Nói và làm

Thứ năm, 12/12/2013 09:23

(Cadn.com.vn) - Hôm nay (12-12), Kỳ họp thứ 8 HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII (2011-2016) bước vào phiên chất vấn với những điểm nóng từ phát triển KT-XH đến chuyện đảm bảo đời sống dân sinh. Điều mà cử tri, công luận đặc biệt quan tâm, kỳ vọng không chỉ là “khẩu lệnh” chất vấn, truy vấn và trả lời chất vấn mà còn ở hành động, việc làm, kết quả cụ thể ngay trong thực tiễn cuộc sống.

Hậu quả cơn bão số 11, nhất là tình trạng cây xanh gãy đổ, thiệt hại nặng nề chắc chắn sẽ là điểm nóng được đại biểu “soi” kỹ nhất. Theo thống kê, toàn thành phố hiện có hơn 68.000 cây xanh, bão số 11 làm 5.348 cây gãy, ngã và gần 11.000 cây bị nghiêng.

Chưa tính hàng tỷ đồng thiệt hại trực tiếp từ việc gãy đổ của cây xanh và công trình, kiến trúc, tài sản liên quan, chỉ riêng công tác khắc phục đã ngốn của ngân sách 2,9 tỷ đồng và hàng ngàn CBCS LLVT, DN, cán bộ, người dân tự nguyện bỏ công sức dọn dẹp, khắc phục. Cơn bão đã lộ ra lỗ hổng, sai phạm trong quản lý, tổ chức trồng, nghiệm thu của đơn vị chủ quản như: Hiện tượng trồng dối, đào hố không đủ sâu, chằng chống không đúng kỹ thuật, không tháo cả dây buộc, lưới bọc rễ và bao ni-lông khi trồng khiến cây phát triển yếu, gãy rạp khi bão tấn công. UBND TP đã yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng, Cty Công viên cây xanh kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, song cử tri, người dân vẫn có quyền được biết cụ thể việc kiểm điểm, chấn chỉnh, xử lý đến đâu, nhất là trách nhiệm người đứng đầu ra sao, phương án khắc phục thế nào, chứ không thể đổ lỗi cây ngã, đổ là do... bão?

Trách nhiệm đối với sai phạm trong việc cây xanh ngã đổ hàng loạt sau bão 11 hứa hẹn là “điểm nóng” trong phiên chất vấn.

Một điểm nóng khác gây không ít bức xúc cho dân là công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và bố trí tái định cư cho dân. Hiện có rất nhiều dự án lớn treo nhiều năm, nhà đầu tư không đủ năng lực triển khai hoặc cố tình chiếm đất để sang nhượng, bán chát kiếm lời gây không ít hệ lụy cho mục tiêu phát triển KT-XH, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Ngay việc khai thác quỹ đất ở quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và H. Hòa Vang, có đến 15 dự án đề nghị phải thu hồi lại và 83 dự án ''trùm mền''. Trước đây, nhằm khuyến khích đầu tư, TP bán cho nhà đầu tư kiểu… động viên, ngân sách thu không bao nhiêu nhưng phải bỏ ra một số tiền rất lớn để GTĐB, bố trí TĐC.

Vấn đề này, đồng chí Trần Thọ-Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chỉ đạo phải rà soát chi tiết, nếu dự án nào triển khai tốt thì tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư triển khai, dự án “trùm mềm” kéo dài phải kiên quyết thu hồi, cái nào vướng có phương án xử lý phù hợp. Đến nay, TP đã rà soát 152 đồ án quy hoạch kéo dài nhiều năm không triển khai hoặc tính khả thi thấp, trong đó, đã hủy bỏ, thu hồi 32 đồ án, điều chỉnh 50 đồ án, rà soát tiến độ 70 đồ án, tạo điều kiện nhân dân xây nhà, tách thửa, sang nhượng.

Rồi chuyện chậm bố trí TĐC thực tế cho dân (hiện vẫn còn nợ 1.716 hộ-P.V) ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống an sinh của người dân. Trong khi đó, người không có nhu cầu TĐC, không có nhu cầu cấp thiết về nhà ở, cán bộ công chức lại được cấp đất, thậm chí xin đất để dành...

Một quyết sách quan trọng xuyên suốt định hướng, mục tiêu phát triển TP trong năm 2014 qua việc lựa chọn phát động “Năm DN Đà Nẵng 2014” cũng là chủ đề hứa hẹn được chất vấn sôi nổi nhất tại phiên họp, đặc biệt thu hút sự chú ý cử tri khối DN.

Hội nghị Thành ủy lần thứ 14 (mở rộng) đã chính thức thông qua với giải pháp quyết liệt, cụ thể tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, có cơ chế đặc thù hỗ trợ DN thúc đẩy hoạt động SX-KD. Kể cả việc thành lập, đưa vào hoạt động Quỹ bảo lãnh tín dụng DN nhỏ và vừa, phát huy Quỹ đầu tư phát triển; sẽ gặp gỡ định kỳ, đối thoại DN và ngân hàng, cũng như có dự tôn vinh, khen thưởng đối với top DN dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu, giải quyết nhiều lao động…

Đông đảo cử tri và cộng đồng DN đều hồ khởi đón tin vui với kỳ vọng lớn có thêm chỗ dựa, tiếp thêm nguồn sinh lực giúp DN vượt bão khó khăn, trụ vững trên thương trường, đóng góp nguồn lực phát triển bền vững thành phố. Nhiều DN khi được hỏi cũng đều rất tâm tư, băn khoăn và mong mỏi đại biểu HĐND được dân cử nói lên tiếng nói tâm huyết, trách nhiệm trong chất vấn và trả lời chất vấn, để kỳ họp HĐND TP lần này có nghị quyết cụ thể hóa chủ trương sát hợp đó vào thực tiễn cuộc sống, có chính sách hiệu quả hỗ trợ DN, chứ không hô hào, nói suông.

Cử tri cũng quan tâm nhiều, gửi gắm niềm tin phát huy được vai trò kiểm tra, giám sát của mình đối với nhiều vấn đề bức xúc, liên quan bức thiết đến yêu cầu phát triển, ổn định cuộc sống người dân như: Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, y tế, giáo dục, vệ sinh môi trường, “bệnh” quan liêu, tiêu cực, vòi vĩnh, sách nhiễu, phiền hà DN, chính sách an sinh xã hội. Và xa hơn thế, họ mong mỏi lời nói và hành động, việc làm phải song hành, làm sao những quyết nghị “nóng” ở nghị trường phải đi vào cuộc sống hiệu quả nhất.

Quang Sang