Nỗ lực tìm kiếm cứu nạn máy bay Malaysia mất tích

Chủ nhật, 09/03/2014 23:55

* PHÁT HIỆN 2 VẬT THỂ TRÊN BIỂN NGHI LÀ CỦA CHIẾC MÁY BAY BỊ MẤT TÍCH.

(Cadn.com.vn) - 00 giờ 21 ngày 8-3-2014 (giờ Việt Nam), trên hành trình từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc), máy bay MH370, loại máy bay B777-200 của Malaysia Airlines chở 239 người khi đến tọa độ 06056'N - 103o35E, cách Tây Nam mũi Cà Mau khoảng 120 hải lý, trên vùng biển Malaysia; cách phía Nam đường chồng lấn Việt Nam – Malaysia khoảng 25 hải lý thì bị mất liên lạc. Nhận định khả năng máy bay trên bị rơi tại vị trí trên, ngoài Malaysia, các ngành, đơn vị của Việt Nam quan tâm sâu sắc, nhanh chóng triển khai công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn.

Hành trình của máy bay MH370 theo đăng tải trên trang Web Malaysia Airlines.

Sáng 9-3, tại Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Thứ trưởng Bộ GT-VT Phạm Quý Tiêu và Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không quốc gia đã có cuộc làm việc với Đại tá Col Mislanbin Anuar, Tùy viên Quốc phòng Malaysia  tại Việt Nam và Đại tá Liow Sin Hwa, Tùy viên Quốc phòng Singapore tại Việt Nam và phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài thường trú tại Việt Nam để thông báo việc huy động các lực lượng tham gia tìm kiếm máy bay MH370 bị mất liên lạc.

“Chúng tôi quan tâm sâu sắc và chia sẻ nỗi lo của các gia đình và người thân của những hành khách trên chuyến bay. Ngay sau khi nhận được thông tin chuyến bay MH370 của hãng Hàng không Malaysia bị mất tín hiệu, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã chủ động, tích cực phối hợp với các bên liên quan xác minh thông tin và triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn”, phát ngôn của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình ngày 8-3.

Theo Trung tướng Võ Văn Tuấn, ngay sau khi nhận được thông tin máy bay MH370 bị mất liên lạc, được sự chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm, cứu nạn, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã huy động 17 máy bay, 35 tàu các loại của các lực lượng Phòng không - Không quân, Hải quân, Cảnh Sát biển, Biên phòng đến các khu vực phát hiện vết dầu lạ tìm kiếm máy bay bị mất tích. Ngoài máy bay AN-26, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn còn được tăng cường thêm máy bay tuần thám biển CASA 212, máy bay thủy phi cơ DHC6, tàu nghiên cứu biển có trang bị máy quét đa tia và đo đa tia không gian 3 chiều và một đội thợ lặn của Quân chủng Hải quân... tham gia tìm kiếm.

Theo đề nghị của phía Mỹ và Trung Quốc, Bộ Tổng Tham mưu cũng đang làm thủ tục cho phép 2 tàu hải quân Trung Quốc vào tìm kiếm. Với phóng viên báo chí nước ngoài, đặc biệt là phóng viên Trung Quốc, Malaysia, Singapore được phép lên phương tiện của Việt Nam ra nơi có vệt dầu loang để đưa tin, phản ánh về công tác tìm kiếm của phía Việt Nam.

Trung tâm chỉ huy tìm kiếm hàng không cập nhật thông tin tìm kiếm cứu nạn chiếc máy bay rơi.

Theo Thứ trưởng Phạm Quý Tiêu, Bộ GT-VT  đã chỉ đạo thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại đảo Phú Quốc để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành tìm kiếm, cứu nạn; phía Việt Nam sẵn sàng phối hợp cùng với lực lượng tìm kiếm, cứu nạn của 6 quốc gia trong khu vực để đưa ra các phương án tối ưu trong việc tìm kiếm máy bay Malaysia bị mất tích. Theo kế hoạch, chiều và tối 9-3, ngoài lực lượng, phương tiện của không quân, hải quân, cảnh sát biển Việt Nam tham gia tìm kiếm sẽ có thêm 6 máy bay, 6 tàu của Malaysia; 1 máy bay, 3 tàu của Philippines; 2 máy bay, 3 tàu của Singapore; 2 máy bay, 14 tàu của Trung Quốc; 1 máy bay, 2 tàu của hải quân Mỹ  cùng tham gia tìm kiếm.

Trước đó, trên hành trình phối hợp tìm kiếm, 16 giờ 26 ngày 8-3, máy bay AN26 của Sư đoàn 370 Phòng không, không quân Việt Nam phát hiện trên vùng biển có dấu hiệu nghi là vệt dầu dài 20km, tọa độ 7,55 độ vĩ Bắc, 103,1852 độ kinh Đông. Vệt dầu nằm trong vùng biển do Việt Nam quản lý không lưu. Sau đó, máy bay AN26 tiếp tục phát hiện một cột khói bốc lên từ biển. Đến 17 giờ 20, máy bay AN26 tìm thấy dấu hiệu nghi là vệt dầu thứ hai, cách mũi Cà Mau khoảng 250km.

Lực lượng tìm kiếm Việt Nam quan sát dấu vết nghi vấn máy bay mất tích.

Chiều 9-3, tại trụ sở Bộ Quốc Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp khẩn triển khai công tác tìm kiếm máy bay MH 370 của Malaysia bị mất liên lạc. Phó Thủ tướng yêu cầu, công tác tìm kiếm cứu nạn phải được triển khai liên tục 24/24 giờ, tập trung vào vùng khả nghi trên biển nhưng vẫn mở rộng vùng tìm kiếm, không bỏ sót vị trí nào. Ngoài ra, các lực lượng chức năng cần mở rộng ra hướng Tây theo dự kiến hướng bay của máy bay và phân công rõ các lực lượng tham gia, phối hợp tốt giữa các quốc gia trong công tác tìm kiếm cứu nạn.

Phó Thủ tướng giao Bộ GT-VT và Bộ Quốc phòng làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang, UBND H. Phú Quốc để sẵn sàng thực hiện các phương án tìm kiếm cứu nạn, điều tra nguyên nhân vụ việc trong trường hợp máy bay gặp nạn tại vùng thông báo bay (FIR) của Việt Nam. Đặc biệt, do không loại trừ khả năng khủng bố nên Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an nâng mức cảnh báo an ninh; Bộ GT-VT triển khai phối hợp với Bộ Công an để đảm bảo tốt nhất an ninh hàng không của Việt Nam .

Tọa độ nghi máy bay MH370 gặp nạn.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, bày tỏ sự chia sẻ và quan tâm sâu sắc đối với sự lo lắng của Chính phủ, nhân dân Trung Quốc và các nước liên quan cũng như gia đình, thân nhân các hành khách có mặt trên chuyến bay MH370.

Phó Thủ tướng cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, Chính phủ Việt Nam hết sức quan tâm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp chỉ đạo các lực lượng, cơ quan chức năng huy động mọi phương tiện, mọi biện pháp tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Đến nay, phía Việt Nam đã điều động nhiều máy bay và tàu triển khai trong khu vực xảy ra vụ việc để tìm kiếm máy bay mất tích và sẽ tiếp tục huy động thêm các máy bay và phương tiện cứu hộ.

Phó Thủ tướng khẳng định, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Việt Nam sẵn sàng tạo mọi điều kiện và phối hợp cùng lực lượng cứu hộ của Trung Quốc và các nước liên quan tham gia tìm kiếm trong khu vực nghi máy bay mất tích, cũng như giải quyết các công việc liên quan tiếp theo.

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị gửi lời cảm ơn chân thành của Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam về sự quan tâm, hỗ trợ hết sức kịp thời, tích cực của Việt Nam. Phía Trung Quốc tin tưởng và đánh giá cao những biện pháp mà các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của phía Việt Nam đang triển khai.

Vào lúc 15 giờ ngày 9-3, đội tìm kiếm cứu nạn bằng máy bay của Singapore và tàu biển Malaysia thông báo thấy một vật thể lạ màu vàng trên biển được nghi là của chiếc máy bay bị mất tích. Theo đó, tàu bay của Singapore và tàu biển của Malaysia cùng tìm thấy vật khả nghi trên biển ở vị trí này cách 100 km lệch về phía Nam Tây Nam đảo Thổ Chu. Nhận được thông tin này, Cảnh sát biển Vùng 4 đã điều ngay tàu CBS 2003 đến các tọa độ nêu trên để xác minh. Tuy nhiên, lực lượng tìm kiếm của Mỹ xác minh vật thể này không liên quan đến máy bay mất tích.

Tiếp đó, lúc 18 giờ 35 ngày 9-3, khi bay ở tầm thấp, thủy phi cơ của Cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện được vật thể nghi là mảnh vỡ cửa sổ máy bay Boeing 777 bị mất tích tại tọa độ có vị trí 8 độ 47 phút 32 giây vĩ bắc, 103 độ 22 phút 26 giây độ kinh đông, cách đảo Thổ Chu 80 km. Tuy nhiên, do trời tối nên thủy phi cơ phải bay về. Mảnh vỡ được xác định là composite, nghi là miếng ốp bên trong cửa sổ máy bay.

Phi công lái chiếc thủy phi cơ có chụp được ảnh, nhưng không rõ. Tọa độ phát hiện mảnh vỡ gần với vật thể lạ màu vàng phát hiện lúc 15 giờ.

P.V