Nỗ lực để mỗi người dân được tiêm ít nhất một mũi vaccine

Thứ tư, 08/09/2021 09:57

Song song với việc áp dụng linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Đà Nẵng đang nỗ lực tiêm vaccine cho người dân để hướng đến miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng cho hay, quan điểm của thành phố là vaccine về đến đâu tiêm đến đó, mỗi người dân phải được tiêm ít nhất một mũi để thành phố có cơ sở mở lại các hoạt động, đưa cuộc sống bình thường quay trở lại.

Ngành y tế Đà Nẵng đang nỗ lực tiêm vaccine để hướng đến miễn dịch cộng đồng vào cuối năm 2021.

Không để vaccine “nằm im”

Bà Ngô Thị Kim Yến –Phó Chủ tịch UBND, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 thành phố cho hay, theo kế hoạch Bộ Y tế cam kết với thành phố thì khả năng đến cuối năm 2021, thành phố tương đối đủ lượng vaccine để bảo đảm đạt 95% đối tượng tiêm.

Theo bà Yến, để triển khai chiến dịch tiêm vaccine diện rộng, ban đầu thành phố thiết lập 10 điểm tiêm, với 100 đội tiêm. Tuy nhiên, nhằm nhanh chóng đạt tiến độ bao phủ miễn dịch cộng đồng, đến nay Đà Nẵng đã thiết lập 66 điểm tiêm. Bên cạnh đó, trước đây, mỗi bàn tiêm giới hạn không quá 200 mũi/ngày nhưng giờ con số này không khống chế.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có khoảng 1,2 triệu dân, trong đó có 826.000 người từ 18 tuổi. Để tiêm đủ 2 mũi cho số lượng này, thành phố cần 1,6 triệu liều vaccine. Nếu được phân bố đủ vaccine, đến cuối năm 2021, thành phố sẽ tiêm đạt 100% số người từ đủ 18 tuổi trở lên, góp phần đạt miễn dịch cộng đồng. Trong quá trình tổ chức tiêm, tại mỗi điểm tiêm chủng, lực lượng y tế đều tổ chức khám sàng lọc trước khi tiêm, theo dõi đối tượng được tiêm chủng ít nhất 30 phút sau tiêm chủng. Hướng dẫn đối tượng tiêm chủng thường xuyên ở tại nhà trong vòng 24 giờ sau tiêm chủng và tiếp tục theo dõi trong vòng 28 ngày sau tiêm chủng về các dấu hiệu bất thường. Bên cạnh đó, cung cấp số điện thoại để người dân liên hệ các bệnh viện hoặc các cơ sở y tế nếu sau tiêm chủng có biểu hiện sức khỏe bất thường.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, tiêm vaccine là một trong những biện pháp quan trọng để sớm ngăn chặn, khống chế được dịch bệnh. Vì thế, ông Chinh yêu cầu các đơn vị, cơ quan chức năng phải tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể, lên danh sách các đối tượng và triển khai tiêm nhanh ngay sau khi vaccine được phân bổ về nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo an toàn nhất. Việc tổ chức tiêm nhanh chóng, an toàn là cơ sở để thành phố tìm thêm các nguồn vaccine mới về cho người dân. Bên cạnh, ông Chinh yêu cầu các quận, huyện tập trung tuyên truyền để người dân hiểu đây là kế hoạch dài hơi, trước mắt ưu tiên tiêm cho những người có nguy cơ cao, người có bệnh nền, người lớn tuổi.

Nhanh chóng, an toàn

Sở Y tế thành phố cho hay, những ngày qua, thành phố đang nỗ lực tiêm chủng cho người dân sau khi được Bộ Y tế phân bổ vaccine. Tính đến nay, ngành Y tế đã tiêm 253.441 liều, trong đó 197.530 người tiêm mũi 1 và 55.911 người tiêm mũi 2.

Bác sĩ Trần Thanh Thủy – Phó Giám đốc Sở Y tế cho hay, từ ngày 8 đến hết ngày 11-9, Sở Y tế thành phố tiếp tục tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca cho hơn 92.000 người dân trên địa bàn thành phố. Đây là đợt tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Đà Nẵng. Đối tượng được ưu tiên tiêm đợt này là lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch ở cấp xã, phường; những người có nguy cơ cao, tham gia vào hoạt động kinh doanh, sản xuất; người cao tuổi…
Để chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch tiêm vaccine cho người dân thành phố, Sở Y tế đã chủ động rà soát tất cả các cán bộ, lực lượng y tế hiện đang làm việc từ tuyến xã trở lên để tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác tiêm chủng. Ngoài ra, cũng tổ chức tập huấn, đào tạo cho đội ngũ y tế tại các cơ sở tiêm chủng dịch vụ đủ điều kiện, lực lượng cán bộ y tế hưu trí để hỗ trợ triển khai công tác tiêm chủng.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho biết, tới đây số lượng lớn vaccine tiếp tục được phân bổ về thành phố. Để công tác tiêm chủng đạt kết quả tốt nhất, UBND thành phố đã chỉ đạo ngành Y tế huy động tối đa khoảng 2.000 nhân viên y tế tham gia làm nhiệm vụ. Cùng với đó sẽ mở rộng các điểm tiêm, mỗi quận huyện thiết lập 3 đến 4 điểm nhằm hạn chế người dân di chuyển, tập trung đông người. Đặc biệt, phải thiết lập các mái che ở các điểm tiêm, tuyệt đối không để người dân đứng nắng, chờ đợi và phải đảm bảo khoảng cách an toàn trong phòng, chống dịch. Song song đó, ông Chinh cũng đề nghị Công an thành phố chuyển dữ liệu dân cư về cho các địa phương để lập danh sách người được ưu tiên tiêm một cách rõ ràng, chính xác, đảm bảo không bỏ sót đối tượng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhìn nhận, nhiệm vụ tiêm chủng hiện nay rất cấp bách bên cạnh các nhiệm vụ phòng, chống dịch của thành phố. Vì vậy, thành phố đã có kế hoạch, chủ trương tổ chức đợt cao điểm tiêm vaccine, đẩy nhanh tiến độ tiêm nhưng phải bảo đảm an toàn.

Trong quá trình kiểm tra các điểm tiêm chủng, ông Quảng ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Sở Y tế cũng như từng cán bộ, nhân viên y tế trong thời gian qua. Theo ông Quảng, qua quá trình áp dụng các biện pháp mạnh để dập dịch, đến nay cơ bản thành phố đã kiểm soát được dịch, các chuỗi lây nhiễm lớn cũng đã được cắt đứt. Tuy nhiên, hiện dịch bệnh vẫn còn phức tạp, khó lường, người dân thành phố cũng phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng sống chung với dịch.

Để thành phố có cơ sở mở lại các hoạt động, ông Quảng đề nghị ngành Y tế tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm, mỗi người dân phải được tiêm ít nhất một mũi để từng bước hướng đến miễn dịch cộng đồng.

THÀNH DANH