Những việc làm nghĩa tình mang tên Cảnh sát biển

Thứ hai, 15/01/2024 15:30
“Đến hẹn lại lên”, vào dịp cuối năm, những “người con của biển cả” lại xuôi ngược mang những món quà nặng nghĩa ân tình đến với đồng bào dân tộc thiểu số, những gia đình ngư dân khó khăn...
Lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà cho các gia đình khó khăn tại tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi.
Lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Dân vận Thành ủy trao quà cho đồng bào dân tộc Cơ Tu và những gia đình gặp khó khăn tại TP Đà Nẵng.

Đại tá Lê Huy Sinh - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, cho biết: chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”, “Cảnh sát biển đồng hành với đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo” là việc làm thường xuyên của binh chủng Cảnh sát biển nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ, giúp đỡ những mảnh đời còn nhiều bất hạnh. Và trở thành thông lệ, mỗi dịp Xuân về, Tết đến, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đều dành gần 1.000 suất quà trị giá khoảng 1 tỷ đồng tặng đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình ngư dân khó khăn tại các địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế… Dẫu giá trị mỗi phần quà không lớn nhưng đấy là thông điệp kết nối tình quân - dân, nghĩa tình của những người lính biển dành cho đồng bào vùng cao và ngư dân... Cũng thông qua chương trình này giúp người dân hiểu rõ hơn về công việc của những người lính biển để rồi cùng chung tay bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

Ngày 12-1-2024, có mặt cùng đoàn công tác của Vùng Cảnh sát biển 2 và Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tặng 50 suất quà cho đồng bào dân tộc Cơ Tu tại 2 thôn Tà Lang, Giàn Bí (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) trước thềm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chúng tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn nghĩa tình của những người lính biển. Chị Zơrâm Thị Bia, trú thôn Giàn Bí, xã Hòa Bắc, phấn khởi thổ lộ: “Đây là lần thứ 2 gia đình được nhận quà của mấy anh Cảnh sát biển. Với số tiền 1 triệu đồng vừa nhận, mình sẽ mua mấy bộ quần áo mới và để dành mua bánh, mứt cho con…”. Có thể, số tiền 1 triệu đồng đối với những gia đình khá giả nơi thị thành chẳng đáng là bao, song với đồng bào dân tộc Cơ Tu tại Hòa Bắc, ngoài giá trị về vật chất còn mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 2 tặng quà cho các gia đình khó khăn tại tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi.

Được biết, ngoài việc tặng 350 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho gia đình chính sách, ngư dân, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, trong năm 2023, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 còn phối hợp Ban Dân vận các địa phương từ Quảng Trị đến Bình Đình thực hiện nhiều mô hình dân vận khéo, mang tính thiết thực, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương. Cụ thể, phối hợp cùng các nhà hảo tâm xây dựng 5 ngôi nhà tình nghĩa, trao hàng trăm suất học bổng cho trẻ em nghèo Quảng Nam; trao 30 suất quà và 300 lá cờ Tổ quốc tặng các gia đình chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi).

Cũng trong năm 2023, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Dân vận các tỉnh, thành phố thực hiện có hiệu quả Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, kết hợp trao 3.760 suất quà, 9 nhà Đại đoàn kết, nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách, gia đình ngư dân, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; trao 480 suất học bổng, 171 xe đạp tặng các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 550 lượt nhân dân, ngư dân..., với tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng. Tại TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp Ban Dân vận Thành ủy tổ chức hơn 10 buổi tuyên truyền giáo dục kiến thức pháp luật và các cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, thu hút sự tham gia của hơn 6.000 học sinh tại các trường THCS trên địa bàn quận Thanh Khê. Cùng với đó, Vùng Cảnh sát biển 2 chủ trì, phối hợp Ban Dân vận Thành ủy tổ chức các đợt kết hợp thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc, đồng bào tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ ngư dân an tâm vươn khơi, bám biển…

Ông Lê Văn Trung - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, đánh giá: Những năm qua, Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và các hoạt động trong chương trình do Đảng ủy, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển chủ trì, phối hợp tổ chức tại các địa phương là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc; thể hiện nghĩa cử tốt đẹp, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời, nêu cao truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, chia sẻ kịp thời với bà con ngư dân, người có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần củng cố, thắt chặt tình quân - dân, giúp ngư dân vượt qua khó khăn, yên tâm vươn khơi bám biển…

M.T