Nỗ lực phấn đấu xây dựng lưới điện thông minh, tiện lợi, hiện đại

Thứ ba, 21/12/2021 13:54

Ngày 21-12, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức Lễ kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam, tuyên dương Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Phước Sơn dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

@: Truyền thống tự hào

Kể từ khi thành lập đến nay, các thế hệ CBCNV ngành Điện trên khắp mọi miền đất nước luôn tự hào về những mốc son trong lịch sử phát triển đầy gian khó nhưng cũng rất vinh quang. Những năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp đủ điện cho nhu cầu phát triển KT-XH của đất nước và đời sống sinh hoạt của nhân dân, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước ở mức cao nhiều năm liên tục.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Phước Sơn phát biểu tại buổi lễ

Năm 2021 dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, xong vượt qua tất cả, cán bộ công nhân viên toàn EVN luôn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện tại những khu vực có nguy cơ dịch bệnh cao, góp phần quan trọng giúp ENV hoàn thành tốt nhiệm vụ kép “vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển KT-XH của đất nước”. Bên cạnh đó, EVN còn thực hiện tốt trách nhiệm với cộng đồng xã hội, quyên góp ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống COVID-19 với trên 35,3 tỷ đồng hỗ trợ Quỹ Vaccine và ủng hộ các hoạt động an sinh xã hội khác.

Tại khu vực miền Trung, EVNCPC luôn tự hào đã đóng góp nhiều công sức, trí tuệ, bảo đảm sứ mệnh cấp điện phục vụ phát triển KT-XH, ANQP và đời sống nhân dân khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Trong đó, đã đầu tư hệ thống lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp cho các nhà máy tại các khu công nghiệp, khu kinh tế tập trung, vừa giảm nhẹ gánh nặng cho nhà đầu tư, vừa góp phần thu hút đầu tư cho các địa phương. Với khu vực nông thôn, miền núi, đã và đang triển khai nhiều dự án phát triển điện từ nhiều nhiều nguồn vốn khác nhau. Đối với biển đảo, đầu tư đưa điện đến các đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ và Nhơn Châu. Có thể nói, việc hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho các huyện đảo, xã đảo, đến các vùng sâu vùng xa biên giới là một trong những thành công quan trọng của EVNCPC thời gian qua. Đến nay, hệ thống lưới điện các cấp điện áp từ 110kV trở xuống đã vươn dài đến các địa phương, đã có 100% số huyện, 100% số xã đất liền, 99,71% số hộ nông thôn, miền núi được sử dụng điện lưới. Số khách hàng sử dụng điện hơn 4,5 triệu khách hàng.

@: Luôn mang đến cho người dân, DN những dịch vụ điện chất lượng

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Phước Sơn khẳng định rằng: Ngành công nghiệp điện là ngành kinh tế đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định cho sự phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng – an ninh và nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Quá trình phát triển của ngành Điện lực Việt Nam gắn liền với lịch sử đấu tranh, giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 67 qua, các thế hệ lãnh đạo, công nhân viên và người lao động của ngành Điện lực Việt Nam, trong đó có EVNCPC luôn đoàn kết, đồng lòng, với tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hi sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Phước Sơn tặng cờ thi đua cho EVNCPC và tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Sau ngày thống nhất đất nước, ngành Điện lực có sự phát triển nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu điện cho công cuộc CNH, HĐH đất nước với chất lượng và độ tin cậy ngày càng được cải thiện, nâng cao; quy mô của hệ thống điện Việt Nam không ngừng được mở rộng. Phó Chủ tịch vui mừng khi biết, nếu như năm 1975, tổng công suất nguồn điện cả nước chỉ 1.326MW, sản lượng điện sản xuất 2,95 tỷ kWh, thì hiện tại hệ thống điện Việt Nam đã đạt tổng công suất nguồn điện trên 77.000MW. Đến nay, 100% số xã và 99,4% số hộ dân nông thôn có điện, cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Đặc biệt, ngành Điện lực đã có rất nhiều nỗ lực để ưu tiên đưa điện đến với người dân ở các khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo, từ đó, góp phần thay đổi căn bản diện mạo kinh tế và xã hội ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Tại miền Trung, hệ thống lưới điện các cấp điện áp từ 110kV trở xuống đã vươn dài đến các địa phương, các xã đảo, huyện đảo… Đến nay đã có 100% số huyện, 100% số xã đất liền, 99,71% số hộ nông thôn, miền núi được sử dụng điện lưới, cao hơn so với bình quân chung của cả nước. EVNCPC cũng đã quan tâm ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới vào sản xuất, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã áp dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao. Ngoài hoàn thành 100% trạm biến áp 110kV không người trực; ứng dụng công nghệ sửa chữa thiết bị điện và lưới điện đang mang điện (sửa chữa hotline), EVNCPC cũng đã đưa vào hoạt động Trung tâm điều khiển xa lưới điện 110kV tại 13/13 Cty Điện lực... Với Đà Nẵng, ngành điện còn triển khai thành công dự án “hệ thống tự động hóa lưới điện thành phố Đà Nẵng”, khi đưa vào vận hành hệ thống tự động hóa này, các khách hàng chỉ mất điện từ 11 -12 giây. Đây là 1 dấu mốc rất quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ mới vào phát triển lưới điện thông minh thành phố Đà Nẵng.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ SXKD, EVNCPC cũng thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội, ủng hộ các địa phương phòng chống dịch. 5 năm qua, ngành điện miền Trung còn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng vào các công trình trọng điểm tại Đà Nẵng nhằm phục vụ phát triển KT-XH của thành phố, nhất là xây dựng lưới điện thông minh, hướng đến phục vụ xây dựng thành phố thông minh, ngầm hóa những xuất tuyến đường dây trên nhiều tuyến đường; đầu tư xây dựng các trạm biến áp 110kV trên địa bàn. “Thành phố Đà Nẵng với mục tiêu to lớn là xây dựng thành phố thông minh, hiện đại, đáng sống, trong thời gian tới sẽ còn nhiều phần việc phải làm. Đối với ngành điện, thành phố rất mong EVNCPC sẽ góp sức, nỗ lực phấn đấu xây dựng lưới điện thông minh, tiện lợi, hiện đại; mang đến cho người dân và doanh nghiệp thành phố những dịch vụ điện chất lượng. Từ đó chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng hướng đến xây dựng một thành phố đáng sống - thông minh” – Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn mong mỏi.

Công Hạnh