Nỗ lực đảm bảo người dân dễ bị tổn thương được tiếp cận nước sạch, vệ sinh an toàn
Chiều 20-11, tại TP Đà Nẵng, World Vision International tại Việt Nam chính thức khởi động chương trình Nước sạch, Vệ sinh cá nhân và Môi trường giai đoạn 2026–2030 với chủ đề “Mapping the Blue Thread” – “Kết nối dòng chảy xanh”. Chiến lược 5 năm này gắn kết ưu tiên quốc gia với tầm nhìn toàn cầu của World Vision, hướng tới mục tiêu đảm bảo người dân dễ bị tổn thương nhất được tiếp cận nước sạch và điều kiện vệ sinh bền vững.
Chương trình tập trung vào những nhu cầu thiết yếu đối với sức khỏe, nhân phẩm và sự phát triển của trẻ em. Theo World Vision, nước sạch và vệ sinh an toàn góp phần giảm bệnh tật, cải thiện kết quả học tập và mở ra cơ hội kinh tế, những mục tiêu cốt lõi trong sứ mệnh của tổ chức. Thiếu nước sạch và vệ sinh vẫn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh tật, tử vong, đòi hỏi cách tiếp cận tổng thể, bao gồm xây dựng hạ tầng, huy động cộng đồng và thúc đẩy thay đổi hành vi.
Tác động của thiên tai gần đây càng cho thấy tầm quan trọng của nước sạch và vệ sinh trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ông Võ Như Sơn Trà - cán bộ xã Nam Trà My (TP Đà Nẵng), chia sẻ: “Thiên tai và sạt lở làm nguồn nước khan hiếm. Người dân và trường học rất cần nguồn nước ổn định, an toàn”.
Từ năm 1997, World Vision International tại Việt Nam đã đồng hành cùng cộng đồng trong việc cải thiện dịch vụ nước sạch và vệ sinh. Riêng năm 2024, gần 22.000 người được tiếp cận nước sạch; trong 6 năm qua, 52.000 hộ gia đình lắp đặt điểm rửa tay và 32.000 hộ xây dựng nhà vệ sinh cải thiện. Hiện nay, hơn 21.000 trẻ em được uống nước sạch tại trường mỗi ngày.
Ông Doseba Sinay- Trưởng đại diện World Vision International tại Việt Nam, cho biết trong 5 năm tới chương trình sẽ tập trung tạo ra cộng đồng khỏe mạnh và bền vững, với kế hoạch đầu tư hơn 343 tỷ đồng (13 triệu USD), hướng tới tiếp cận hơn 153.000 người và 352 trường học. Chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ hàng chục nghìn người, đặc biệt tại các khu vực chịu tác động lớn của thiên tai, biến đổi khí hậu và nghèo đói.
Dù Việt Nam đạt nhiều tiến bộ, vẫn còn hàng triệu người chưa có nhà vệ sinh cơ bản hoặc điểm rửa tay; chỉ 68% trường học có nước sạch tại chỗ. Hạ tầng Nước sạch, Vệ sinh cá nhân và Môi trường tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, đòi hỏi các giải pháp bền vững và hợp tác đa ngành.
Chương trình Nước sạch, Vệ sinh cá nhân và Môi trường 2026–2030 được kỳ vọng sẽ trở thành khung hành động để nhân rộng các mô hình hiệu quả, tăng cường phối hợp giữa Chính phủ, cộng đồng và khu vực tư nhân. Hội thảo khởi động diễn ra tại Đà Nẵng đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình chung nhằm lan tỏa “sợi chỉ xanh” của nước sạch vào mọi mặt đời sống, mang đến sức khỏe, hy vọng và tương lai cho cộng đồng.
Thanh Hoa







