Nói "không" với shisha, bóng cười

Thứ tư, 15/03/2023 21:51
Thực hiện đợt ra quân theo mệnh lệnh Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Công an quận Sơn Trà đã triển khai lực lượng ra quân, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười, không để tình trạng này tiếp diễn trên địa bàn.
Nhiều cơ sở tàng trữ shisha, bóng cười phục vụ khách.
Công an quận Sơn Trà lập biên bản xử lý một cơ sở kinh doanh shisha, bóng cười.

Tại buổi kiểm tra đột xuất tại nhà hàng K chuyên hoạt động kinh doanh ăn uống tại P. An Hải Bắc (Q. Sơn Trà), Công an quận Sơn Trà phát hiện, đã thu giữ 3 bình khí cười N20 cỡ lớn, hàng chục vỏ bóng cao su cùng nhiều dụng cụ để sử dụng shisha. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không giải trình được nguồn gốc xuất xứ của số hàng này. Đại diện cơ sở vi phạm cho biết, chủ cơ sở mới mua lại nhà hàng này được 2 tháng. Trước đây, cơ sở này có kinh doanh mặt hàng shisha, bóng cười bán cho khách.

Tiếp tục kiểm tra tại một Pub nằm tại đường Lý Thánh Tông cũng thuộc P. An Hải Bắc, lực lượng Công an phát hiện trên thực đơn của cơ sở này bày bán công khai giá của shisha, bóng cười với một lần trải nghiệm là 360 nghìn đồng, đối với một combo thì có giá từ 2.600.000 đồng - 2.800.000 đồng.

Có thể thấy rằng, mặc dù biết kinh doanh bóng cười, shisha là có hại, vi phạm pháp luật, tuy nhiên để chiều lòng khách, các cơ sở kinh doanh giải trí vẫn lách luật. Qua một tuần ra quân, Công an quận Sơn Trà đã kiểm tra, xử lý nghiêm hàng chục cơ sở vi phạm có liên quan, đề xuất thu hồi giấy phép về hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với cơ sở sai phạm.

Theo đại diện những cơ sở vi phạm, sau dịch COVID- 19 việc kinh doanh gặp khó khăn và khách hàng quen "yêu cầu", nên mới nhập về. "Qua đợt kiểm tra này, Công an quận Sơn Trà đã tuyên truyền về tác hại của shisha, bóng cười. Chúng tôi sẽ nghiêm chỉnh chấp hành", một cơ sở tiếp thu.

Theo Thượng tá Phan Minh Mẫn- Trưởng Công an quận Sơn Trà, bên cạnh tổ chức lực lượng kiểm tra, tuần tra để đấu tranh, xử lý vi phạm liên quan đến shisha, bóng cười, lực lượng Công an quận cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những tác hại, hệ lụy do sử dụng shisha, bóng cười và hoạt động ra quân kiểm tra, xử lý công khai của lực lượng Công an các cấp để nhân dân biết, tự phòng tránh, không sử dụng và tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm có liên quan. Đồng thời tổ chức cho chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ như vũ trường, quán bar, pub, karaoke, câu lạc bộ, nhà hàng, quán nhậu, các quán nước ký cam kết không kinh doanh, để khách sử dụng shisha, bóng cười tại cơ sở.

Nhiều cơ sở tàng trữ shisha, bóng cười phục vụ khách.

Việc sử dụng shisha, bóng cười gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của người sử dụng đồng thời tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng sử dụng ma túy. Ngoài việc xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, việc tăng cường tuyên truyền để người dân, chủ cơ sở hiểu được tác hại của shisha, bóng cười là rất cần thiết góp phần hạn chế các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn về ma túy; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.

Việt Thành