa, bạt lập tức được tháo xuống, máy móc được đưa ra ngoài và công nhân tiếp tục công việc. Dự án Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học - THCS xã Dục Nông có tổng mức đầu tư hơn 221 tỷ đồng, thi công từ ngày 29-12-2025. Công trình gồm các khối phòng học lý thuyết tiểu học, THCS; khối phòng học bộ môn; khối hành chính và phụ trợ; nhà đa năng cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Đến nay, tiến độ công trình đạt khoảng 95%, đang bước vào giai đoạn lắp đặt thiết bị và hoàn thiện.
Tăng người, tăng ca để kịp ngày khai giảng
Để bù lại thời gian đã mất và đáp ứng tiến độ đăng ký với chủ đầu tư, các nhà thầu phải huy động nhân lực từ nhiều công trình, nhiều địa bàn khác nhau về tăng cường. Thượng tá Vũ Thanh Khương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần 319 Miền Trung, thuộc Tổng công ty 319, Bộ Quốc phòng, cho biết hiện công trường Dục Nông có khoảng 310 nhân công. Nhà thầu chủ động tăng cường nhân công có tay nghề từ các công trình khác cũng như trên địa bàn. Tuy nhiên, càng về cuối, khối lượng công việc càng lớn, đòi hỏi phải huy động thêm nhiều nhân lực. Theo Thượng tá Vũ Thanh Khương, đơn vị đang tập trung hoàn thiện 7 khối chính, gồm khối nhà hiệu bộ, 3 khối nhà lý thuyết THCS, 2 ký túc xá học sinh và nhà ăn, với mục tiêu bảo đảm các hạng mục cần thiết có thể đưa vào sử dụng khi khai giảng.
Tại Rờ Kơi, công trình cũng đang được tăng tốc. Toàn bộ dự án đã đạt hơn 96%. Ông Thái Văn Sơn, Chỉ huy trưởng dự án Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp Tiểu học - THCS xã Rờ Kơi, kiêm Chỉ huy trưởng Công ty TNHH Xây dựng số 6 Kon Tum, cho biết mưa nhiều là một trong những trở ngại lớn nhất đối với công tác hoàn thiện. Nhà thầu tổ chức công việc theo điều kiện thời tiết. Trời tạnh thì tập trung nhân lực, máy móc cho những hạng mục ngoài trời; trời mưa thì chuyển toàn bộ lực lượng vào bên trong để lắp đặt thiết bị, hoàn thiện và vệ sinh. Trên công trường hiện có gần 10 đầu máy, gồm máy đào, xe vận tải và các thiết bị phục vụ thi công. Lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng hỗ trợ 10 cán bộ, chiến sĩ cùng đơn vị dọn dẹp, hoàn thiện công trình.
Theo ông Võ Đại Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án Tây Quảng Ngãi, các dự án nằm ở khu vực biên giới, xa trung tâm, điều kiện sinh hoạt khó khăn nên việc thu hút, giữ chân lao động, nhất là lao động có tay nghề, không dễ dàng. Trong khi đó, nhiều công trình được triển khai đồng loạt khiến nguồn nhân công của các nhà thầu càng thiếu hụt. Mùa mưa cũng đang tác động trực tiếp đến tiến độ, nhất là các hạng mục hoàn thiện và hạ tầng bên ngoài. Vì vậy, Ban Quản lý dự án tiếp tục đôn đốc nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, máy móc, vật tư; tổ chức thi công liên tục, tăng ca, tăng kíp, kể cả 24/7 đối với những hạng mục cần thiết. Mục tiêu được đặt ra là ưu tiên hoàn thiện các khối nhà học, khu nội trú, nhà ăn, sân, đường nội bộ, cổng, hàng rào... để phục vụ năm học mới.
Trước yêu cầu hoàn thành công trình đúng kế hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung toàn bộ lực lượng, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ các trường biên giới. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, việc hoàn thành, đưa các trường vào sử dụng mới chỉ là bước đầu. Ngành Giáo dục và Đào tạo cần chuẩn bị ngay những bước tiếp theo, từ chương trình, phương pháp tổ chức dạy học đến các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục, để những ngôi trường mới thực sự phát huy hiệu quả.
Hà Vy (còn nữa)



