Nỗ lực triệt xóa tệ nạn, tội phạm cờ bạc vùng nông thôn

Thứ hai, 03/04/2023 09:20
Trung tá Nguyễn Trung Thành- Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an huyện (CAH) Hòa Vang (TP Đà Nẵng) cho biết, cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới, hàng trăm dự án, trong đó những dự án trọng điểm của Đà Nẵng đã và đang triển khai trên địa bàn Hòa Vang làm cho bộ mặt vùng ngoại thành này đổi thay từng ngày.
Các đối tượng tham gia chơi cờ bạc tại thôn Phú Sơn 2, Hòa Khương, Hòa Vang bị lực lượng Công an bắt quả tang ngày 21-2-2023.
Các đối tượng tham gia chơi cờ bạc tại thôn Phú Sơn 2, Hòa Khương, Hòa Vang bị lực lượng Công an bắt quả tang ngày 21-2-2023.

Tuy nhiên, tốc độ đô thị hóa phát triển nhanh kéo theo tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tệ nạn và tội phạm cờ bạc.

Trước thực trạng trên, ngay từ đầu năm 2023, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, CAH Hòa Vang đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề về phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc trên địa bàn, nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về chất lượng, hiệu quả, cách thức tổ chức thực hiện trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc. Lực lượng nghiệp vụ và Công an 11 xã được chỉ đạo chủ động tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc, với các giải pháp, biện pháp, kế hoạch phòng ngừa cụ thể đối với loại tội phạm này góp phần thực hiện mục tiêu kéo giảm phạm pháp hình sự. Nhiệm vụ của lực lượng CSHS phải nắm chắc thông tin các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc; quản lý chặt chẽ các địa bàn trọng điểm liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc; rà soát và siết chặt quản lý Nhà nước các ngành nghề, cơ sở kinh doanh có điều kiện dễ bị lợi dụng để hoạt động cờ bạc… Bên cạnh đó, các yếu tố có liên quan đến hoạt động thanh toán tiền (phương tiện thanh toán, tài khoản thanh toán, trung gian thanh toán) dễ bị lợi dụng để hoạt động cờ bạc, hoạt động trên không gian mạng, tội phạm cờ bạc có yếu tố nước ngoài… cũng được chú trọng nhận diện… để có kế hoạch phòng chống.

Ngay từ đầu năm 2023, Đội CSHS đã tham mưu lãnh đạo CAH chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an 11 xã nắm tình hình, làm tốt công tác chuyên đề, triển khai các biện pháp nghiệp vụ thu thập thông tin, tài liệu, triển khai có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc song song với tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá các tụ điểm, đường dây, băng nhóm liên quan đến các nhóm hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Từ nỗ lực này, lúc 10 giờ 30 ngày 21-2-2023, Đội CSHS CAH Hòa Vang tiến hành kiểm tra, phát hiện tại ngôi nhà hoang thuộc thôn Phú Sơn 2, xã Hòa Khương (H. Hòa Vang) có nhiều người tham gia đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức hồng điểm, binh 9 lá nên tiến hành lập biên bản đưa về trụ sở làm rõ.

Qua điều tra, xác định vào khoảng 10 giờ ngày 21-2, Võ Thế Anh (1987, trú thôn Phú Sơn 1, xã Hòa Khương) uống cà-phê tại quán Hương Sen ở Phú Sơn 2, cùng với Cao Thanh Hùng (1983, trú thôn Phú Sơn 1) và Trần Đặng Ngọc (1990, trú thôn Phú Sơn 2). Sau đó, Anh, Hùng và Ngọc rủ nhau qua ngôi nhà hoang bên cạnh quán để đánh bài hồng điểm ăn tiền. Chơi được khoảng 10 phút thì có Võ Mót (1970), Nguyễn Tự (1990), Phan Công Quang (1988), đều trú thôn Phú Sơn 2) và Trần Hùng Sơn (1979, trú Phú Sơn 1) đếu nhập sòng. Vụ việc đã được Công an huyện lập biên bản vi phạm và xử phạt hành chính mỗi đối tượng 1 triệu 500 nghìn đồng. Mới đây nhất, vào ngày 7-3, nhận được tin báo của người dân về việc tại nhà Nguyễn Thị Vũ Phương (1977, trú thôn Đông Hòa, xã Hòa Châu, H. Hòa Vang) có hoạt động mua, bán lô, đề, Đội CSHS CAH Hòa Vang triển khai lực lượng kiểm tra hành chính phát hiện Nguyễn Thị Vũ Phương có hành vi mua, bán lô, đề tại nhà.

Theo kết quả điều tra, xác minh ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 7-3, có một số người đến nhà bà Phương để mua lô, đề. Phương đã bán lô, đề cho những người này với tổng tịch đề theo kết quả xổ số kiến thiết (đài) miền Trung là 1.390.000 đồng, đài miền Bắc là 140.000 đồng. Tiến hành kiểm tra dữ liệu ĐTDĐ của Phương phát hiện tin nhắn liên quan đến việc nhận, chuyển lô đề này. Tại ứng dụng Messenger, phát hiện tin nhắn tính tiền, thắng thua lô, đề và chuyển lô, đề giữa Phương và Huỳnh Thị Tuyết (1970, trú tổ 35, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) với nội dung: Số tiền thắng lô, đề đài miền Trung ngày 30-8-2022 là 10.938.000 đồng; số tiền thắng lô, đề đài miền Bắc ngày 30-8-2022 là 26.143.000 đồng; số tiền chuyển lô, đề đài miền Bắc ngày 4-1-2023 là 3.910.000 đồng…

Trung tá Nguyễn Trung Thành cho biết, thời gian qua, lực lượng CSHS CAH Hòa Vang đã rà soát, khoanh vùng, đưa nhiều đối tượng nghi vấn có tính chất hoạt động cờ bạc liên xã, huyện, với các địa phương khác vào diện quản lý, theo dõi đặc biệt. Phối hợp với Công an 11 xã, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đạo đức, pháp luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm cờ bạc. Trong đó, thường xuyên cập nhật và thông báo các phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng trên lĩnh vực này để cung cấp cho Công an 11 xã, Đội Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc thực hiện công tác tuyên truyền.

CAH cũng đã chỉ đạo Công an 11 xã, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể ở địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các quy định của pháp luật liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc; kịp thời thông tin phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các đối tượng tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm; tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, quản lý hộ khẩu, kịp thời xác minh, cung cấp thông tin đối tượng, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc.

Hồng Thanh