“Nói phải củ cải cũng nghe”!

Thứ sáu, 22/10/2021 14:18

- Hai Sơn Trà muốn nói đến chuyện gì?

Đình làng Tân Thái, nơi lưu giữ nhiều dấu tích lịch sử của các bậc tiền nhân mở cõi.

- Liên quan đến dư luận trong các chư phái, họ tộc làng Tân Thái (nay là P. Mân Thái, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) bức xúc khi nhận được phiếu “Thăm dò ý kiến” về việc di dời khu mộ tiền hiền, hậu hiền có niên đại hơn 300 năm tại khu đất phía Bắc chùa Tân Thái để quy hoạch làm bãi đỗ xe.

- Sao lại có chuyện kỳ quặc vậy Hai Sơn Trà?

- Điều đáng nói là, về mặt lịch sử, khu mộ tổ này được gọi là khu Lâm Cấm, nơi táng những vị công thần, liệt sĩ có công với đất nước. Đặc biệt, khu vực này còn có phần mộ của ông bà nội và cụ Thanh Hòa Hầu- Nguyễn Văn Lượng, thân phụ danh tướng Thoại Ngọc Hầu- Nguyễn Văn Thoại, người đã có công xây dựng kênh Vĩnh Tế huyết mạch cho vùng đồng bằng sông Cửu Long; Đô đốc thủy sư Lê Văn Thứ (thời Nguyễn)...

- Thế nguyện vọng của các chư phái, tộc họ như thế nào Hai Sơn Trà?

- Hầu hết người dân đều thống nhất kiến nghị UBND Quận Sơn Trà và TP Đà Nẵng cân nhắc, dừng ngay việc (dự kiến) di dời khu mộ phần các bậc tiền hiền, hậu hiền làng Mân Thái để quy hoạch làm bãi đỗ xe. Thay vào đó, cần giữ gìn, tôn tạo khu mộ tiền hiền này thành Khu văn hóa tâm linh, một mặt là để ghi tạc công ơn của các bậc tiền nhân, mặt khác là để góp phần gìn giữ một di sản đặc sắc trong lịch sử mở cõi của người dân Đà Nẵng, Quảng Nam.

- Vấn đề là ý nguyện ấy đã đến được với chính quyền và ngành chức năng hay chưa?

- Mới đây, chính quyền địa phương và ngành chức năng đã tổ chức cuộc họp với người dân, có sự tham gia của các học giả chuyên ngành văn hóa, xã hội thấu hiểu về lịch sử, văn hóa vùng đất này. Đa số các ý kiến đều thống nhất quan điểm cần thiết phải gìn giữ những di sản của cha ông, trong giai đoạn mở đất, mở nước tại Quảng Nam - Đà Nẵng.

- Tức là không còn chuyện di dời khu mộ tại đây để xây dựng bãi đỗ xe như dự kiến?

- Theo Hai Sơn Trà được biết, mặc dù chưa có kết luận chính thức cuối cùng nhưng tinh thần là ý kiến, nguyện vọng của người dân cơ bản được tiếp thu, ghi nhận.

- NXD thiết nghĩ, đình làng Tân Thái không chỉ là nơi gắn kết tình làng nghĩa xóm, là địa điểm văn hóa tín ngưỡng tâm linh của bà con làng biển qua nhiều thế hệ, mà còn là nơi ghi dấu nhiều chứng tích lịch sử, tri ân các vị khai quốc, công thần. Vì vậy, thay vì giải tỏa làm bãi đỗ xe như dự kiến thì nên đầu tư tôn tạo nơi đây thành Khu thiết chế văn hóa tâm linh sẽ hợp lòng dân hơn.

N.X.D